Xổ số- nửa triệu việc làm và lợi nhuận mơ ước

Đào Tuấn |

 Hết 11 tháng năm 2022, trong 10 khoản thu vượt dự toán, thu từ xổ số đã vượt đến 10,7%.

Phải trở lại 10 năm trước, khi nhà kinh tế lần đầu nhắc tới những con số rất hào hùng của ngành xổ số: Đó là năm 2012, doanh thu toàn ngành đạt tới 54.000 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước 16.620 tỉ đồng, tương đương 30,7% doanh thu.

Con số ấy được làm nên bởi 300.000 lao động trong ngành xổ số.

Chuyên gia tài chính khu vực công, TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, năm đó đánh giá: Nguồn thu từ xổ số đã đóng góp không nhỏ vào ngân sách của một số địa phương, nhất là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Không nhỏ là bao nhiêu?

Là bình quân 27%. Một số tỉnh như Vĩnh Long hay Hậu Giang, tỉ lệ này lên tới 46-48%.

Báo cáo ngân sách nhà nước cho biết đến trước dịch, tổng thu từ hoạt động kinh doanh xổ số là trên 24.000 tỉ đồng mỗi năm. Năm 2019: hơn 29.000 tỉ đồng. Năm 2021, doanh thu 87.356 tỉ, tương đương 0,9% GDP, nộp ngân sách 31.579 tỉ.

Năm 2022 này, dự toán thu 34.300 tỉ đồng thì đến tháng 8 đã đạt trên 26.200 tỉ đồng. Và hết tháng 11, đã vượt kế hoạch với 110,7%.

Ngành xổ số rất đáng được ghi nhận.

Xổ số có chịu tác động bởi đại dịch, chiến tranh hay thiên hai hay không? Có. Chắc chắn là có.

Nhưng bất kể khó khăn, ngành này luôn có cách “huy động từ nhân dân” để đạt tỷ lệ nộp ngân sách nhà nước cực kỳ ấn tượng: Tính chung cả giai đoạn 2007-2021: Ngành xổ số nộp ngân sách bình quân tăng tới 12,17%/năm.

Năm 2014, dư luận xôn xao khi một vị bộ trưởng nhận định “người bán vé số có thu nhập cao”.

Ông Hồ Kinh Kha - Giám đốc Sở Tài chính Tiền Giang cũng khiến dư luận sửng sốt với phát ngôn: “Có những người tàn tật, đi bán vé số bằng xe lăn có thể bán mỗi ngày 3.000 tờ.” Tính ra, với hoa hồng được hưởng là 1.100 đồng/tờ vé số, thì 3.000 tờ sẽ tạo thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi tháng.

Chúng ta cũng có thể nói đó không phải là sản xuất, không tạo ra hàng hoá. Điều đó không sai. Nhưng có một việc không cần tranh cãi: Ngành Xổ số đã góp phần tạo việc làm cho khoảng 500.000 lao động, tăng 200.000 người so với 10 năm trước. Mà đó hầu hết là người nghèo, người không nơi nương tựa, người tàn tật...

Đó còn là an sinh xã hội nữa đó.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 đạt 20.350 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Nghệ An ước thực hiện 20.350 tỉ đồng, 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Hải quan TPHCM hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng

KHÁNH LINH |

TPHCM - Theo thống kê mới nhất từ Cục Hải quan TPHCM, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế đến hết ngày 1.11.2022 đạt 116.919 tỉ đồng, đạt 100,36% dự toán pháp lệnh được giao (tức 116.500 tỉ đồng), tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng 20.883 tỉ đồng.

Mới 10 tháng, TPHCM thu ngân sách vượt kế hoạch cả năm 1,61%

MINH QUÂN |

TPHCM – Chỉ sau 10 tháng, TPHCM thu ngân sách ước đạt 392.790 tỉ đồng, vượt dự toán cả năm 2022 là 1,61% và tăng 22,33% so cùng kỳ.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành lĩnh án chung thân

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Thị Hà Thành bị xác định dùng thủ đoạn rủ người đồng sở hữu sổ tiết kiệm rồi dùng vay tiền, từ đó chiếm đoạt hơn 433 tỉ đồng của 3 ngân hàng, 4 cá nhân.

Bất chấp thách thức pháp lý, ông Trump vẫn có thể tranh cử tổng thống Mỹ

Thảo Phương |

Phiên triệu tập đại bồi thẩm đoàn trong vụ xét xử ông Donald Trump đã bị huỷ không rõ lý do và dù có chuyện gì xảy ra, cựu Tổng thống Mỹ vẫn tiếp tục tranh cử.

Bắt nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y Thái Bình

TRUNG DU |

Ông Đinh Văn Khoa - giám định viên, nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Pháp y (Sở Y tế Thái Bình) bị khởi tố, bắt giam để điều tra tội tham ô tài sản.

Phạt 22 triệu đồng người phụ nữ ép 2 con đi bán rong trên vỉa hè Sa Pa

Tô Công |

Lào Cai - UBND thị xã Sa Pa vừa xử phạt 22 triệu đồng đối với trường hợp bà Lù Thị Máy -  là người thường xuyên bắt con đi bán hàng rong.

Đón khách Trung Quốc và cơ hội “làm sạch” thị trường du lịch

Nguyễn Hùng |

Trước dịch COVID-19, các điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc tại Quảng Ninh luôn là những điểm “nóng” bởi những chiêu trò trốn thuế, gian dối về chất lượng sản phẩm. Tỉnh Quảng Ninh từng huy động các lực lượng mở một “chiến dịch” chấn chỉnh hoạt động của những điểm bán hàng này nhưng sau đâu lại vào đó.

Nghệ An: Thu ngân sách năm 2022 đạt 20.350 tỉ đồng

QUANG ĐẠI |

Năm 2022, thu ngân sách tỉnh Nghệ An ước thực hiện 20.350 tỉ đồng, 27/28 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch.

Hải quan TPHCM hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách trước 2 tháng

KHÁNH LINH |

TPHCM - Theo thống kê mới nhất từ Cục Hải quan TPHCM, số thu ngân sách nhà nước (NSNN) lũy kế đến hết ngày 1.11.2022 đạt 116.919 tỉ đồng, đạt 100,36% dự toán pháp lệnh được giao (tức 116.500 tỉ đồng), tăng 21,74% so với cùng kỳ năm 2021, tương đương tăng 20.883 tỉ đồng.

Mới 10 tháng, TPHCM thu ngân sách vượt kế hoạch cả năm 1,61%

MINH QUÂN |

TPHCM – Chỉ sau 10 tháng, TPHCM thu ngân sách ước đạt 392.790 tỉ đồng, vượt dự toán cả năm 2022 là 1,61% và tăng 22,33% so cùng kỳ.