Những người hy sinh vì Tổ quốc luôn được nhân dân biết ơn, đền đáp theo cách riêng

Thanh Hải |

Ngày 14.3.2024, tròn 36 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Trường Sa - trận chiến mà 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. Nhiều địa phương cả nước đã tổ chức lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, theo những cách rất khác nhau...

Tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, Cam Ranh, ngày 14.3, đoàn công tác các cơ quan ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tưởng niệm nhân kỷ niệm 36 năm ngày 64 chiến sĩ Hải quân Việt Nam tại đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam hy sinh để bảo vệ Tổ quốc (14.3.1988-14.3.2024). Đây là hoạt động thường niên của địa phương quản lý hành chính huyện đảo Trường Sa kể từ ngày có Khu tưởng niệm này.

Nhiều địa phương khác trên cả nước đã có hoạt động thả hoa đăng, dâng hương, tưởng niệm 64 liệt sĩ tương tự ở Khánh Hòa. Nhất là ở quê hương của nhiều liệt sĩ như Đà Nẵng, Quảng Trị, Phú Yên, Quảng Bình, Hà Tĩnh...

Thực tế, việc tri ân các thân nhân, gia đình liệt sĩ vẫn diễn ra liên tục, thường xuyên, với nhiều cách thức khác nhau bên cạnh các hoạt động mang tính nghi thức.

Như tại Đà Nẵng, khi phát hiện sinh viên của mình là con của cựu binh Gạc Ma - Dương Văn Dũng, Trường Đại học Duy Tân đã tổ chức đoàn đến nhà em Dương Thị Mỹ Linh để thắp hương cho ông Dương Văn Dũng và thông báo tài trợ học bổng toàn phần cho 3 năm học còn lại với kinh phí hơn 120 triệu đồng cho Linh.

Cựu binh Gạc Ma Dương Văn Dũng là 1 trong 8 đồng đội khác bị địch bắt giữ trong sự kiện Gạc Ma tháng 3.1988. Bị giam cầm đến năm 1991, ông Dũng mới được trao trả về Việt Nam. Năm 2017, ông Dũng mất vì bệnh ung thư, bỏ lại vợ cùng 2 con gái. Kinh tế vốn khó khăn, nay càng chật vật và Linh dự định phải bỏ học. Vì vậy, món quà - học bổng, rất có giá trị giúp gia đình ông Dũng trong lúc này. Quan trọng, đó là niềm động viên, khích lệ cho Mỹ Linh tiếp tục giấc mơ "làm tiếp viên hàng không" của cháu.

Hay như cựu binh Gạc Ma Nguyễn Văn Dũng ở Nha Trang, đã 7 năm lặn lội đi tìm người mẹ của đồng đội - liệt sĩ Phan Tấn Dư ở huyện miền núi Tây Hòa, Phú Yên. Ông Dư là người thay ông Dũng để ra Gạc Ma trong chuyến đi định mệnh tháng 3.1988, rồi hy sinh. Ông Dũng đã tìm và xin làm con của mẹ liệt sĩ Dư để được phụng dưỡng bà suốt đời.

Tại cửa hàng ven biển ở Nha Trang của mình, ông Dũng đã tuyển dụng, tạo điều kiện mưu sinh cho nhiều con em, thân nhân các gia đình liệt sĩ Gạc Ma, cựu binh Trường Sa...

Hành động tự thân, thầm lặng của ông Dũng hay cách giúp đỡ kịp thời của Trường ĐH Duy Tân ở Đà Nẵng đối với thân nhân liệt sĩ Gạc Ma thật đáng quý. Đó cũng là những phương cách mà đồng đội, nhân dân ở mọi miền đất nước đã hành động để tỏ lòng biết ơn những người lính, những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh các chính sách của Đảng, Nhà nước.

Các hành động tri ân liệt sĩ đầy trách nhiệm, nặng nghĩa tình, gây xúc động này còn truyền một năng lượng tích cực, góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma tại Khánh Hòa

Thúy Tăng |

Khánh Hòa - Nhân kỷ niệm 36 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Xúc động trước kỷ vật của những anh hùng đã hi sinh giữ biển đảo Gạc Ma

Phương Linh |

Khánh Hoà - Sau 36 năm, những kỷ vật của 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận chiến Gạc Ma 1988 còn lại không nhiều. Gác lại tình riêng, những người cha, người mẹ, người vợ một lần nữa trao phần ký ức ít ỏi ấy để góp vào minh chứng lịch sử Trường Sa.

Chắp cánh ước mơ cho con cựu chiến binh Gạc Ma, Trường Sa

Văn Trực |

Đà Nẵng - Em Dương Thị Mỹ Linh (sinh viên năm 2 ngành Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không, Trường Đại học Duy Tân) - con gái của cựu chiến binh Gạc Ma - Dương Văn Dũng, nhận được học bổng toàn phần nhà trường trao tặng.

Tháng 3 ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Những ngày tháng 3 lịch sử lại về, dòng người từ khắp nơi vẫn nối dài đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.

Trương Mỹ Lan đề nghị bán khách sạn 5 sao ở Hà Nội để khắc phục hậu quả

Nhóm PV |

TPHCM - Ngày 15.3, phiên tòa xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác, tiếp tục với phần xét hỏi làm rõ yêu cầu của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Trước HĐXX, Trương Mỹ Lan liệt kê ra hàng loạt công ty, dự án bất động sản để khắc phục hậu quả.

Sự tương đồng giữa công chúa Samsung và nữ tài phiệt trong phim "Nữ hoàng nước mắt"

Anh Trang |

Nhân vật của Kim Ji Won trong phim "Nữ hoàng nước mắt" có nhiều nét tương đồng với "công chúa Samsung" Lee Boo Jin cả về phong cách thời trang tới chuyện tình với người chồng "Lọ Lem".

Ngân hàng hàng đầu Mỹ dự báo giá vàng lên 2.500 USD

Thanh Hà |

Vàng là lựa chọn số 1 trên thị trường hàng hóa đối với ngân hàng hàng đầu Mỹ JPMorgan Chase và giá vàng có khả năng tăng lên 2.500 USD/ounce trong năm nay.

Hi hữu máy xúc đang lưu thông cán người đi bộ tử vong trên Quốc lộ 28

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 15.3 trên Quốc lộ 28, đoạn km6 qua xã Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận.

Dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma tại Khánh Hòa

Thúy Tăng |

Khánh Hòa - Nhân kỷ niệm 36 năm trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ tưởng niệm 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Xúc động trước kỷ vật của những anh hùng đã hi sinh giữ biển đảo Gạc Ma

Phương Linh |

Khánh Hoà - Sau 36 năm, những kỷ vật của 64 anh hùng liệt sĩ hi sinh trong trận chiến Gạc Ma 1988 còn lại không nhiều. Gác lại tình riêng, những người cha, người mẹ, người vợ một lần nữa trao phần ký ức ít ỏi ấy để góp vào minh chứng lịch sử Trường Sa.

Chắp cánh ước mơ cho con cựu chiến binh Gạc Ma, Trường Sa

Văn Trực |

Đà Nẵng - Em Dương Thị Mỹ Linh (sinh viên năm 2 ngành Quản trị Du lịch & Dịch vụ Hàng không, Trường Đại học Duy Tân) - con gái của cựu chiến binh Gạc Ma - Dương Văn Dũng, nhận được học bổng toàn phần nhà trường trao tặng.

Tháng 3 ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma

Hữu Long |

Khánh Hòa - Những ngày tháng 3 lịch sử lại về, dòng người từ khắp nơi vẫn nối dài đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ ở Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.