Phải bảo vệ người tố cáo tiêu cực

Nguyễn Trung Hiếu |

Câu chuyện ông Nguyễn Văn Hôm, trú tại xã Cư Elang, huyện Ea Kar, Đắk Lắk hôm qua (23.10) bị giang hồ vây đánh, sau khi gặp gỡ cơ quan chức năng, để phản ảnh một cán bộ xã nhận hối lộ, đang gây sốt trong dư luận.

Qua clip do các phóng viên ghi lại, ông Hôm bị nhóm thanh niên hành hung dã man, gây thương tích nặng nề bằng các loại hung khí, và chỉ ngừng lại khi có mặt của lực lượng công an.

Điều khó hiểu, bản thân kẻ thủ ác, theo ông Hôm thì không hề có quen biết, ân oán gì từ trước, và họ tấn công ngay sau khi ông gặp gỡ, tiếp xúc, trình bày tài liệu với cơ quan báo chí.

Có - không sự liên quan giữa bản thân người bị tố cáo với nhóm thanh niên này? Trước mắt, những đòn đánh hung hiểm nhắm vào ông Nguyễn Văn Hôm đã để lại một nỗi sợ hãi trong người dân sở tại, và có tác dụng làm nhụt chí bất kỳ ai đang có ý định tố cáo những hành vi tiêu cực người của chính quyền.

Theo được biết, trong vụ việc này, Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, đã chuyển sự vụ về cơ quan điều tra Công an huyện Ea Kar. Và đơn vị này đã triệu tập đối tượng nghi nhận hối lộ để lấy lời khai. Việc vị cán bộ này bị triệu tập chính quyền xã cũng được biết.

Điều 72 Luật tố cáo khiếu nại (năm 1999) quy định: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp nhận tố cáo, giải quyết tố cáo phải giữ bí mật cho người tố cáo; không được tiết lộ họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và các thông tin khác có hại cho người tố cáo”. Và khoản B, Điều 57 của Luật này cũng quy định quyền của người tố cáo: “Yêu cầu giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của mình”. Vậy từ đâu tên tuổi, địa chỉ của ông Hôm được tiết lộ, sau đó bị giang hồ vây đánh dằn mặt, nếu không có thông tin nào đó, vì lý do gì đó, được “bật mí” từ các khâu tiếp nhận, giải quyết… liên quan đến người bị tố cáo.

Việc người dân bị những “nhóm lạ mặt” hành hung do tố cáo hành vi tiêu cực của cán bộ có chức trách đang không còn cá biệt. Mới đây tại Quảng Ngãi, một kỹ sư đứng ra tố cáo việc gian dối trong thi công đường cao tốc, cũng bị nhóm “người lạ mặt” đánh đến nhập viện; hay vụ một người dân ở Vĩnh Phúc, cách đây không lâu, tố cáo hành vi sai phạm đã bị một chủ doanh nghiệp thuê xã hội đen đánh đập đến thương tích…

Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Người bị hại, người làm chứng... mà bị đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, bị xâm phạm danh dự, nhân phẩm, tài sản thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng phải áp dụng những biện pháp cần thiết để bảo vệ theo quy định của pháp luật”.

Vì vậy trong vụ ông Nguyễn Văn Hôm bị giang hồ hành hung vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk phải tiến hành điều tra, ai là thủ phạm chính trong vụ việc này, kể cả sự cấu kết làm lộ bí mật thông tin người tố cáo, trong các cơ quan chức năng liên quan đến vụ việc (nếu có).

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.