Vợ ông chủ tịch tỉnh không đi nước ngoài và chuyện cái “ruộng dưa”

Anh Đào |

Trong khi Cà Mau rút tên “vợ đồng chí chủ tịch tỉnh” trong danh sách đoàn công tác tới Nga thì Thanh Hóa cũng giảm chi phí gần 1 tỉ đồng cho đoàn “quảng bá địa phương tại Mỹ” so với dự kiến ban đầu.

Những động thái trên rõ ràng là rất tích cực sau những phản ứng từ dư luận. “Vợ đồng chí chủ tịch tỉnh” đã không còn có trong danh sách đoàn, kể cả khi Giám đốc Sở Công Thương Cà Mau khẳng định các doanh nghiệp đi Nga tự túc về kinh phí, kể cả bà Triệu Thu Hồng cũng là kinh phí tự túc.

Suy cho cùng, đây là những ồn ào không đáng có. Những ồn ào gây ảnh hưởng trực tiếp thanh danh những người lãnh đạo một địa phương. Hãy nghe Chủ tịch Cà Mau nói trên báo: Tôi đang đi công tác xa, vừa đọc được thông tin trên báo chí. Tôi chỉ đạo anh em rà soát lại, doanh nghiệp nào thiết thực mới được đi và tôi khẳng định bà xã tôi không đi.

Ông Chủ tịch không hề muốn vợ đi. Bởi như thành ngữ “Đi qua ruộng dưa không cúi xuống sửa dép”, dù vợ đồng chí chủ tịch có đi bằng kinh phí tự túc, bằng tiền túi cá nhân thì điều tiếng vẫn xảy ra, không chỉ với cá nhân ông chủ tịch, mà còn là cả hình ảnh địa phương.

Rất khó để bảo người dân không phản ứng khi họ không tìm thấy bất cứ mối liên quan nào giữa “vợ đồng chí chủ tịch” và “công tác” tham gia Hội chợ World Food Moscow, kết hợp khảo sát thị trường tại Nga. Nhất là khi kinh phí tổ chức được ghi rõ là “sử dụng từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại đã giao cho Sở Công Thương năm 2018 để chi các chi phí cho chuyến đi, các thành viên đơn vị hành chính, sự nghiệp...”.

Rất khó để được chấp nhận với một tỉnh còn nghèo, hàng năm vẫn phải nhận gạo cứu đói như Thanh Hóa mà dự chi những khách sạn 700-800 USD/đêm. Chưa kể, tỉnh này cũng vừa “lọt top” có nhiều đoàn đi nước ngoài nhất, chỉ sau Đồng Nai, với 627 đoàn gần 2.700 lượt cán bộ đi nước ngoài giai đoạn 2012-2016- như trong kết luận mới đây của Thanh tra Chính phủ.

Những phản ứng là tích cực, nhưng suy cho cùng, để tránh những ồn ào tương tự, có lẽ chỉ nhờ vào sự tự giác chấp hành quy định thôi thì chưa đủ.

Bởi chúng chỉ chấm dứt chừng nào những người lãnh đạo địa phương ý thức, tránh ngay ngay từ đầu “nỗi oan ruộng dưa”.

Bởi những điều tiếng sẽ không còn chừng nào sự công khai đủ để cán bộ, người dân có thể giám sát - không chỉ cụ thể là chuyện danh sách đoàn đi nước ngoài.

Bởi những “điều chỉnh” hôm nay chỉ thực sự là tích cực nếu nó không phải chỉ là đối phó với dư luận.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hoá duyệt chi kinh phí cho đoàn cán bộ đi Mỹ chỉ gần 700 triệu thay vì 1,7 tỉ

Xuân Hùng |

Chiều 6.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định số 3370/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí tổ chức đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPR USA 2018).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nói gì về chuyến đi Mỹ với ngân sách dự chi gần 2 tỉ đồng?

Xuân Hùng |

Sáng 6.9, bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã trao đổi với Báo Lao Động xung quanh thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký QĐ cử đoàn công tác gồm 3 người đi Mỹ xúc tiến đầu tư với kinh phí dự chi hơn 1,7 tỉ đồng.

Hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký ban hành Chỉ thị số 29 nêu rõ, với mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,4 - 6,8% trong năm 2018, một yêu cầu quan trọng là phải tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền, mở rộng thực hiện khoán xe công. Hai chữ tiết kiệm được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn bản, nhiều hội nghị suốt mấy năm nay, nhưng việc thực hiện lời kêu gọi này trong thực tế chưa nghiêm túc.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thanh Hoá duyệt chi kinh phí cho đoàn cán bộ đi Mỹ chỉ gần 700 triệu thay vì 1,7 tỉ

Xuân Hùng |

Chiều 6.9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định số 3370/QĐ-UBND phê duyệt kinh phí tổ chức đoàn công tác của tỉnh Thanh Hoá tham gia Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ (VPR USA 2018).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá nói gì về chuyến đi Mỹ với ngân sách dự chi gần 2 tỉ đồng?

Xuân Hùng |

Sáng 6.9, bà Lê Thị Thìn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã trao đổi với Báo Lao Động xung quanh thông tin Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký QĐ cử đoàn công tác gồm 3 người đi Mỹ xúc tiến đầu tư với kinh phí dự chi hơn 1,7 tỉ đồng.

Hạn chế tối đa đi công tác nước ngoài

Lê Thanh Phong |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới ký ban hành Chỉ thị số 29 nêu rõ, với mục tiêu tăng trưởng khoảng 6,4 - 6,8% trong năm 2018, một yêu cầu quan trọng là phải tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, hạn chế bố trí kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài, mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền, mở rộng thực hiện khoán xe công. Hai chữ tiết kiệm được nhắc đi nhắc lại trong nhiều văn bản, nhiều hội nghị suốt mấy năm nay, nhưng việc thực hiện lời kêu gọi này trong thực tế chưa nghiêm túc.