Tăng chế tài để doanh nghiệp không dám xù thầu

Lê Thanh Phong |

Nhiều doanh nghiệp trúng thầu gạo dự trữ quốc gia thà chấp nhận nộp phạt, không giao gạo theo cam kết của hợp đồng. Tình trạng này không phải mới mẻ gì mà đã xảy ra nhiều, khi giá gạo trên thị trường bất lợi cho những doanh nghiệp đã ký hợp đồng cung cấp gạo cho Tổng cục Dự trữ Nhà nước.

Các doanh nghiệp “bỏ chạy” không chịu thực hiện cung cấp gạo theo hợp đồng đã ký cũng chẳng ngại ngần gì để nói ra rằng, giá gạo trên thị trường tăng cao hơn nhiều so với giá trúng thầu, nếu làm sẽ lỗ. Chỉ cần tính bài toán cộng trừ, sẽ cho ra kết quả, mất cọc vẫn ít lỗ hơn thực hiện hợp đồng. Tất nhiên, doanh nghiệp sẽ chấp nhận bỏ cọc để cắt lỗ, uy tín thương trường tính sau.

Các doanh nghiệp bỏ thầu vì sợ lỗ là chơi không đẹp. Bởi vì, làm ăn thì có thắng bại, lời lỗ. Đằng này, nếu thấy thị trường gạo xuống, thấp hơn giá trúng thầu, ngon ăn thì xơi, ngược lại bỏ chạy. Vậy thì doanh nghiệp cứ dành cửa thua cho Nhà nước mãi hay sao?
Nhà nước cũng không dại nhưng cách làm để chấn chỉnh tình trạng này chưa tới nơi. Thuốc không đắng, tật không thể dã.

Cách "trị" của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đối với các doanh nghiệp chạy thầu là đánh giá ở mức 0 điểm, đây được xem là điểm uy tín. Nhưng để ngăn chặn tình trạng bỏ cọc chạy thầu, không đem chuyện uy tín ra để nói với nhau, mà phải có biện pháp cứng rắn hơn. Phải đánh vào tài chính, vào quyền lợi vật chất, không nói lôi thôi.

Có nhiều cách để sàng lọc doanh nghiệp tham gia đấu thầu gạo dự trữ quốc gia cũng như ràng buộc trách nhiệm phải thực hiện hợp đồng.

Trước hết là tăng giá trị đặt cọc nếu trúng thầu, với số tiền đặt cọc nhỏ ai cũng sẵn sàng tham gia, cùng lắm là bỏ. Nhưng số tiền lớn lại phải tính toán cẩn thận, không dễ dàng xuống giá, vì bỏ thầu là bỏ số tiền đã đặt cọc. Khi đã đặt cọc số tiền lớn, doanh nghiệp phải xoay xở để thực hiện hợp đồng, nếu doanh nghiệp có bỏ thầu thì Nhà nước cũng không hoàn toàn nắm dao đằng lưỡi.

Thêm một cách dứt khoát, đó là doanh nghiệp nào đã trúng thầu nhưng bỏ không thực hiện, sẽ bị cấm thầu trong thời hạn bao nhiêu năm theo quy định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước, để dành chỗ cho những doanh nghiệp có năng lực và trách nhiệm cạnh tranh.

Trước mối nguy bị mất tiền cọc với số tiền lớn, bị cấm không cho tham gia đấu thầu, chắc chắn doanh nghiệp sẽ thận trọng khi hợp đồng đấu thầu và thực hiện cam kết.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp đảm bảo việc làm, công đoàn chăm lo cho người lao động

Đình Trọng |

Năm 2023, tình hình quan hệ lao động ở Bình Phước cơ bản ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Phước đã nỗ lực duy trì đơn hàng, tạo việc làm đều cho người lao động (NLĐ).

Tin sáng: Nhà thầu "bỏ chạy" cung cấp gạo, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước nói gì?

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 24.1: Không đèn, không dải phân cách, nhiều tài xế không dám đi tuyến La Sơn - Túy Loan; Nhà thầu "bỏ chạy" cung cấp gạo, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước nói gì?; Điều tra vụ án khiến 1 thuyền viên tử vong trên tàu cá ngoài khơi;...

Tổng Cục Dự trữ Nhà nước lên tiếng về vụ nhà thầu “bỏ chạy”, không cung cấp gạo dự trữ

Minh Ánh - Xuyên Đông |

Liên quan đến việc các nhà thầu “bỏ chạy” sau khi trúng thầu, ký hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia, ngày 22.1, Tổng Cục dự trữ Nhà nước đã lên tiếng về vấn đề này.

4 lần đổi chủ trong năm của nhà thầu “bỏ chạy” cung cấp gạo tại Thái Bình

Hiếu Anh - Quang Dân |

Báo Lao Động vừa phản ánh, năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình phạt 3 nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp gạo. Điểm thú vị rằng, cả 3 doanh nghiệp này đều do các nữ doanh nhân cầm trịch.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Doanh nghiệp đảm bảo việc làm, công đoàn chăm lo cho người lao động

Đình Trọng |

Năm 2023, tình hình quan hệ lao động ở Bình Phước cơ bản ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động lớn. Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Bình Phước đã nỗ lực duy trì đơn hàng, tạo việc làm đều cho người lao động (NLĐ).

Tin sáng: Nhà thầu "bỏ chạy" cung cấp gạo, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước nói gì?

Nhóm PV |

Tin sáng ngày 24.1: Không đèn, không dải phân cách, nhiều tài xế không dám đi tuyến La Sơn - Túy Loan; Nhà thầu "bỏ chạy" cung cấp gạo, Tổng Cục Dự trữ Nhà nước nói gì?; Điều tra vụ án khiến 1 thuyền viên tử vong trên tàu cá ngoài khơi;...

Tổng Cục Dự trữ Nhà nước lên tiếng về vụ nhà thầu “bỏ chạy”, không cung cấp gạo dự trữ

Minh Ánh - Xuyên Đông |

Liên quan đến việc các nhà thầu “bỏ chạy” sau khi trúng thầu, ký hợp đồng cung cấp gạo dự trữ quốc gia, ngày 22.1, Tổng Cục dự trữ Nhà nước đã lên tiếng về vấn đề này.

4 lần đổi chủ trong năm của nhà thầu “bỏ chạy” cung cấp gạo tại Thái Bình

Hiếu Anh - Quang Dân |

Báo Lao Động vừa phản ánh, năm 2023, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình phạt 3 nhà thầu từ chối thực hiện hợp đồng cung cấp gạo. Điểm thú vị rằng, cả 3 doanh nghiệp này đều do các nữ doanh nhân cầm trịch.