Thân phận giáo viên ngoài biên chế

LÊ THANH PHONG |

376 giáo viên ở huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) nhận thông báo không được ký tiếp hợp đồng lao động, có nghĩa là họ bị sa thải. Nhiều gia đình có hai vợ chồng đều bị mất việc, lấy gì để sống.

Chắc chắn chính quyền địa phương đắn đo nhiều trước khi ra quyết định này, bởi vì liên quan đến đời sống của gần 400 người lao động và gia đình của họ. Và lẽ dĩ nhiên, phải có lý do khi đưa ra quyết định này, theo thông báo của huyện Vĩnh Lộc, những giáo viên này bị sa thải không phải do họ không đáp ứng yêu cầu hay thừa, mà vì họ không phải giáo viên biên chế nhà nước, họ ký hợp đồng với chủ tịch UBND huyện và hiệu trưởng nhà trường.

Nếu chỉ vì họ là những người không phải biên chế mà đẩy họ ra đường thì có công bằng không? Cũng là giáo viên, được đào tạo như nhau, làm công việc như nhau, nhưng chỉ vì trong và ngoài biên chế lại khác nhau về thân phận, quả là quá bất công.

Bất công hơn là nhiều trường hợp trong biên chế năng lực kém hơn vẫn tồn tại, còn người ngoài biên chế giỏi hơn vẫn bị cho ra đường. Đến bao giờ đất nước đổi thay được khi còn những phân biệt đối xử theo cách này. Giả sử địa phương đang trong tình trạng dư thừa giáo viên không thể có lựa chọn nào khác buộc phải cắt giảm thì cần thực hiện theo cách công bằng, không thể cứ thẳng tay loại bỏ toàn bộ người ký hợp đồng lao động. Công bằng chính là xem xét cả người trong và ngoài biên chế, người nào đủ năng lực thì giữ lại, người nào thực sự kém năng lực hay không phù hợp thì giảm. Trên thực tế, cũng có những người làm việc không tốt, chuyên môn yếu làm ảnh hưởng tới chất lượng công việc, nhưng dứt khoát không phải chỉ duy nhất người ký hợp đồng lao động là kém, còn biên chế thì giỏi.

Ngoài cái lý ra còn có cái tình, nhiều người trong số giáo viên không được tiếp tục ký hợp đồng lao động có thâm niên và chuyên môn vững vàng, cống hiến nhiều năm cho ngành giáo dục, chính quyền nên tìm cách sắp xếp, bố trí để họ có cơ hội tiếp tục công tác. Những người không thể bố trí làm giáo viên thì chuyển đổi công việc phù hợp, những người có cả hai vợ chồng cùng trong trường hợp này thì không thể cho nghỉ cả hai. Đối với những người sắp đến tuổi hưu, cần có chính sách hỗ trợ để họ an tâm về làm việc riêng hoặc nghỉ ngơi. Hãy cứ đặt trường hợp của người ra quyết định vào hoàn cảnh của từng giáo viên, sẽ thấy không thể máy móc sa thải mà cần tính toán cẩn thận.

Chính quyền vì dân không phải là chuyện xa vời, mà giải quyết hợp tình hợp lý và công bằng những vụ việc cụ thể cho người dân.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.