Ngân hàng ra tay hỗ trợ đẩy lùi tín dụng đen

LÊ THANH PHONG |

Tín dụng đen hoành hành, đẩy người nghèo vào bước đường cùng, không chỉ là nghèo đói cùng quẫn, mà còn bị đe dọa tính mạng.

Dẹp tín dụng đen là trách nhiệm của lực lượng Công an. Công an điều tra, phát hiện xử lý các băng nhóm cho vay nặng lãi núp bóng Cty cho vay, các băng xã hội đen chuyên đòi nợ, khủng bố tinh thần con nợ.

Nhưng đó vẫn là dẹp cái ngọn, không phải diệt tận gốc.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đang xúc tiến triển khai ít nhất 5.000 tỉ đồng cho vay tiêu dùng tín chấp, đáp ứng nhu cầu đột xuất, cấp thiết của khách hàng. Mỗi khoản vay tối đa 30 triệu đồng tùy theo khả năng trả nợ của từng gia đình, khách hàng. Đây là cơ hội cho người nghèo, họ có thể tiếp cận được nguồn vốn vay ngân hàng để thoát được cái bẫy của tín dụng đen.

Bởi vì, thường khi bí bách, người nghèo không còn cửa chạy mới tìm đến tín dụng đen. Biết là lãi suất quá cao nhưng họ không còn lựa chọn, và khi đã vay thì như sa lầy, không có đường lui. Cho nên, nếu như có tiền vay từ ngân hàng, với mức lãi suất phù hợp, thì đó là cách để hỗ trợ nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội.

Có một thực tế là khi gặp những tình huống cấp bách người ta mới đi “vay nóng”, nhưng để vay được ngân hàng, phải qua nhiều thủ tục, người nghèo lại không có tài sản thế chấp, đa số là lao động thời vụ, làm nông, chạy chợ nên khó chứng minh cụ thể về thu nhập, liệu có thể vay được dễ dàng hay không? Có ý kiến đề xuất, ngân hàng kết hợp với chính quyền địa phương, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh xác nhận khách hàng có nhu cầu thực sự để ngân hàng cho vay ngay và động viên khách hàng trả nợ. Nhưng để qua được các hội đoàn xác nhận, thời gian là bao lâu. Ví dụ khi gặp đau ốm hay bất trắc cần tiền ngay, nhưng làm hồ sơ vay ngân hàng mất vài ngày, chưa biết có được không, vậy thì chỉ còn cách tìm đến tín dụng đen.

Muốn hỗ trợ người dân vay tiền thì phải có thủ tục cho vay thông thoáng, nhanh chóng, và như vậy thì lại đẩy rủi ro về phía ngân hàng. Để hỗ trợ hiệu quả cho người dân, đồng thời đảm bảo an toàn kinh doanh cho ngân hàng, cần có mô hình mới, thích ứng với nhu cầu tiếp cận vốn vay đa dạng của người dân. Và không chỉ Agribank, mà tất cả các ngân hàng cùng tham gia, không chỉ một gói 5.000 tỉ đồng mà cần nhiều hơn nữa, khi đó mới đẩy lùi được tín dụng đen, giúp đỡ và bảo vệ người nghèo trong xã hội một cách thiết thực và hiệu quả.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.