Pháo sáng vẫn đốt lên, niềm tin... cháy rụi!

LÊ VINH |

Pháo sáng vẫn xuất hiện trên sân Hàng Đẫy vào tối 13.4 như hình ảnh đại diện cho thứ niềm tin đã đánh mất…

Mưa phùn và không khí ẩm ướt của miền Bắc những ngày này không làm giảm nhiệt trận cầu đinh của vòng 6 V.League 2023 giữa Hà Nội FC và Hải Phòng FC. Dưới sân, đội chủ nhà thắng 3-0, trên khán đài, pháo sáng được thắp lên…

Vẫn có những cổ động viên không thể hiện được sự văn minh qua nhiều lời lẽ không đẹp hướng về phía đội chủ nhà, nhưng khi quả pháo sáng được “giật dây”, người ta tin rằng, đó không phải là hành động nhằm vào Ban tổ chức sân Hàng Đẫy. Các cổ động viên đến từ thành phố hoa phượng đỏ khẳng định sự đối lập với lãnh đạo đội bóng.

Cụ thể là Chủ tịch Văn Trần Hoàn…

3 ngày trước trận đấu, bóng đá nội xôn xao với công văn do ông Hoàn ký, gửi Công ty Cổ phần thể thao Hà Nội – T&T, với 2 điểm nhấn. Một là đề nghị tài trợ khoảng hơn 1.000 vé cho nhà tài trợ của câu lạc bộ Hải Phòng cũng như cổ động viên đến từ thành phố hoa phượng đỏ.

Hai là “cam kết” tuân thủ quy định của Ban tổ chức sân, cổ vũ văn minh, nhiệt tình, “không đốt pháo sáng”. Mục đích được diễn giải một cách văn vẻ “chung tay lan tỏa hình ảnh đẹp về một Việt Nam yêu thể thao, sáng tạo và hiếu khách”.

Người ta nói, “công văn đi xin nhưng cũng đầy chất dọa dẫm ẩn bên trong”…

Dù vậy, phía Hà Nội FC chấp nhận. Nhưng chính các cổ động viên Hải Phòng không chấp nhận. Có thể thấy trên các diễn đàn, trên các trang mạng xã hội nhiều hình ảnh, nhiều khẩu hiệu xuất hiện. Họ thể hiện niềm kiêu hãnh của mình, đồng thời phản đối gay gắt cách “đi xin” của ông Chủ tịch.

Cũng có người đặt câu hỏi, liệu ông Hoàn “pháo” có ý đồ gì đó hay không? 5 ngày trước trận đấu với Hà Nội FC, cũng tại sân Hàng Đẫy, không một quả pháo sáng nào lóe lên khi Hải Phòng FC làm khách trước Công an Hà Nội. 2 ngày sau đó, công văn số 44 đó xuất hiện và… gây bão.

Lãnh đạo của Hà Nội FC đã tin, đã chung tay, nhưng giờ họ còn có thể tin người đồng cấp ở Hải Phòng FC hay không?

Và pháo sáng xuất hiện cả trong lẫn ngoài sân Hàng Đẫy. Ban tổ chức sân Hàng Đẫy sẽ liên lụy, nhưng người ta nhìn về mối quan hệ giữa cổ động viên Hải Phòng với ông Chủ tịch nhiều hơn. Vị thế của một ông Chủ tịch không đáng phải đi “xin” theo kiểu đó, để rồi, uy tín của ông gửi gắm trong lời cam kết chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Phản ứng của cổ động viên Hải Phòng, có thể hiểu, vị Chủ tịch như thế không thể đại diện cho họ đưa ra lời cam kết. Hải Phòng FC mùa này thực lực không cạnh tranh được với đối thủ, họ chấp nhận và có thể sẽ không có pháo sáng nếu không xuất hiện công văn “độc lạ” ngày 10.4 đó…

Cũng có người bảo, “chuyện trong nhà nên đóng cửa bảo nhau” thay vì làm liên lụy đến người khác, nhưng xét cho cùng, nó cũng chỉ là một trong số nhiều vấn đề cho thấy sự lộn xộn, thiếu an toàn và niềm tin cứ mãi không thể lớn lên…

LÊ VINH
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Pháo sáng được cổ động viên Hải Phòng đốt trên khán đài B, trước giờ diễn ra trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng tại vòng 6 Night Wolf V.League 2023.

