Ngành du lịch cần nhiều nụ cười

LÊ THANH PHONG |

Hình ảnh bà Vũ Thị Kim Hương - chủ resort Unique Muine, tay cầm chiếc dao lớn chém vào lưới bóng chuyền, miệng liên tục quát mắng du khách trên bãi biển Mũi Né (Bình Thuận) khiến cho nhiều người ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra vậy?

Đó là bà Hương đang đuổi nhóm du khách Nga đang chơi bóng chuyền trên bãi biển, trước khu resort Unique Muine. Bà xua đuổi vì bà cho bãi biển đó là của bà.

Một người trong nhóm du khách Nga đã quay clip và đưa lên trang “Người nước ngoài ở Mũi Né” ngày 30.12.2018, với hàng ngàn thành viên. Nhiều bình luận của các thành viên mang các quốc tịch Nga, Pháp, Anh, Đức… đã phản đối hành động hung hăng của người phụ nữ này, và cho rằng bãi biển không phải là tài sản riêng của bà.

Từ lâu, người dân bức xúc vì nhiều bãi biển đẹp đã trở thành tài sản riêng của các ông chủ, bà chủ resort. Họ kinh doanh du lịch biển, họ đầu tư trên bờ biển và cho rằng bãi biển là của họ, không cho người bên ngoài đến sinh hoạt, tắm biển. Ở nhiều địa phương, các khu resort sử dụng rào chắn để không cho người dân địa phương xuống bãi biển. Vụ dùng dao chặt lưới bóng chuyền của du khách ở Bình Thuận là một ví dụ điển hình về sự ngang ngược, lộng hành của một số ông chủ resort tại đây.

Quá “đẹp mặt” khi những hình ảnh đó lan truyền trên các trang mạng, bà Hương đã dùng dao để đuổi du khách không chỉ khỏi Bình Thuận, mà khỏi đất nước này. Cho nên, tỉnh Bình Thuận phải có biện pháp xử lý nghiêm, để ngăn chặn các trường hợp khác, giữ hình ảnh đẹp đẽ của địa phương trong mắt du khách.

Còn những “lưỡi dao” khác nữa, hàng vạn người đổ về các trung tâm như hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội để đón giao thừa, và cũng như mọi khi, ở đó là một bãi rác.

Chúng ta không thể thu hút du lịch khi đất nước mình xấu xí, con người thiếu lịch sự, còn có nhiều hành động không văn minh.

Chúng ta từng chứng kiến có nhiều người nước ngoài ở Việt Nam, du khách nước ngoài đến Việt Nam, tự tổ chức nhặt rác trên kênh rạch, trên bãi biển, vậy thì chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, mà phải hành động.

Mỗi người Việt Nam đều phải là một người tạo ra sức hấp dẫn cho đất nước mình, bằng những hành vi gần gũi, thân thiện với thiên nhiên, với du khách. Để cho bạn bè khắp nơi đến Việt Nam đều nhận được những nụ cười, đều cảm thấy an toàn, vui tươi trong một đất nước thực sự bình yên.

Ngành du lịch VN đang ngày càng khởi sắc, và để trở thành một quốc gia nổi tiếng du lịch, chúng ta cần thật nhiều hơn nữa những nụ cười thay cho những điều xấu xí. 

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng lắng nghe nhưng cấp dưới có lắng nghe không?

LÊ THANH PHONG |

Làm việc với Tổ tư vấn kinh tế ngày 22.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí cho rằng, cần phát huy hơn nữa động lực tăng trưởng, xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc, tháo các điểm nghẽn cho phát triển. Phải thực sự coi khoa học công nghệ là động lực đột phá.

152 người “bỏ trốn”: Để chấm dứt sự xấu xí, chấm dứt tiền lệ này

Anh Đào |

Nếu những người bỏ trốn ở lại Đài Loan (Trung Quốc) biết họ sẽ bị truy lùng, bị xử phạt, bị trục xuất thì liệu họ có làm như vậy không? Nếu đặt ra câu hỏi này, có lẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy họ giống một nạn nhân hơn là những thủ phạm.

Xin lỗi và hành động

LÊ THANH PHONG |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn vừa công bố quyết định ban hành quy định Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở GDĐT TPHCM.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng lắng nghe nhưng cấp dưới có lắng nghe không?

LÊ THANH PHONG |

Làm việc với Tổ tư vấn kinh tế ngày 22.12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí cho rằng, cần phát huy hơn nữa động lực tăng trưởng, xử lý ngay những tồn tại, vướng mắc, tháo các điểm nghẽn cho phát triển. Phải thực sự coi khoa học công nghệ là động lực đột phá.

152 người “bỏ trốn”: Để chấm dứt sự xấu xí, chấm dứt tiền lệ này

Anh Đào |

Nếu những người bỏ trốn ở lại Đài Loan (Trung Quốc) biết họ sẽ bị truy lùng, bị xử phạt, bị trục xuất thì liệu họ có làm như vậy không? Nếu đặt ra câu hỏi này, có lẽ, chúng ta sẽ nhìn thấy họ giống một nạn nhân hơn là những thủ phạm.

Xin lỗi và hành động

LÊ THANH PHONG |

Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Hồng Sơn vừa công bố quyết định ban hành quy định Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở GDĐT TPHCM.