Thu hút khách quốc tế nhưng đừng quên nguồn khách du lịch nội địa

Lê Thanh Phong |

Trong 11 tháng năm 2023, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 11,2 triệu lượt, vượt kế hoạch đề ra đầu năm 40%.

Nhưng con số đôi khi phản ánh chưa đầy đủ, nhiều địa phương đánh giá trên cơ sở thực tế, rằng ngành du lịch phục hồi kém, không được như kỳ vọng. Không cần phải ngồi tung hứng con số thống kê, mà lấy ngay doanh thu bán hàng của các hãng du lịch, các khách sạn, cơ sở lưu trú thì sẽ rõ.

Đó là đa số đều rất khó khăn, kể cả các địa chỉ du lịch nổi tiếng như: Đà Lạt, Vũng Tàu, Sa Pa, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng... Nhiều khách sạn, resort, homestay vắng khách, ế ẩm, phải rao bán, sang nhượng vì thu không đủ bù chi. Du khách có đến thì cũng chi tiêu hạn chế, tính ra doanh thu từ du lịch dịch vụ rất thấp.

Trong năm 2023, không có một thời điểm nào có được tình trạng “cháy phòng”, “cháy vé”, tắc nghẽn giao thông vì du khách quá đông, điều đã từng xảy ra ở những năm trước. Có thể thấy rõ, du lịch nội địa phục hồi rất chậm, ngay cả những ngày nghỉ lễ cũng không thu hút được đông khách. Cần phải nhìn thẳng vào thực tế để thấy được sự thật, vuốt ve nhau bằng những con số mang tính thành tích chẳng thay đổi được gì ngoài tự bốc “thuốc an thần” cho ngành du lịch.

Tuy nhiên, sự phục hồi dù chậm chạp của năm 2023 cũng là “nốt lấy đà” cho bản du ca du lịch năm 2024, với kỳ vọng sẽ lấy lại phong độ như những năm đỉnh cao trước dịch. Muốn như vậy, cần phải có những giải pháp thúc đẩy tăng trưởng phù hợp, hiệu quả.

Trước hết là tiếp tục cải cách các thủ tục để du khách quốc tế dễ dàng đến Việt Nam, như đã từng thực hiện về miễn visa và tăng thời gian lưu trú, cần tiếp tục nghiên cứu miễn visa thêm để mở rộng thị trường.

Du khách đến Việt Nam không chỉ để thưởng thức thắng cảnh, ẩm thực, mà có nhu cầu trải nghiệm các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, mới lạ. Nếu như cũng chỉ với khách sạn 5 sao với bốn bức tường, cũng căn phòng ăn sang trọng với những món ăn Âu, Á như trước, thì không có gì mới. Du khách cần đặt chân đến những nơi hoang sơ, những thôn xóm còn nguyên vẹn dấu xưa, đến với những làng nghề mang phong vị cổ tích. Điển hình như làng Tân Hóa - Quảng Bình, được Tổ chức Du lịch thế giới vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2023.

Thế giới hướng đến sống xanh, sống sạch, thì Việt Nam cũng phải xanh và sạch. Các địa phương hãy làm được việc này mới mong phát triển được du lịch.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chợ Bến Thành nhộn nhịp về đêm giữa mùa cao điểm khách quốc tế

Thanh Chân |

Tham quan, mua sắm, ăn uống tại chợ Bến Thành nổi tiếng ngay giữa trung tâm TPHCM là những trải nghiệm thú vị về đêm.

Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông đón đoàn khách quốc tế

KHÁNH AN |

Ngày 12 - 13.12, Công an TP Hà Nội thực hiện phân luồng giao thông để phục vụ việc đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam.

Đà Nẵng chủ động tăng đường bay, mở cơ hội đa dạng khách quốc tế

Thùy Trang |

Bên cạnh những thị trường khách quốc tế truyền thống như Hàn Quốc, Thái Lan…, TP Đà Nẵng vẫn cần khai thác nhiều thị trường khác để đa dạng nguồn khách.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đông nhất từ đầu năm 2023

Ý Yên |

Hơn 1,23 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 11, tăng 11% so với tháng 10, trong đó các thị trường châu Âu được miễn visa tăng mạnh.

Du khách quốc tế ngây ngất với sắc thu vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này, trời dịu mát, nắng như dát vàng trên những vách núi đá, trên những thảm rừng giữa núi non trùng điệp đúng mùa cây sòi lá tròn đang đỏ rực giữa vịnh Hạ Long, khiến du khách ngây ngất chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn và hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.

Quảng Nam xoay xở giữa mùa cao điểm khách quốc tế khi hàng loạt tour bị hủy

Hoàng Bin |

Cuối năm, nhiều du khách đột ngột hủy chuyến hàng loạt, khiến lượng khách quốc tế đến Quảng Nam giảm từ 20 - 30%, so với cùng kỳ năm ngoái.

Cận cảnh siêu dự án bỏ hoang của Công ty Sông Đà Thăng Long trên đất vàng

Vĩnh Hoàng - Cao Nguyên |

Dự án Usilk City do Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long làm chủ đầu tư được khởi công từ năm 2008, gồm 9 khối nhà ở chung cư cao tầng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã gần như biến dự án đáng sống bậc nhất quận Hà Đông thành những tòa nhà hoang ngay giữa Hà Nội.

Sự lựa chọn của Lee Sun Kyun và góc nhìn khác về sự khốc liệt ở showbiz Hàn

Mi Lan |

Thi thể của nam diễn viên “Ký sinh trùng” Lee Sun Kyun được tìm thấy trong xe hơi với nhiều dấu hiệu tự sát. Sự ra đi của anh gây chấn động Hàn Quốc và cả thế giới.

Chợ Bến Thành nhộn nhịp về đêm giữa mùa cao điểm khách quốc tế

Thanh Chân |

Tham quan, mua sắm, ăn uống tại chợ Bến Thành nổi tiếng ngay giữa trung tâm TPHCM là những trải nghiệm thú vị về đêm.

Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông đón đoàn khách quốc tế

KHÁNH AN |

Ngày 12 - 13.12, Công an TP Hà Nội thực hiện phân luồng giao thông để phục vụ việc đón đoàn khách quốc tế sang thăm chính thức Việt Nam.

Đà Nẵng chủ động tăng đường bay, mở cơ hội đa dạng khách quốc tế

Thùy Trang |

Bên cạnh những thị trường khách quốc tế truyền thống như Hàn Quốc, Thái Lan…, TP Đà Nẵng vẫn cần khai thác nhiều thị trường khác để đa dạng nguồn khách.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đông nhất từ đầu năm 2023

Ý Yên |

Hơn 1,23 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam vào tháng 11, tăng 11% so với tháng 10, trong đó các thị trường châu Âu được miễn visa tăng mạnh.

Du khách quốc tế ngây ngất với sắc thu vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Những ngày này, trời dịu mát, nắng như dát vàng trên những vách núi đá, trên những thảm rừng giữa núi non trùng điệp đúng mùa cây sòi lá tròn đang đỏ rực giữa vịnh Hạ Long, khiến du khách ngây ngất chiêm ngưỡng, thưởng ngoạn và hòa mình vào vẻ đẹp hùng vĩ của Di sản thiên nhiên thế giới.

Quảng Nam xoay xở giữa mùa cao điểm khách quốc tế khi hàng loạt tour bị hủy

Hoàng Bin |

Cuối năm, nhiều du khách đột ngột hủy chuyến hàng loạt, khiến lượng khách quốc tế đến Quảng Nam giảm từ 20 - 30%, so với cùng kỳ năm ngoái.