Quan tâm tới nhà lưu trú chính là nâng cao chất lượng sống của công nhân

Hoàng Lâm |

Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng phải đến hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu công nhân đang tham gia sản xuất tại các khu công nghiệp gặp khó khăn về nơi ở.

Họ phải tìm đến những khu nhà trọ tồi tàn, thiếu điều kiện vệ sinh môi trường, nguy cơ mất trật tự an toàn và thường xuyên đối mặt với khả năng cháy nổ.

Giải bài toán về nhà ở cho công nhân, người lao động đang là nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, địa phương và cả doanh nghiệp. Song, để thoả mãn tất cả các nhu cầu về nhà ở cần nguồn lực rất lớn, cần thời gian triển khai. Bản thân công nhân, người lao động không phải ai cũng đủ kinh tế để tham gia mua nhà ở xã hội.

Nhà lưu trú cho công nhân tại các khu công nghiệp đang là giải pháp mang tính cấp bách và hợp lý cho những đối tượng này. Thực tế cho thấy, cũng đã có một số nơi đã triển khai đầu tư nhà lưu trú cho công nhân thuê nhưng đa số các doanh nghiệp lại không mặn mà vì thiếu hiệu quả cả về nguồn vốn lẫn việc cạnh tranh với các khu nhà trọ dân doanh.

Mô hình thiết chế công đoàn mà Tổng LĐLĐVN đã và đang triển khai ở một số địa phương cũng chính là chủ yếu hướng đến lực lượng công nhân này. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đáp ứng hết yêu cầu. Cần có sự tham gia sâu hơn từ phía các doanh nghiệp. Bởi vậy, nếu có cơ chế chính sách tốt cũng như tạo quỹ đất, ưu đãi về vốn vay thì sẽ huy động được nguồn lực xã hội để đầu tư loại hình nhà lưu trú này cho công nhân.

Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi đã có nhiều điều chỉnh để cơ chế thông thoáng hơn, tạo điều kiện để doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia vào nhà ở xã hội nói chung và nhà lưu trú cho công nhân nói riêng.

Đặc biệt, với dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến có độ mở lớn để phát triển các loại hình nhà ở cho công nhân. Trong đó, ngoài quy định về hỗ trợ vốn, quỹ đất còn đặt trách nhiệm cả lên doanh nghiệp sử dụng lao động.

Nhà lưu trú không chỉ đơn thuần là nơi ăn, ngủ sau những giờ làm việc mà còn phải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường. Như vậy mới tạo được môi trường sống tốt cho công nhân, mới phát triển các khu công nghiệp theo định hướng môi trường an toàn, môi trường làm việc tốt.

Quan tâm đến nhà lưu trú cũng chính là quan tâm và nâng cao chất lượng sống của người công nhân.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhà lưu trú là giải pháp nhiều ưu thế khi nguồn cung nhà ở xã hội thiếu hụt

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG (thực hiện) |

Do nguồn cung nhà ở xã hội còn rất hạn chế, nhiều công nhân lao động phải đi thuê trọ ở các khu dân cư lân cận với điều kiện sống tạm bợ, chật chội. Ngày 28.10, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội - về vấn đề này.

Nhọc nhằn mưu sinh ở chợ cá lúc rạng sáng

Hoàng Bin |

Chợ cá Tam Tiến, huyện Núi Thành được xem là chợ cá lớn nhất nhì tại Quảng Nam. Đây là nơi mưu sinh của hơn 500 lao động bình dân, hoạt động mua bán nhộn nhịp nhất đều diễn ra trước bình minh.

Mbappe bị thay giữa chừng, PSG hòa trận thứ hai liên tiếp

TAM NGUYÊN |

Kylian Mbappe im tiếng, thủ môn Gianluigi Donarumma trở thành người hùng giành về 1 điểm cho PSG trên sân AS Monaco.

Bổ nhiệm 3 phó giám đốc Công an cùng 15 lãnh đạo cấp tỉnh

Quang Việt |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), ngoài quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm 3 phó giám đốc, còn có việc luân chuyển, điều động 15 nhân sự ngành Công an.

Nhiếp ảnh gia đi khắp Việt Nam chụp khoảnh khắc ‘Mẹ yêu con’

Chí Long |

Năm 2005, Lê Bích bắt gặp một em bé H’Mông ngủ trên lưng mẹ - khung cảnh chạm đến trái tim. Từ đó, nhiếp ảnh gia bắt đầu hành trình ghi lại khoảnh khắc cảm động về tình mẫu tử.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Hà Nội, TPHCM và loạt tỉnh thành

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 26.2 - 1.3), các tỉnh, thành phố: Hà Nội, An Giang, Bắc Giang, Cần Thơ, Ninh Bình, Sóc Trăng, Thái Nguyên, Đắk Nông, Đồng Tháp, TPHCM... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Ai đứng sau dự án Aeon Mall Biên Hòa 6.000 tỉ sắp khởi công tại Đồng Nai?

Lục Giang |

Việt Phát Group là nhà đầu tư duy nhất dự thầu và trúng thầu dự án Aeon Mall Biên Hòa. Thông tin công bố cho thấy, Việt Phát Group là doanh nghiệp do nhóm cổ đông gồm những người đã hoặc đang là lãnh đạo cấp cao tại Việt Phát JSC lập nên.

Nam tài xế đột tử, xe ôtô trôi trên đường

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xảy ra vụ nam tài xế tử vong, nghi bị đột quỵ khi đang lái xe ôtô trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Công an đang khám nghiệm điều tra làm rõ vụ chết người này.

Nhà lưu trú là giải pháp nhiều ưu thế khi nguồn cung nhà ở xã hội thiếu hụt

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG (thực hiện) |

Do nguồn cung nhà ở xã hội còn rất hạn chế, nhiều công nhân lao động phải đi thuê trọ ở các khu dân cư lân cận với điều kiện sống tạm bợ, chật chội. Ngày 28.10, phóng viên Lao Động đã có cuộc trao đổi với đại biểu Quốc hội Phạm Trọng Nghĩa - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Xã hội của Quốc hội - về vấn đề này.