Từ vụ ông Võ Hoàng Yên và bài học về sự mê muội lang băm

Lê Thanh Phong |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công An TPHCM đã có thông báo số 1676 về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tố cáo "ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2021 tại TPHCM".

Cơ quan điều tra đã kết luận không có căn cứ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Như vậy, theo cơ quan điều tra, ông Võ Hoàng Yên không lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh.

Trước đó, bà Nguyễn Phương Hằng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam - tố giác ông Võ Hoàng Yên có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện.

Không khởi tố ông Võ Hoàng Yên vì không có căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự, nhưng trên thực tế, Võ Hoàng Yên đã có chữa bệnh với danh nghĩa lương y. Bệnh nhân tin tưởng tìm ông để được chữa bệnh, nhiều địa phương mời ông đến điều trị cho bệnh nhân.

Từ năm 2012 đến năm 2016, Sở Tài chính đã tham mưu để UBND tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định cấp 506 triệu đồng hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm Võ Hoàng Yên hoạt động. Huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã chi hơn 200 triệu đồng từ tiền ngân sách để lo chi phí đi lại, chỗ ăn ở cho ông Võ Hoàng Yên cùng cộng sự về khám chữa bệnh.

Nhưng không có ai được chữa lành bệnh, trung tâm cũng bỏ hoang.

Ông Võ Hoàng Yên không lừa đảo bệnh nhân để lấy tiền, nhưng lừa lòng tin của bệnh nhân. Bệnh nhân tin theo ông, mất thời gian, mất cơ hội chữa bệnh.

Sau khi sự thật được vạch trần, ông Võ Hoàng Yên không còn hành nghề, và đương nhiên cũng không còn ai dại dột đi tìm ông để chữa bệnh nữa. Có nghĩa là ông Võ Hoàng Yên không còn gây ra hậu quả bằng nghề lang băm như trước.

Sau các quyết định không khởi tố của công an, có thể xem vụ Võ Hoàng Yên tạm thời khép lại. Và qua vụ này cho thấy một bài học đích đáng, đó là đừng nhẹ dạ tin vào các loại lang băm.

Không chỉ một Võ Hoàng Yên, mà còn nhiều lang băm khác sẽ xuất hiện, dùng chiêu PR đồn thổi, đánh tiếng là "thần y", có phép thuật, có bí truyền chữa bệnh, có linh đơn diệu dược để lôi kéo đông bệnh nhân đến điều trị.

Đồng ý "có bệnh vái tứ phương", nhưng hãy tỉnh táo để nhận thức đúng đắn bằng con mắt khoa học, đừng mê muội theo những cách chữa bệnh "hoang đường" mà tiền mất tật mang.

Con người ta đang sống trong thời đại "bốn chấm không", nhưng kéo nhau ùn ùn đi chữa bệnh với lang băm thì xin đừng đổ hết tội cho đám "thần y" lừa đảo, mà hãy tự trách về sự mê muội của mình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo

NHÓM PV |

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo do không có dấu hiệu tội phạm.

Ông Võ Hoàng Yên lừa bệnh nhân nhưng không lừa bà Nguyễn Phương Hằng

Lê Thanh Phong |

Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên hơn 180 tỉ đồng

Huân Cao |

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Vì vậy, việc bà Hằng tố giác ông Yên về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Toàn cảnh vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố ông Võ Hoàng Yên lừa đảo

NHÓM PV |

Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo do không có dấu hiệu tội phạm.

Ông Võ Hoàng Yên lừa bệnh nhân nhưng không lừa bà Nguyễn Phương Hằng

Lê Thanh Phong |

Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện.

Bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên hơn 180 tỉ đồng

Huân Cao |

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định, bà Nguyễn Phương Hằng tự nguyện đưa cho ông Võ Hoàng Yên số tiền hơn 183 tỉ đồng để trả nợ, xây dựng, sửa chữa chùa và làm từ thiện. Vì vậy, việc bà Hằng tố giác ông Yên về hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là không có cơ sở.