Phát triển xanh là lựa chọn phù hợp với sự tiến bộ của nhân loại

Lê Thanh Phong |

Thế giới trải qua một năm 2023 khá nhọc nhằn, với di chấn của đại dịch COVID-19 cùng với chiến tranh xảy ra ở vài khu vực. Trong thế giới hôm nay, mọi diễn biến bất thường xảy ra ở một nơi đều có tác động tiêu cực lên toàn cầu, Việt Nam không tránh khỏi điều đó.

Tuy nhiên, bằng những nỗ lực vượt bậc, Đảng, Nhà nước cùng nhân dân Việt Nam đã chống chọi được “những cơn gió ngược” đến từ nhiều phía, để lèo lái con thuyền đất nước đi tới.

Việt Nam đã tiếp tục cải cách, tạo ra môi trường đầu tư lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tìm đến. Và kết quả được chứng minh bằng con số rất thuyết phục: 11 tháng năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 20,25 tỉ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 11 tháng trong 5 năm qua.

Không có một môi trường đầu tư hấp dẫn và tin cậy, không thể có được thành tựu ấn tượng đó trong giai đoạn kinh tế thế giới đang rất khó khăn phức tạp như năm qua. Các nhà đầu tư khôn ngoan và lịch duyệt thương trường đã nhận ra những thay đổi tích cực của Việt Nam, trong đó có những ưu đãi, hỗ trợ và ủng hộ tối đa cho tập đoàn, doanh nghiệp đến Việt Nam làm ăn, với tư tưởng "đôi bên cùng thắng" (“win-win”).

Cùng với những kết quả tích cực về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, Việt Nam có những bước tiến trong nhiều lĩnh vực khác.

“Chỉ số hạnh phúc toàn cầu" của Việt Nam tăng 12 bậc trong xếp hạng của Liên Hợp Quốc năm 2023. “Chỉ số Đổi mới sáng tạo” của Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2022, xếp hạng 46/132 quốc gia. Chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo (AI) của Việt Nam xếp hạng 55 toàn cầu và xếp thứ 6/10 trong ASEAN. Chuyên trang du lịch Mỹ Travel Off Path nhận định, "Việt Nam là một quốc gia đặc biệt đã chứng minh được sự ổn định và an toàn cho khách du lịch". Chuyên trang này cũng ca ngợi Việt Nam là quốc gia an toàn nhất để ghé thăm ở châu Á trong năm 2024.

Sự tiến bộ của từng lĩnh vực có giá trị thúc đẩy cho thành tựu chung, trong đó có lĩnh vực ngoại giao. Năm 2023 Việt Nam đã rất thành công trên lĩnh vực quan hệ quốc tế, mở ra được nhiều cánh cửa hợp tác để xây dựng hòa bình và thịnh vượng.

Trong đó có sự kiện nâng cấp quan hệ với Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững; Nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hòa bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

Việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và đối tác chiến lược với tất cả các nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các nước phát triển nhất thế giới đã mở ra cho Việt Nam triển vọng đạt được những giá trị mới, nhanh nhất, sớm nhất.

Đặc biệt, sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Những thành công trong lĩnh vực ngoại giao sẽ tạo ra nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế, bắt kịp với những tiến bộ của các nền kinh tế hùng mạnh.

Theo dự báo của IMF, năm 2024 tăng trưởng bình quân kinh tế toàn cầu sẽ đạt khoảng 2,9%, trong đó Việt Nam tăng trưởng khoảng 5,8%, tức cao gấp đôi mức trung bình thế giới và thuộc nhóm 20 nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới năm 2024. Nhận định của IMF dựa trên cơ sở các thành quả của Việt Nam trong năm qua, cùng với các nền tảng vững chắc về an ninh, hòa bình, ổn định, mở rộng hợp tác quốc tế.

Việt Nam tự tin về triển vọng tăng trưởng, hợp tác và hội nhập sâu rộng trong năm mới. Và Việt Nam cũng có lựa chọn mới, đó là phát triển xanh. Tại nhiều diễn đàn quốc tế, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đều khẳng định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Khi mà thế giới đang “lâm nguy” trước các hiểm họa về môi trường như nước biển dâng, biến đổi khí hậu, rừng bị tàn phá, chiến tranh bom đạn tác động tiêu cực đến thiên nhiên, thì đi theo “xa lộ xanh” là con đường phù hợp để giữ sự bền vững không chỉ cho một quốc gia, mà cho mái nhà chung của chúng ta.

Bảo vệ môi trường là từ chối dứt khoát với các ngành kinh tế gây tổn thương đến thiên nhiên, khiến cho một bộ phận người dân yếu thế của các quốc gia phải gánh chịu thiệt thòi.

Để kết thúc bài viết này, xin trích lại phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề "Huy động các nguồn lực cho chuyển đổi xanh" diễn ra ngày 2.12.2023: “Việt Nam lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển; phát huy tối đa trí tuệ, tài năng, phẩm chất, đạo đức của con người Việt Nam; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Quy hoạch du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh quy hoạch du lịch cần đặt ra những mục tiêu cao hơn, mang tính thách thức để có những giải pháp, điểm nhấn đột phá.

9 văn kiện hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh được ký tại COP28

Thanh Hà |

Nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh.

Việt Nam còn nhiều dư địa thu hút đầu tư chất lượng cao cho phát triển xanh

Thanh Hà |

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann cho rằng, trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều biến đổi, Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới phát triển xanh, bền vững.

Khách Tây ăn Tết ở Việt Nam vui hơn đón Tết Dương lịch ở nhà

YẾN NHI - TUYẾT HỒNG |

Dịp Tết, các điểm du lịch ở trung tâm TP Hồ Chí Minh đón đông đảo du khách ăn uống, chụp ảnh, mua sắm đồ lưu niệm, ngồi xe bus hai tầng hoặc xích lô ngắm cảnh.

Công khai mua bán tiền lẻ ăn chênh lệch giá cao tại Phủ Tây Hồ

Hiệp Dương |

Nắm bắt được nhu cầu của người dân, dù là hành vi bị cấm, tuy nhiên bằng nhiều cách dịch vụ đổi tiền lẻ mới ăn chênh lệch vẫn diễn ra tại hầu hết các gian hàng tại Phủ Tây Hồ dịp đầu năm.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

Xếp hàng 30 phút để xin chữ ở Văn Miếu trong ngày nghỉ Tết cuối cùng

hồng diệp |

Sáng mùng 5 Tết, rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

Quy hoạch du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển xanh

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh quy hoạch du lịch cần đặt ra những mục tiêu cao hơn, mang tính thách thức để có những giải pháp, điểm nhấn đột phá.

9 văn kiện hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh được ký tại COP28

Thanh Hà |

Nhân dịp tham dự Hội nghị lần thứ 28 Các bên Tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (COP28), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chứng kiến lễ trao 9 văn kiện hợp tác giữa các bộ, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển xanh.

Việt Nam còn nhiều dư địa thu hút đầu tư chất lượng cao cho phát triển xanh

Thanh Hà |

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann cho rằng, trong bối cảnh môi trường toàn cầu có nhiều biến đổi, Việt Nam còn nhiều dư địa để thu hút đầu tư chất lượng cao hướng tới phát triển xanh, bền vững.