Chuyện lạ ở V.League: Xin “tài trợ” vé và cam kết không đốt pháo sáng

ĐÌNH THẢO |

Một trong những “điều kiện” được câu lạc bộ Hải Phòng đưa ra khi gửi công văn đề nghị câu lạc bộ Hà Nội “tài trợ” hơn 1.000 vé đó là việc cam kết “không đốt pháo sáng” tại vòng 6 V.League 2023.

Lý do câu lạc bộ Hải Phòng cam kết không đốt pháo sáng trận gặp Hà Nội FC

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Hải Phòng đề nghị chủ nhà Hà Nội tài trợ 1.000 vé vào sân Hàng Đẫy, đồng thời cam kết không sử dụng pháo sáng ở trận đấu tại vòng 6 V.League 2023 sắp tới.

Tiền sản giật - nỗi ám ảnh của phụ nữ mang thai

NGUYỄN LY - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh - Nỗi lo lớn nhất của phần lớn phụ nữ trong và sau khi mang thai là đối mặt với các tai biến sản khoa. Một trong số đó là hội chứng tiền sản giật khi mang thai – tiền căn của sản giật – được xem là nguyên nhân gây tử vong cao cho mẹ bầu và trẻ sơ sinh.

Bắc Bộ và Trung Bộ sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 38 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 17.4, nắng nóng diễn ra cục bộ ở Tây Bắc Bộ và vùng núi phía tây Bắc Trung Bộ. Từ ngày 18.4, nắng nóng gia tăng về cường độ.

Vụ cháy khiến 2 bé gái tử vong: Nhân chứng kể lại phút kinh hoàng

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khi nghe tiếng tri hô cháy nhà, nhiều người trong khu phố đã chạy tới, mỗi người một tay để dập lửa, nhằm ứng cứu 5 mẹ con đang bị mắc kẹt trong căn nhà.

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng: Lãi suất dành cho nhà ở xã hội chưa phù hợp

MINH HÀ - BẢO THOA |

Theo các chuyên gia, mức lãi suất của gói tín dụng 120.000 tỉ  đồng vẫn nằm ngoài khả năng chi trả của đại bộ phận người có thu nhập thấp.

Hà Tĩnh: Xe tải trọng lớn đi vào đường ven biển để né trạm thu phí

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Thời gian gần đây bỗng xuất hiện nhiều xe tải trọng lớn, xe container lưu thông trên tuyến đường ven biển qua tỉnh Hà Tĩnh để né trạm thu phí cầu Bến Thủy. Xe lớn lưu thông qua lại khiến người dân địa phương lo lắng, bất an vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Cổ động viên Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy

MINH QUÂN - HOÀNG HUÊ |

Pháo sáng được cổ động viên Hải Phòng đốt trên khán đài B, trước giờ diễn ra trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng tại vòng 6 Night Wolf V.League 2023.

Chuyện lạ ở V.League: Xin “tài trợ” vé và cam kết không đốt pháo sáng

ĐÌNH THẢO |

Một trong những “điều kiện” được câu lạc bộ Hải Phòng đưa ra khi gửi công văn đề nghị câu lạc bộ Hà Nội “tài trợ” hơn 1.000 vé đó là việc cam kết “không đốt pháo sáng” tại vòng 6 V.League 2023.

Lý do câu lạc bộ Hải Phòng cam kết không đốt pháo sáng trận gặp Hà Nội FC

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Hải Phòng đề nghị chủ nhà Hà Nội tài trợ 1.000 vé vào sân Hàng Đẫy, đồng thời cam kết không sử dụng pháo sáng ở trận đấu tại vòng 6 V.League 2023 sắp tới.