Răn đe, kỷ luật không trị dứt điểm được “dịch bệnh” sợ trách nhiệm

Hoàng Văn Minh |

Liên quan đến "dịch bệnh" sợ trách nhiệm, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có một động thái rất quyết liệt khi yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình của các cơ quan, đơn vị không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc, có văn bản trả hồ sơ, tờ trình cho các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc. Chỉ thị này có rất nhiều nội dung được xem là “thuốc chữa” cho “dịch bệnh” né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức.

Trong đó có một nội dung đáng chú ý là: Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình của các cơ quan, đơn vị không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc, có văn bản trả các hồ sơ, tờ trình cho các cơ quan, đơn vị.

Nếu vi phạm lần 1 thì thông báo nhắc nhở, lần 2 tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê bình người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó, đồng thời gửi Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Đây là một động thái có tính răn đe rất cần thiết của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, trong bối cảnh chỉ số PCI của địa phương này năm 2023 đạt 65,71 điểm, xếp thứ 44, tụt 21 bậc so với năm 2022, xếp thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ (sau tỉnh Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế).

Đặc biệt là “trong hoạt động của cơ quan hành chính tỉnh vẫn còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, thiếu chủ động của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức”, như thừa nhận trong Chỉ thị.

Thật ra thì đến thời điểm này, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm đã không còn là chuyện riêng của địa phương nào.

Nói như đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) trong phiên thảo luận về báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15, hôm 25.5 là “đã thành một loại dịch lan rất nhanh” ở mọi cấp, mọi ngành.

Và đây được chỉ ra là một trong những nhóm nguyên nhân chủ quan dẫn đến việc nhiều chính sách của Nghị quyết 43 còn hạn chế, chưa thực sự đi vào đời sống.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nói thêm là “thực sự đau, buồn khi nhân dân thấy rõ điều đó. Có người còn cho đó là đặc điểm nổi bật của cán bộ, công chức trong thời gian qua”.

Trở lại với Chỉ thị số 20 của tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, cũng có nhiều địa phương mà gần nhất là Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế… quyết liệt với tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm bằng những chỉ thị tương tự.

Thực tế từ các địa phương cho thấy, những chỉ thị kèm biện pháp có tính kêu gọi, răn đe, dọa kỷ luật như thế này dĩ nhiên sẽ cho lại một phần hiệu quả trước mắt nhưng tính bền vững lại không có cơ sở. Bởi một khi đã gọi tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm là “một loại dịch lan rất nhanh” thì những giải pháp có tính răn đe, kỷ luật cán bộ không phải là “thuốc” hay “vắc xin” hiệu quả.

“Thuốc” và “vắc xin” tốt, vẫn phải là những hành lang pháp lý an toàn để khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Điều này đã được đề ra trong Nghị định số 73/2023 nhưng đến nay nhiều địa phương, ví như Nghệ An vẫn đang loay hoay ở giai đoạn "yêu cầu Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện"!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính

QUANG ĐẠI |

Ngày 6.6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc.

Thủ tướng chấn chỉnh việc né tránh trách nhiệm của các bộ, cơ quan

PHẠM ĐÔNG |

Trước tình trạng nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ, cơ quan chưa được giải quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời hoặc có trả lời, hướng dẫn nhưng còn chung chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện chấn chỉnh tình trạng này.

Lãnh đạo không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khi cán bộ đổi mới, sáng tạo

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đề xuất người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định cho phép thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đề xuất đổi mới, sáng tạo.

Trọn bộ các mã đề thi Tiếng Anh lớp 10 tại Hà Nội

Vân Trang |

Đề thi môn Tiếng Anh thi vào lớp 10 Hà Nội được Lao Động cập nhật nhanh chóng, chính xác nhất.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình: Hệ thống hình phạt với trẻ vị thành niên phạm tội đang quá nặng

NHÓM PV |

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết, nhiều nước nghiên cứu rằng nếu các cháu phạm tội mà cho vào trại luôn chỉ làm các cháu chai sạn với nhà tù, dễ tái phạm. Nhiều nước áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng, với tinh thần cứu các cháu khỏi nhà tù, tỉ lệ phạm tội giảm khoảng 85%.

Trực tiếp U19 Việt Nam 0-1 U19 Hàn Quốc: Hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển U19 Việt Nam và U19 Hàn Quốc tại giải giao hữu U19 Quốc tế 2024 diễn ra lúc 16h30 ngày 8.6.

Đường Xuân Diệu dần hình thành, công nhân đội nắng đẩy nhanh tiến độ GPMB

NGỌC THÙY |

Lực lượng công nhân cùng máy móc, thiết bị chuyên dụng được huy động để đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Diễn viên Tuấn Tú kể được anh trai chăm sóc khi bố là tham tán thương mại tại New Zealand

NHÓM PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 với báo Lao Động, diễn viên Tuấn Tú chia sẻ tuổi trẻ đáng nhớ, đầy trải nghiệm của anh, khi anh từng tham gia bóng đá, từng tạm dừng đóng phim giữ vị trí Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Chủ tịch tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính

QUANG ĐẠI |

Ngày 6.6, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An cho biết vừa ban hành Chỉ thị số 20 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả công việc.

Thủ tướng chấn chỉnh việc né tránh trách nhiệm của các bộ, cơ quan

PHẠM ĐÔNG |

Trước tình trạng nhiều kiến nghị, đề xuất của địa phương gửi các bộ, cơ quan chưa được giải quyết, trả lời, hướng dẫn kịp thời hoặc có trả lời, hướng dẫn nhưng còn chung chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ban hành công điện chấn chỉnh tình trạng này.

Lãnh đạo không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm khi cán bộ đổi mới, sáng tạo

Vương Trần |

Bộ Nội vụ đề xuất người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định cho phép thực hiện đề xuất đổi mới, sáng tạo không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ đề xuất đổi mới, sáng tạo.