3 trẻ sơ sinh chào đời cùng lúc bằng phương pháp sinh thường

Kim Đồng |

Sáng 17.1 đại diện Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM (BV ĐHYD) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một trường hợp sản phụ sinh cùng lúc 3 đứa trẻ đều khỏe mạnh bằng phương pháp sinh thường.

Sản phụ L.T.N.T (35 tuổi, ngụ quận 7) mang thai được 35 tuần thì có hiện tượng chuyển dạ nên được người thân cấp tốc đưa vào Khoa Phụ sản BV ĐHYD để chờ sinh.

Qua thăm khám, tình trạng sức khỏe của sản phụ đảm bảo nên cho sinh thường.

Tại bệnh viện này, 3 trẻ sơ sinh đã chào đời, trong đó 1 bé cân nặng 2.400g, một bé cân nặng 2.400g và một bé cân nặng 2.350g.

Hiện tại, sức khỏe của sản phụ và 3 cháu bé ổn định, có thể xuất viện trong vài ngày tới.

ThS BS. Lê Thị Kiều Dung, Trưởng Khoa Phụ sản BV ĐHYD cho biết: “Đây là ca sinh 3 đầu tiên bệnh viện tiếp nhận. Thông thường, các ca sinh 3 sẽ được chỉ định sinh mổ. Thế nhưng khi nhận thấy sức khỏe và khả năng của sản phụ hoàn toàn có thể sinh theo phương pháp bình thường, chúng tôi đã mạnh dạn tư vấn và động viên sản phụ sinh thường. Ca sinh đã thành công. Cả 3 cháu bé và sản phụ đều hoàn toàn khỏe mạnh".

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Sản phụ vỡ ối bên đường, 9 cô giáo trường tiểu học thành bà đỡ bất đắc dĩ

HỒNG QUÂN |

Đang đi đến trường để dạy học, 9 cô giáo của 1 trường tiểu học đã bất ngờ gặp một sản phụ vỡ ối bên đường.

Đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên tàu Thống Nhất

MINH QUÂN |

Ngày 16.1, một nữ hành khách chuyển dạ và được các tiếp viên trên tàu SE6 hỗ trợ hạ sinh thành công bé gái. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Mẹ mắc tim bẩm sinh nặng, con được cứu sống ngoạn mục

L.Hà |

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của liên khoa, sản phụ Lành Thị N (20 tuổi, Chợ Đồn, Bắc Kạn) và con trai Bế Ngọc Đ vừa được các thầy thuốc của BV Bạch Mai, Hà Nội cứu sống trong một kíp mổ “đặc biệt”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sản phụ vỡ ối bên đường, 9 cô giáo trường tiểu học thành bà đỡ bất đắc dĩ

HỒNG QUÂN |

Đang đi đến trường để dạy học, 9 cô giáo của 1 trường tiểu học đã bất ngờ gặp một sản phụ vỡ ối bên đường.

Đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trên tàu Thống Nhất

MINH QUÂN |

Ngày 16.1, một nữ hành khách chuyển dạ và được các tiếp viên trên tàu SE6 hỗ trợ hạ sinh thành công bé gái. Cả hai mẹ con đều khỏe mạnh.

Mẹ mắc tim bẩm sinh nặng, con được cứu sống ngoạn mục

L.Hà |

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của liên khoa, sản phụ Lành Thị N (20 tuổi, Chợ Đồn, Bắc Kạn) và con trai Bế Ngọc Đ vừa được các thầy thuốc của BV Bạch Mai, Hà Nội cứu sống trong một kíp mổ “đặc biệt”.