Thí sinh gãy chân và lời đàm tiếu "làm màu" của bà Giám đốc Sở

Lê Thanh Phong |

Nam thí sinh gặp tai nạn giao thông trên đường đi thi dẫn đến gãy chân. Trước nguyện vọng của thí sinh và cam kết của gia đình, hội đồng thi đồng ý cho thí sinh gãy chân được dự thi ở phòng riêng.

Thí sinh tên Bùi Phan Đức Tiến (Trường THCS Nguyễn Huệ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), tại Hội đồng thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Ban chỉ đạo kỳ thi đồng ý cho Bùi Phan Đức Tiến dự thi, sau khi em được chăm sóc y tế, rồi tham gia thi ở phòng riêng bằng đề thi dự phòng dưới sự giám sát của cán bộ y tế, công an. Bên cạnh đó, hội đồng thi cũng bố trí 1 xe cứu thương trực ở điểm thi này.

Bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị - ngay lập tức có mặt tại điểm thi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn sau khi biết có thí sinh bị tai nạn, nhanh chóng đưa ra quyết định và cùng cán bộ công an đích thân đưa thí sinh gãy chân Bùi Phan Đức Tiến vào phòng thi.

Bà Lê Thị Hương còn hỏi thăm, động viên thí sinh tại phòng thi riêng.

Quyết định cho em Bùi Phan Đức Tiến dự thi không phải là cảm tính, mà có cơ sở, trước hết là nguyện vọng của chính thí sinh và gia đình. Hai là cán bộ y tế thăm khám và bảo đảm em Đức Tiến đủ sức khỏe dự thi.

Em Bùi Phan Đức Tiến tự tin vào khả năng của mình, có quyết tâm, có nghị lực. Một cái chân gãy không cản được em đến với kỳ thi, rất đáng khen.

Và trong câu chuyện này, còn cho thấy vai trò, trách nhiệm của bà Lê Thị Hương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trước trường hợp thí sinh bị tai nạn giao thông gãy chân, bà Hương có thể lựa chọn cách an toàn nhất là đưa thí sinh đi bệnh viện. Nhưng bà Hương không máy móc, tìm cách tốt nhất để giải quyết sự cố, ưu tiên cho nguyện vọng của thí sinh.

Không ít ý kiến cho rằng, bà Giám đốc Sở có mặt đẩy xe đưa em Đức Tiến vào phòng thi là "diễn", là "làm màu". Đúng là "miệng lưỡi thiên hạ", cán bộ lãnh đạo mà không có mặt kịp thời, không đưa ra quyết định kịp thời và phù hợp, thì bị chửi là vô trách nhiệm. Còn có mặt để giải quyết, lo chu đáo tận tình cho thí sinh, thì bảo là "làm màu".

Nếu những người có trách nhiệm đều có mặt kịp thời, giải quyết công việc thấu tình đạt lý, tận tay chăm sóc, hỗ trợ cho người dân, thì rất mong tất cả các vị cán bộ lãnh đạo đều "diễn" và "làm màu" như bà Lê Thị Hương cho dân nhờ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đi thi vào lớp 10, gặp tai nạn gãy chân vẫn tha thiết được dự thi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường đến điểm thi, nam thí sinh gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân. Trước nguyện vọng của thí sinh và cam kết của gia đình, hội đồng thi đồng ý cho thí sinh được dự thi ở phòng riêng.

Phương thức xét tuyển sớm giúp thí sinh tăng cơ hội vào đại học

Vân Trang |

Nhiều thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển sớm với mong muốn tăng cơ hội vào đại học năm 2023.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tính đến 17h ngày 13.5.

Đặc sản sỏi mầm độc lạ chỉ có ở Hậu Giang

Mộc Anh |

Sỏi mầm là món ăn gây tò mò với nhiều du khách khi ghé Hậu Giang bởi cái tên có một không hai.

Vi khuẩn bệnh than có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Giải thích về trường hợp mắc bệnh than không rõ nguồn lây, lãnh đạo CDC Điện Biên cho biết, vi khuẩn gây bệnh có thể tồn tại ngoài môi trường từ 30-40 năm.

Xe đầu kéo đâm vỡ lan can đường Vành đai 3 trên cao, ùn tắc kéo dài

Tô Thế |

Hà Nội - Xe đầu kéo lưu thông theo hướng từ quận Cầu Giấy đi Hoàng Mai, đến khu vực trụ cầu T157 Vành đai 3 trên cao thì bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào lan can.

Xét xử các cựu lãnh đạo Cienco 1 vì gây thất thoát 240 tỉ đồng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Dũng - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên cùng cựu Tổng Giám đốc Cấn Hồng Lai và cấp dưới Cienco 1 bị cáo buộc gây thất thoát gần 240 tỉ đồng.

Đi biển xuyên đêm, phụ huynh vẫn đội mưa đưa đón con thi lớp 10

THUỲ TRANG - MAI HƯƠNG |

Sau một đêm dài lênh đênh trên biển đánh bắt cá, ông Nguyễn Văn Bảy (trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vẫn tranh thủ trở về nhà từ sáng sớm để đưa con gái đi thi tuyển sinh lớp 10. “Kỳ thi quan trọng, cháu chỉ tin tưởng ba đưa đi cho may mắn nên tôi cố gắng hỗ trợ con. Con thi áp lực nên chút mệt nhọc của cha mẹ cũng chẳng có gì” – ông Bảy nói.

Đi thi vào lớp 10, gặp tai nạn gãy chân vẫn tha thiết được dự thi

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường đến điểm thi, nam thí sinh gặp tai nạn giao thông dẫn đến gãy chân. Trước nguyện vọng của thí sinh và cam kết của gia đình, hội đồng thi đồng ý cho thí sinh được dự thi ở phòng riêng.

Phương thức xét tuyển sớm giúp thí sinh tăng cơ hội vào đại học

Vân Trang |

Nhiều thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển sớm với mong muốn tăng cơ hội vào đại học năm 2023.

Hơn 1 triệu thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã thông tin về tình hình đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tính đến 17h ngày 13.5.