Xuất siêu đạt mức kỷ lục nhờ thay đổi tư duy

Hoàng Lâm |

Một con số rất ấn tượng mang lại tin vui vào những ngày cuối cùng của năm 2023 đó là xuất siêu ước tính đạt hơn 25 tỉ USD, tức là gấp gần 3 lần năm 2022.

Đáng chú ý chỉ riêng lĩnh vực nông lâm thủy sản tổng kim ngạch xuất khẩu trong cả năm 2023 đạt 53,01 tỉ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 12,07 tỉ USD, tăng 43,7% và chiếm trên 42,5% xuất siêu cả nước. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả đạt 5,69 tỉ USD, tăng 69,2%; gạo đạt 4,78 tỉ USD, tăng 38,4%...

Đây là mức tăng trưởng ngoài dự đoán bởi chính báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hồi cuối năm ngoái cũng nêu rõ, ngành Nông nghiệp thực hiện Kế hoạch năm 2023 trong điều kiện có những thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; trong đó, đặc biệt khó khăn về thị trường xuất khẩu lâm sản và thủy sản.

Đã có những thời điểm cả nước rộ lên những cuộc giải cứu thanh long, dưa hấu, sầu riêng… tạo ra những lo lắng về tình hình xuất khẩu nông sản cũng như quy hoạch nông sản. Tuy nhiên, chính trong lúc khó khăn thì cơ hội lại đến, xuất phát từ việc tìm đầu ra cho nông sản. Năm 2023 cũng là năm mà ngành nông nghiệp đã tổ chức được nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc tế như Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo, Festival Bảo tồn và phát triển làng nghề…

Đáng chú ý hơn nữa Đề án Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030 được khởi động và điểm nhấn đầu tiên là gạo ST25 của Việt Nam lần thứ 2 trở thành gạo ngon nhất thế giới.

Bên cạnh đó, phong trào OCOP được rộng khắp và điều quan trọng là những sản phẩm gắn mác OCOP ngày càng được thăng hạng, số lượng sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên tăng đều qua các tháng và đạt 11.000 sản phẩm.

Điều đó cho thấy, thay vì một thời gian dài, Việt Nam chạy theo số lượng xuất khẩu nhưng giá trị thương mại lại thấp. Giờ đây, đầu tư vào chất lượng, đặc biệt là chất lượng các sản phẩm nông lâm thuỷ sản để đáp ứng những yêu cầu khó tính, những rào cản kỹ thuật khắt khe của thị trường nước ngoài.

Thành quả ấy có được từ sự chuyển đổi tư duy: từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành, thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông lâm thuỷ sản.

Bài học từ xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp với mức xuất siêu kỷ lục chính là bài học về sự thay đổi, tiếp cận và mở rộng thị trường. Và quan trọng nhất chính là bài học về sự thay đổi, nhạy bén trong tư duy để mở ra những không gian phát triển mới.

Những con số ấn tượng, thêm một lần nữa giúp kinh tế Việt Nam tự tin bước sang năm 2024 dù còn đầy khó khăn nhưng chắc chắn sẽ có thêm những thành tựu mới.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam 8 năm xuất siêu liên tiếp, thặng dư ước đạt gần 30 tỉ USD

Anh Tuấn |

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, năm 2023 là năm đáng tự hào của lĩnh vực xuất nhập khẩu khi cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỉ USD, gấp hơn 2 lần mức xuất siêu của năm 2022.

Việt Nam xuất siêu 26 tỉ USD, cao nhất trong 10 năm qua

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 620 tỉ USD, giảm hơn 8% so với cùng kỳ, trong đó, xuất siêu lên tới 26 tỉ USD, cao nhất trong 10 năm qua.

Ước tính xuất siêu 24,61 tỉ USD trong 10 tháng năm 2023

Vũ Long |

10 tháng năm 2023, xuất siêu ước đạt 24,61 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỉ USD.

Quảng Ninh khánh thành cầu Cửa Lục 3

Đoàn Hưng |

Ngày 1.1.2024, tỉnh Quảng Ninh tổ chức khánh thành công trình trọng điểm, dự án Cầu Cửa Lục 3 (cầu Bình Minh).

Chính sách bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu có hiệu lực từ 1.1.2024

Hà Anh |

Theo Bộ luật Lao động 2019, từ 1.1.2024, tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động nam trong điều kiện bình thường là 61 tuổi; đối với lao động nữ trong điều kiện bình thường là 56 tuổi 4 tháng.

Từ 2.1, TPHCM trở lại tiêm vaccine miễn phí cho trẻ em

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Sau thời gian kéo dài thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng (TCMR), từ ngày 2.1.2024, thành phố bắt đầu tiêm chủng trở lại cho trẻ em.

Hạn chế bêtông hóa, khai thác hiệu quả cảnh quan bãi giữa sông Hồng

tuệ linh |

Theo các chuyên gia, việc triển khai đề án công viên văn hóa tại bãi giữa sông Hồng sẽ tạo lập không gian kiến trúc cảnh quan, văn hóa sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Quang Hải đi ăn hỏi bằng xế hộp hơn 10 tỉ đồng

Nhóm PV |

Tiền vệ Quang Hải dùng xe sang Bentley có giá hơn 10 tỉ đồng sang nhà bạn gái Chu Thanh Huyền tổ chức lễ ăn hỏi.

Việt Nam 8 năm xuất siêu liên tiếp, thặng dư ước đạt gần 30 tỉ USD

Anh Tuấn |

Trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, năm 2023 là năm đáng tự hào của lĩnh vực xuất nhập khẩu khi cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư ước đạt gần 30 tỉ USD, gấp hơn 2 lần mức xuất siêu của năm 2022.

Việt Nam xuất siêu 26 tỉ USD, cao nhất trong 10 năm qua

Anh Tuấn |

Bộ Công Thương cho biết, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt gần 620 tỉ USD, giảm hơn 8% so với cùng kỳ, trong đó, xuất siêu lên tới 26 tỉ USD, cao nhất trong 10 năm qua.

Ước tính xuất siêu 24,61 tỉ USD trong 10 tháng năm 2023

Vũ Long |

10 tháng năm 2023, xuất siêu ước đạt 24,61 tỉ USD. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 557,95 tỉ USD.