Để tạo được sự tăng trưởng kinh tế trong năm 2019, rõ ràng phải làm cho được ba việc, một là xử lý các tồn tại vướng mắc, hai là tháo các điểm nghẽn, ba là đột phá về khoa học công nghệ.
Tồn tại vướng mắc thì nhiều, nhưng căn bệnh kinh niên vẫn là một bộ máy hành chính chưa hiện đại, người dân, doanh nghiệp vẫn bị hành, nhũng nhiễu, mất sức vì nạn tham nhũng vặt. Doanh nghiệp không phát huy hết nội lực, và cũng từ đó, xã hội bị triệt tiêu một phần của nguồn lực.
Muốn hạn chế tối đa những cản trở đó, bài giải hiệu quả nhất là tinh gọn bộ máy, xây dựng được Chính phủ điện tử, đây là việc phải làm cấp bách.
Tháo các điểm nghẽn không gì khác hơn là bãi bỏ toàn bộ các điều kiện kinh doanh vô lối và thủ tục kiểm tra chuyên ngành. Năm 2018 chưa làm được theo kế hoạch đặt ra, thì năm 2019 dứt khoát phải “quyết toán” cho xong món nợ này với dân.
Những cản trở, những điểm nghẽn này như những chiếc bẫy giăng ra để “bẫy” doanh nghiệp, cho nên nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tìm môi trường an toàn hơn, đó là ra nước ngoài. Cho nên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới lên tiếng: “Chúng ta phải quyết tâm, không chấp nhận để kéo dài tình trạng người Việt Nam kéo nhau ra nước ngoài khởi nghiệp vì chúng ta thiếu môi trường hỗ trợ cho sản phẩm sáng tạo”.
“Thực sự coi khoa học công nghệ là động lực đột phá” thì không gì hơn là kiến tạo những chính sách thông minh để cho khoa học công nghệ phát triển, để các doanh nghiệp khởi nghiệp bằng sản phẩm sáng tạo có được môi trường kinh doanh thông thoáng nhất, lành mạnh nhất. Start up gặp phải những loại cán bộ dựa vào các quy định vô lối để quan liêu, vòi vĩnh, thì sẽ không phát huy được nguồn lực, hoặc họ sẽ chán nản, tìm môi trường khác để khởi nghiệp.
Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp góp ý xây dựng, và cho rằng có nhiều đóng góp có giá trị, kịp thời, được Thủ tướng chọn lọc, lắng nghe để chỉ đạo đưa vào Nghị quyết của Chính phủ hoặc ra văn bản chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện.
Nghe điều này doanh nghiệp có thêm niềm tin, có thêm động lực. Nhưng có điều, Thủ tướng lắng nghe nhưng cấp được có lắng nghe không, cấp dưới có hành động không?
Thủ tướng nhấn mạnh sự “bứt phá” trong khẩu hiệu hành động năm 2019. Điểm “bứt phá” chính là khâu con người - lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.