Ông Đặng Trần Trung bị thôi chức Giám đốc Sở, bài học cho quan chức vô kỷ luật

Lê Thanh Phong |

Ông Đặng Trần Trung - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh - đã bị cho thôi chức vì liên quan vụ chơi golf trong giờ làm việc.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thi hành kỷ luật thực hiện quy trình cho thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Trong một tuần, ông Đặng Trần Trung dành hai ngày làm việc đi đánh golf, hai ngày nghỉ nữa là 4 ngày, thế thì ông chỉ làm việc 3 ngày/tuần.

Ông Giám đốc Sở vô kỷ luật thì cấp dưới cũng vô kỷ luật theo, như các ông Đặng Công Hưởng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở NNPTNT; Đặng Công Toàn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NNPTNT.

Các vị có điều kiện thì cứ đi đánh golf hoặc chơi môn thể thao nào yêu thích, nhưng không được phép chơi trong giờ làm việc. Các vị lãnh lương nhà nước là để làm việc nhà nước, không được ỷ lại có quyền to nhất cơ quan là muốn làm gì thì làm.

Cơ quan nhà nước có kỷ cương, kỷ luật, công chức, viên chức phải chấp hành, và lãnh đạo cơ quan là người chấp hành nghiêm chỉnh nhất. Không phải chỉ để nêu gương, mà đó là trách nhiệm của người đứng đầu, quản lý điều hành đơn vị làm việc tốt nhất, hiệu quả nhất.

Giám đốc bỏ việc đi chơi golf thì không thể quản lý, điều hành tốt được.

Không chỉ chuyện bỏ việc đi chơi golf, mà còn nhiều sinh hoạt khác liên quan đến kỷ luật bắt buộc cán bộ, công chức phải chấp hành. Ví dụ chuyện tưởng chừng như đơn giản, nhưng còn rất yếu kém trong bộ máy hành chính, đó là đúng giờ. Trễ giờ là căn bệnh trầm kha, "mãn tính" đối với nhiều người, trở thành thói hư không chỉ ở cá nhân, mà là tập quán xấu ở các công sở.

Còn nữa, cán bộ, công chức uống rượu bia trong giờ làm việc hoặc làm ảnh hưởng đến công việc.

Uống rượu bia lái xe, vi phạm quy định của pháp luật giao thông.

Đã đến lúc, phải xử lý kỷ luật những cán bộ, công chức vô kỷ luật.

Một cá nhân vô kỷ luật thì không bao giờ là người làm việc có chất lượng, có hiệu quả. Vậy thì không nên sử dụng, cho thôi việc là phù hợp.

Trở lại vụ cho thôi chức Giám đốc Sở NNPTNT đối với ông Đặng Trần Trung, dư luận rất đồng tình vì đây là quyết định đúng đắn, quyết liệt, dứt khoát của lãnh đạo địa phương. Vi phạm rành rành ra đó, dư luận lên tiếng, người dân bức xúc, thì không thể "giơ cao đánh khẽ".

Đây đó còn có không ít cá nhân vi phạm kỷ luật, bỏ giờ làm việc đi chơi golf, uống rượu bia lái xe. Hãy lấy bài học từ ông Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Bắc Ninh Đặng Trần Trung mà tự răn mình.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cho thôi chức Giám đốc Sở ở Bắc Ninh chơi golf trong giờ làm việc

TRÍ MINH |

Chiều ngày 13.1, thông tin từ Tỉnh uỷ Bắc Ninh cho biết, đã quyết định cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đối với ông Đặng Trần Trung liên quan vụ chơi golf trong giờ làm việc.

Băng tuyết bao phủ đỉnh Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nhiệt độ xuống rất sâu kèm mưa nên từ sáng nay (23.1) trên non thiêng Yên Tử, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện băng tuyết trên khu vực chùa Đồng.

Giá vàng hôm nay 23.1: Diễn biến trái chiều, ồ ạt mua gom

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 23.1 có xu hướng tăng ở thị trường trong nước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đi xuống.

Quý II/2024, Hà Nội dự kiến trình đề án thu phí vỉa hè

THU GIANG |

Đề án thu phí vỉa hè được Sở Xây dựng Hà Nội dự kiến trình vào quý II/2024 nhằm khai thác hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, lộ trình thu phí vỉa hè cần phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, cụ thể hóa dựa trên hạ tầng, đô thị có sẵn.

Phụ huynh tìm nơi gửi con vì không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ dưới 10 độ C

Thu Giang |

Do đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C nên hôm nay (ngày 23.1), nhiều trường mầm non, tiểu học trên địa bàn Hà Nội buộc phải cho học sinh nghỉ học khiến không ít phụ huynh lo lắng.

Xử lý điểm nóng trong hoàn thuế VAT, ngăn chặn công ty ma

Minh Ánh |

Hàng trăm nghìn tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) đã được cơ quan thuế cả nước giải quyết hoàn thuế cho doanh nghiệp trong năm 2023. Bước sang năm 2024, công tác hoàn thuế vẫn đang được triển khai quyết liệt, để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Tiểu thương đốt lửa canh đào quất xuyên đêm trong giá lạnh

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chỉ còn chưa đầy 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, do đó, bất chấp thời tiết mưa lạnh, các tiểu thương buôn bán đào quất đã dựng lán, đốt lửa xuyên đêm để trông coi, chờ trời sáng phục vụ người dân mua sắm Tết.

Loạt dự án bệnh viện ở Gia Lai vướng thủ tục đất đai, quy hoạch

THANH TUẤN |

Không chỉ Bệnh viện Bình An Gia Lai có vốn đầu tư hàng trăm tỉ đồng bị vướng mắc về thủ tục đất đai, quy hoạch sử dụng đất mà một số dự án đầu tư bệnh viện khác cũng gặp khó khăn về thủ tục pháp lý, chờ đợi sự giải quyết rốt ráo, quyết liệt từ UBND tỉnh Gia Lai...

Cho thôi chức Giám đốc Sở ở Bắc Ninh chơi golf trong giờ làm việc

TRÍ MINH |

Chiều ngày 13.1, thông tin từ Tỉnh uỷ Bắc Ninh cho biết, đã quyết định cho thôi chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đối với ông Đặng Trần Trung liên quan vụ chơi golf trong giờ làm việc.