Thể thao rất cần thành tích, nhưng không bất chấp tất cả vì mục tiêu này

Thanh Hải |

Ban Tổ chức giải chạy Vietnam Ultra Marathon chiều 24.3 đã thông tin về một VĐV tham dự sự kiện qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình. Đây không phải là trường hợp đầu tiên vận động viên tham gia các giải chạy tử vong...

Trước đó, ngày 23.3, tại huyện Mai Châu, Hòa Bình đã diễn ra Giải siêu Marathon Việt Nam 2024. Giải đấu thu hút hơn 2.200 vận động viên đến từ 38 quốc gia tham gia chạy bộ đường mòn từ cung đường 70km thử thách. Một vận động viên đã ngất xỉu, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Thời điểm này, tại giải thi đấu dù lượn “Khám phá đại ngàn – Sa Thầy 2024”, một vận động viên đến từ Hà Nội đã không may gặp tai nạn, rơi tự do từ độ cao 20m xuống đất và tử vong sau đó.

Tai nạn, tử vong trong thi đấu thể thao không hiếm, nhưng liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, đối với cả học sinh và người lớn là điều đáng báo động.

Chạy bộ đang là một phong trào phát triển rất mạnh tại khắp các tỉnh, thành cả nước, thu hút đông đảo người dân thuộc nhiều độ tuổi tham gia. Các giải ultra trail, marathon thường thu hút từ 2.000 đến hơn 5.000 vận động viên tham gia. Tuy vậy vấn đề kiểm tra sức khỏe của vận động viên tham gia với các giải chạy hàng ngàn người như thế này gần như bỏ ngỏ.

Bị sự cố sức khỏe, tai nạn, thậm chí tử vong trong thi đấu thể thao là một bất trắc ngoài ý muốn, vượt quá dự liệu của cả người tham gia lẫn ban tổ chức. Người chơi tự chịu trách nhiệm về sức khỏe, cam kết tự chịu về các rủi ro, tai nạn, thậm chí tử vong khi thi đấu mà không có khiếu nại, khiếu kiện nào... Nhưng với ban tổ chức, nhà chức trách, chính quyền thì cần phải có những cảnh báo. Ngành y tế phải có những khuyến cáo, thậm chí những quy định về tiêu chí, điều kiện sức khỏe cụ thể của vận động viên trước khi đăng ký tham gia của từng giải đấu.

Về phía người chơi, nếu vì thành tích mà gắng sức, vượt qua ngưỡng chịu đựng của chính mình thì chắc chắn sẽ bị hậu quả xấu. Bởi khi gắng sức trong các cuộc đua - dù là chạy bộ thì hầu hết cơ quan trong cơ thể đều phải vận động trên mức bình thường, toàn bộ chuyển hóa của cơ thể tăng lên, tăng cả nhịp tim, huyết áp… dẫn đến nguy cơ đột tử. Những người có bệnh nền, tiềm ẩn các bệnh về tim, mạch... nguy cơ càng cao hơn.

Rèn luyện thể thao để đảm bảo sức khỏe, phát triển thể chất là hết sức quan trọng cho sự phát triển của con người. Không chỉ vậy, duy trì hoạt động thể dục, thể thao còn giúp bạn rèn luyện tính kỷ luật, ý thức tập thể, ý chí, cân bằng cuộc sống... Nhưng khi tham gia các cuộc đua thể thao có tính đối kháng thì mỗi cá nhân phải tự lường đến sức khỏe, điều kiện thể chất của mình.

Thể thao rất cần thành tích, nhưng trước khi thi đấu cần có một quá trình rèn luyện kỹ lưỡng, bền bỉ. Điều này không chỉ đảm bảo mang lại thành tích cao, có thể thi thố, mà còn là quá trình thích ứng, thử sức thực tế nhất trước khi thi đấu.

Tuy vậy, thành tích trong thi đấu thể thao không phải là đích cuối cùng, không nên bất chấp tất cả vì mục tiêu này - nhất là các vận động viên, người tham gia các giải phong trào.

