Phải có giải pháp ngăn chặn hình thành những “khu đô thị ma”

Lê Thanh Phong |

Sau 2 năm thị trường bất động sản gặp khủng hoảng, không chỉ nhà cửa, đất đai mà nhiều ngành nghề liên quan đều kiệt quệ. Bất động sản là lĩnh vực thâm dụng lao động, trong thời gian qua, nhiều nhân viên, công nhân, người lao động ở các doanh nghiệp bị mất việc làm.

Nếu như cuộc khủng hoảng của thị trường bất động sản kéo dài thêm, nền kinh tế sẽ bị ảnh hưởng. Quan sát một số quốc gia, khi ngành kinh doanh địa ốc ngủ sâu, khắp nơi hình thành những “khu đô thị ma”, “thành phố ma”, tài sản bị phơi nắng mưa, lãng phí và thiệt hại xã hội quá lớn. Tại Việt Nam, đã xuất hiện một số “khu đô thị ma”, “khu biệt thự ma”, cần phải có bài toán ngăn chặn và hồi sinh những dự án bất động sản đang trong cơn “hấp hối”.

Ngoài các dự án khu đô thị, có nhiều dự án du lịch nghỉ dưỡng dọc theo bờ biển từ Bắc vào Nam rơi vào tình trạng bỏ hoang. Các dự án này không chỉ là sự thất bại của nhà đầu tư, mà là sự thất bại của địa phương, những quỹ đất vàng không đưa vào khai thác được, một nguồn lực tài nguyên bị bỏ phí nhiều năm.

Cho nên, tìm giải pháp vực dậy thị trường bất động sản là giải cứu cho doanh nghiệp, mà cho cả nền kinh tế với gần 40 ngành nghề liên quan, trong đó có những nhóm ngành chủ lực như ngân hàng tài chính, du lịch. Sự suy thoái chung ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, nhiều địa phương đã hụt hơi 2 năm qua cho thấy rõ điều đó.

Các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra các giải pháp để hâm nóng lại thị trường bất động sản, từ đó lấy đà phục hồi. Hiện nay, Luật Đất đai đi vào đời sống sẽ tạo thêm không gian cho thị trường bất động sản hoạt động, nhưng doanh nghiệp cần nguồn vốn hà hơi tiếp sức, bởi vì đa số đều bó tay ngồi nhìn, không kinh doanh được do thiếu vốn.

Tiếp nguồn vốn không chỉ bằng giảm lãi suất ngân hàng, mà tạo nhiều kênh tiếp cận vốn. Đối với những doanh nghiệp có tài chính lành mạnh, dự án tốt, có thể huy động nguồn vốn từ trái phiếu doanh nghiệp. Ngân hàng cũng cân nhắc từng dự án để nới lỏng điều kiện cho vay vốn, nếu siết quá chặt thì không chỉ doanh nghiệp bất động sản mà ngân hàng cũng không làm ăn gì được.

Nhưng doanh nghiệp không chỉ ngồi chờ sự hỗ trợ từ chính sách, mà phải chủ động tìm hướng đi để thoát ra khỏi khủng hoảng. Mỗi doanh nghiệp tự vực mình đứng dậy là góp phần cho sự hồi phục chung của toàn thị trường. Nhu cầu nhà ở trong dân rất lớn, làm sản phẩm dễ có đầu ra lúc này là cách để sinh tồn, còn hơn xây biệt thự, chung cư cao cấp nhưng trở thành "khu đô thị ma".

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hội thảo Tháo gỡ "điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Linh Trang |

Để tạo diễn đàn cùng bàn luận, tìm các giải pháp tháo gỡ các nút thắt của thị trường bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo "Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển". Chương trình sẽ diễn ra vào 9h ngày 5.7.2024 tại Hà Nội.

Bất động sản dần bước qua vùng đáy, thị trường M&A ghi nhiều dấu ấn

Lục Giang |

Nếu như năm 2023, thị trường M&A bất động sản chứng kiến sự “áp đảo” của khối ngoại thì trong năm 2024, sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước đang ghi nhiều dấu ấn.

Thị trường bất động sản dần hồi phục

Bảo Chương |

Thị trường bất động sản vẫn khó có biến động lớn trong quý tới đây khi tâm lý người mua nhà vẫn ở trạng thái chờ những thay đổi từ chính sách điều hành và lãi suất huy động đang trên đà tăng trở lại.

Lời khai của người phụ nữ dùng xyanua đầu độc khiến 3 người thân tử vong ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Ngày 7.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về hành vi mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (18 tuổi). Lời khai ban đầu, Bích thừa nhận còn đầu độc chồng và 2 người cháu ruột khác cũng vì mâu thuẫn.

Nỗi lo cực hữu nắm quyền sau bầu cử Quốc hội Pháp

Khánh Minh |

Ngày 7.7, Pháp tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội vòng 2 mang tính quyết định để chọn ai sẽ lãnh đạo chính phủ trong bối cảnh có nhiều lo ngại về việc phe cực hữu nắm quyền.

Báo động tình trạng xô xát giữa các nhà xe vận tải khách liên tỉnh

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, những vụ việc xô xát giữa nhân viên, lái phụ xe của các doanh nghiệp vận tải khách liên tỉnh liên tiếp xảy ra. Nguyên nhân phần lớn là do tranh giành khách, gây ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh vận tải.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thưởng nóng sau khi giành huy chương đồng lịch sử

Chi Trần |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được thưởng nóng sau khi xuất sắc đánh bại Bỉ để giành huy chương đồng lịch sử ở FIVB Challenger Cup 2024.

Cận cảnh vị trí rào chắn thi công dốc hạ ngầm metro Nhổn - ga Hà Nội

Thế Kỷ |

Từ ngày 6.7, nhà thầu bắt đầu rào chắn đoạn dưới gầm cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã phục vụ thi công dốc hạ ngầm tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội.

Hội thảo Tháo gỡ "điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Linh Trang |

Để tạo diễn đàn cùng bàn luận, tìm các giải pháp tháo gỡ các nút thắt của thị trường bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo "Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển". Chương trình sẽ diễn ra vào 9h ngày 5.7.2024 tại Hà Nội.

Bất động sản dần bước qua vùng đáy, thị trường M&A ghi nhiều dấu ấn

Lục Giang |

Nếu như năm 2023, thị trường M&A bất động sản chứng kiến sự “áp đảo” của khối ngoại thì trong năm 2024, sự trở lại mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước đang ghi nhiều dấu ấn.

Thị trường bất động sản dần hồi phục

Bảo Chương |

Thị trường bất động sản vẫn khó có biến động lớn trong quý tới đây khi tâm lý người mua nhà vẫn ở trạng thái chờ những thay đổi từ chính sách điều hành và lãi suất huy động đang trên đà tăng trở lại.