Bé 7 tuổi ở Thái Nguyên bị khâu 200 mũi qua đời do chó nhà cắn

HUYÊN NGUYỄN - HÀ LÊ |

Bé 7 tuổi ở Thái Nguyên tử vong sau khi bị khâu 200 mũi được xác định do chó nhà nuôi cắn.

Sáng 20.4, ông Nguyễn Văn Hưng – Phó Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Một cháu học sinh lớp 1 bị chó cắn bị thương nặng dẫn đến tử vong.

Theo ông Hưng, cháu bé đang học lớp 1, Trường Tiểu học Khôi Kỳ, huyện Đại Từ.

Thông tin ban đầu, sáng 19.4, sau khi tan học, cháu bé về nhà, lúc này không có ai ở nhà. Trong lúc ở nhà 1 mình, cháu đã bị chó nhà nuôi "tấn công".

Đây là con chó lai khá lớn được người thân cho cách đây hơn 20 ngày. Vì còn nhỏ, nên cháu bé không thể chống đỡ được sức mạnh của con chó.

Một lúc sau, anh trai của cháu mới về nhà và phát hiện em vừa bị chó cắn đã hô hào hàng xóm đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, vì bị quá nặng nên cháu bé đã qua đời tối cùng ngày.

"Đây là sự việc hết sức thương tâm. Chúng tôi đã chỉ đạo các thầy cô quan tâm, động viên, thăm hỏi gia đình và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho cháu. Đồng thời, cũng sẽ nhắc nhở các phụ huynh trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh cũng như người khác khi nhà có nuôi vật nuôi", ông Hưng nói.

Trước đó như Lao Động đã đưa tin, 12h ngày 19.4, khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên) tiếp nhận bé trai 7 tuổi trú tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) cấp cứu do bị chó lai cắn.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê, kích thích, rối loạn nhịp thở, vết thương phức tạp vùng nách 2 bên, dập nát cánh tay trái và hậu môn.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đa chấn thương. Bệnh nhi được cấp cứu khâu 200 mũi. Do tình trạng bệnh khá nặng, bệnh nhi đã được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng bệnh nhi đã không qua khỏi.

HUYÊN NGUYỄN - HÀ LÊ
TIN LIÊN QUAN

Bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại, bé 10 tuổi tử vong sau 3 tháng

LH |

Bé trai 10 tuổi ở huyện Yên Châu, Sơn La bị chó cắn cách đây 3 tháng nhưng gia đình không cho đi tiêm phòng dại. Ngày 9.4, bé đã tử vong.

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Hệ quả của việc quản lý không nghiêm!

Thế Lâm |

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ thả rông cắn chết một cách oan uổng và thương tâm. Nếu từ vụ việc này phải gióng lên sự cảnh báo thì lại rơi vào tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” chỉ vì việc quản lý vật nuôi và xử lý những người nuôi chó thả rông không nghiêm.

Để chó cắn chết người, chủ có thể bị phạt đến 5 năm tù

Cường Ngô |

Nếu chó thả rông mà cắn chết người hoặc gây thương tích từ 61%, chủ con vật sẽ bị xử lý hình sự.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bị chó cắn nhưng không tiêm phòng dại, bé 10 tuổi tử vong sau 3 tháng

LH |

Bé trai 10 tuổi ở huyện Yên Châu, Sơn La bị chó cắn cách đây 3 tháng nhưng gia đình không cho đi tiêm phòng dại. Ngày 9.4, bé đã tử vong.

Bé trai 7 tuổi bị chó cắn chết: Hệ quả của việc quản lý không nghiêm!

Thế Lâm |

Bé trai 7 tuổi bị đàn chó dữ thả rông cắn chết một cách oan uổng và thương tâm. Nếu từ vụ việc này phải gióng lên sự cảnh báo thì lại rơi vào tình trạng “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” chỉ vì việc quản lý vật nuôi và xử lý những người nuôi chó thả rông không nghiêm.

Để chó cắn chết người, chủ có thể bị phạt đến 5 năm tù

Cường Ngô |

Nếu chó thả rông mà cắn chết người hoặc gây thương tích từ 61%, chủ con vật sẽ bị xử lý hình sự.