Chơi thể thao không chỉ rèn luyện, tiếp nhận mà còn trao gửi, lan tỏa năng lượng tích cực đến nhiều người, cho cộng đồng. Cay cú ăn thua, cố sức quá ngưỡng để đoạt giải cao thì có hại cả đôi đường.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

VĐV tử vong tại giải chạy và lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ tăng mạnh

YẾN PHƯƠNG |

Từ vụ việc đáng tiếc của vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy bị tử vong, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ đang ngày càng nở rộ, nhất là trong thời tiết thất thường hiện nay.

Vụ phi công dù lượn tử nạn ở Kon Tum, có thể có lỗi kỹ thuật khi hạ cánh

THANH TUẤN |

Ngày 25.3, liên quan đến vụ phi công dù lượn tử vong, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân bước đầu có thể do lỗi xử lý kỹ thuật của vận động viên khi tiến hành hạ độ cao để tiếp đất.

Một VĐV tử vong khi tham gia giải chạy Marathon ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Một vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy Vietnam Ultra Marathon ngất xỉu trên đường chạy, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Phi công trong giải dù lượn ở Sa Thầy gặp tai nạn tử vong

THANH TUẤN |

Khi chỉ còn cách mặt đất tầm 20m thì bất ngờ dù lượn gặp sự cố kỹ thuật, bị gió quăng quật, phi công rơi xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Cuộc thi chạy bộ việt dã quốc tế lần thứ 11 sắp khởi tranh tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng (Danang International Marathon) lần thứ 11 sẽ diễn ra vào sáng 24.3 tại công viên Biển Đông của Đà Nẵng.

Bay dù lượn ngắm toàn cảnh một vùng đồi núi còn hoang sơ ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Hiện nay, điểm bay tại đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) thu hút khá nhiều du khách đam mê dù lượn đến trải nghiệm, nhất là vào các ngày cuối tuần.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

VĐV tử vong tại giải chạy và lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ tăng mạnh

YẾN PHƯƠNG |

Từ vụ việc đáng tiếc của vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy bị tử vong, bác sĩ đưa ra lời cảnh báo khi phong trào chạy bộ đang ngày càng nở rộ, nhất là trong thời tiết thất thường hiện nay.

Vụ phi công dù lượn tử nạn ở Kon Tum, có thể có lỗi kỹ thuật khi hạ cánh

THANH TUẤN |

Ngày 25.3, liên quan đến vụ phi công dù lượn tử vong, đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, nguyên nhân bước đầu có thể do lỗi xử lý kỹ thuật của vận động viên khi tiến hành hạ độ cao để tiếp đất.

Một VĐV tử vong khi tham gia giải chạy Marathon ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Một vận động viên (VĐV) tham gia giải chạy Vietnam Ultra Marathon ngất xỉu trên đường chạy, sau đó đã tử vong tại bệnh viện.

Phi công trong giải dù lượn ở Sa Thầy gặp tai nạn tử vong

THANH TUẤN |

Khi chỉ còn cách mặt đất tầm 20m thì bất ngờ dù lượn gặp sự cố kỹ thuật, bị gió quăng quật, phi công rơi xuống đất trước sự chứng kiến của nhiều người dân.

Cuộc thi chạy bộ việt dã quốc tế lần thứ 11 sắp khởi tranh tại Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Cuộc thi Marathon Quốc tế Đà Nẵng (Danang International Marathon) lần thứ 11 sẽ diễn ra vào sáng 24.3 tại công viên Biển Đông của Đà Nẵng.

Bay dù lượn ngắm toàn cảnh một vùng đồi núi còn hoang sơ ở Lâm Đồng

Mai Hương |

Hiện nay, điểm bay tại đèo Con Ó (xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng) thu hút khá nhiều du khách đam mê dù lượn đến trải nghiệm, nhất là vào các ngày cuối tuần.