Nhận chân để đối diện với sự thật

Anh Đào |

Họ biến tổ chức nơi họ phụ trách thành “bầu trời riêng”, với “tôn ti riêng”, thành nơi cha truyền con nối, họ mạc. Bề ngoài tưởng một khối thống nhất, nhưng bên trong thì năm bè, bảy mảng.

Ý kiến trên của Tiến sĩ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí cộng sản, khi ông góp ý cho công tác cán bộ, chủ đề đang được thảo luận và thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt từ phía dư luận, từ phía người dân.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lấy thực tế từ các cuộc làm việc với 100 đơn vị sự nghiệp cũng nhìn nhận: “Rõ ràng là có tình trạng chạy chức chạy quyền, chạy ở dưới, chạy xung quanh, chạy để tác động từ trên xuống”.

Còn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng bàn thẳng vào “luồng tư tưởng”: Khi được giao một việc gì đó, nhưng điều đầu tiên mà không ít cán bộ nghĩ tới là “ta có được lợi gì trong đó, có kiếm chác được gì không, người nhà của mình, lợi ích nhóm thân quen của mình có lợi gì trong đó và làm thế nào để làm được việc đó... Và Bộ trưởng nói thật: Thậm chí nhiều lãnh đạo tỉnh có cả doanh nghiệp sân sau đặt trụ sở ngay tại nhà mình, đi xin Trung ương được dự án nào thì nghĩ cách tạo lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm...

Bộ trưởng Dũng nói đúng. Chính sự tư lợi trong không ít cán bộ lãnh đạo đang khiến không ít người dân mất niềm tin vào những cán bộ lãnh đạo loại này.

Tiến sĩ Nhị Lê nói không sai tình trạng cát cứ, bè phái cục bộ đang chính là những cục nghẽn trong mạch máu cần phải chữa trị kịp thời.

Hội nghị Trung ương 7 với 1 trong 3 trọng tâm là công tác cán bộ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Có thể nhận thấy rằng, có rất nhiều những ý kiến, những đóng góp tâm huyết, thẳng thắn. Rất nhiều ý kiến đã nhìn thẳng, chỉ thẳng vào những sự thật, những vấn đề không ít nghiêm trọng trong công tác cán bộ.

Xét cho cùng, tình trạng tư lợi, lợi ích nhóm, sân sau không phải là cá biệt ở một vài địa phương. Tình trạng chạy chỗ, chạy chức chạy quyền chạy ghế cũng vậy, nó không ít phổ biến trong thực tế, được chất vấn không ít lần tại Quốc hội. Và hôm qua, ngay khi Tiến sĩ Nhị Lê nói về sự cát cứ, bè phái, anh em họ mạc, thì lại có thêm chuyện “3 anh em trong cùng 1 ban chấp hành”, được phát hiện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, như nhiều chuyện “cả họ làm quan” từng xảy ra trước đó.

Nhưng chính không khí cởi mở mà Hội nghị Trung ương 7 đang tạo ra hôm nay, chính những đóng góp chân xác của những người có trách nhiệm với đất nước đang là cách chúng ta nhận chân để đối diện với sự thật. Bởi chỉ có từ sự thật, dù đau xót, mới có thể nói đến một đổi mới hữu hiệu trong một lực lượng sẽ quyết định tương lai của đất nước.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận Đề án về công tác cán bộ

Theo VOV |

Trung ương cho rằng, đây là một đề án lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay.

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận ở tổ về Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Xuân Hải |

Chiều 7.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuân Hải - BTS |

Sáng 7.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận Đề án về công tác cán bộ

Theo VOV |

Trung ương cho rằng, đây là một đề án lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay.

Ngày làm việc đầu tiên, Trung ương thảo luận ở tổ về Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

Xuân Hải |

Chiều 7.5, Văn phòng Trung ương Đảng vừa có thông cáo báo chí về ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 7 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xuân Hải - BTS |

Sáng 7.5, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu quan trọng này.