Nếu chỉ những phố ẩm thực ban đêm thì không phải là kinh tế đêm

Lê Thanh Phong |

Nhiều địa phương đang triển khai các hoạt động để phát triển kinh tế đêm, trong đó TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Mới đây, tỉnh Quảng Nam có công văn giao UBND thành phố Hội An cùng các sở, ngành liên quan phối hợp triển khai thí điểm đề án/mô hình kinh tế ban đêm tại địa phương.

Lãnh đạo các địa phương đều nhận thức được phải tận dụng khoảng thời gian sau 24 giờ để khai thác du lịch, dịch vụ. Để một đêm trôi qua không “làm ra tiền” là lãng phí thời gian, lãng phí nguồn tài nguyên đa dạng và sức lao động của con người.

Nhưng quan sát các mô hình kinh tế đêm từ các tỉnh, thành phố, có thể thấy rằng, tất cả đều còn nhiều hạn chế, sản phẩm phục vụ cho du khách, người dân vào ban đêm nghèo nàn, chưa thực sự hấp dẫn. Tới lui cũng chỉ mấy khu ăn đêm, những quán bar, karaoke, không có địa phương nào tạo ra được một “đặc sản” đêm có ấn tượng, nổi tiếng thu hút khách thập phương.

Nếu chỉ hàng quán, bán vài món ăn gọi là đặc sản, thì không thể "ăn ra làm nên", không thể gọi là kinh tế đêm.

Nhìn ra một số nước như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản... sẽ thấy họ đã có những con phố không ngủ, nơi đó dành cho du khách vui chơi suốt đêm. Để xây dựng được thị trường, phải có sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trong ngành giải trí và khách sạn, sáng tạo ra những sản phẩm có khả năng "bùng nổ", mới trở thành điểm đến ban đêm trên bản đồ du lịch thế giới.

Việt Nam muốn có những con phố "không ngủ" tràn ngập du khách thì phải có cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư có năng lực và chuyên nghiệp về công nghiệp giải trí, kinh doanh các dịch vụ kinh tế đêm.

Các địa phương phải quy hoạch không gian dành cho phát triển kinh tế đêm, trở thành địa chỉ quen thuộc của du khách, đến đó để thưởng thức cuộc sống, sinh hoạt, vui chơi ban đêm. Một không gian đặc sản chứa đựng những dịch vụ du lịch đặc sản và khác biệt.

Nhưng như vậy chưa đủ, muốn thu hút và giữ chân du khách, phát triển kinh tế đêm còn thêm những sản phẩm đặc biệt khác, đó là an toàn, sạch sẽ.

An toàn là thế mạnh của Việt Nam, được xếp hàng đầu châu Á, nhưng vẫn còn những tồn tại khác cần phải giải quyết tận gốc. Đó là, không chèo kéo khách, không buôn bán lừa gạt, không chặt chém du khách. Một điểm đến thân thiện, yên tâm vui chơi suốt đêm mới hài lòng khách phương xa.

Còn nữa, đông vui nhưng phố phường, hàng quán sạch sẽ, vệ sinh, không rác thải. Chuyện này thì nhiều địa phương chưa làm được, trong đó có Hà Nội.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng Hà Nội thành điểm đến sôi động, đặc sắc về kinh tế đêm

Vương Trần |

Liên quan tới quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ: Nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh tế đêm đặc thù đối với từng khu vực, xây dựng thành phố Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, sôi động, hấp dẫn, đặc sắc có thương hiệu về kinh tế đêm.

Định hướng phát triển kinh tế đêm Khánh Hòa tách biệt khu dân cư

Hữu Long |

Khánh Hòa - Quá trình phát triển kinh tế đêm, địa phương đánh giá phải có phương án, cơ chế vận động người dân đồng thuận để tách biệt khu dân cư ra khỏi khu vực được định hướng phát triển.

Đà Nẵng phát triển kinh tế đêm với phố du lịch, phố đi bộ

Thùy Trang |

Cuối tháng 4 này, đúng dịp lễ lớn của cả nước 30.4, 1.5, UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sẽ chính thức đưa vào hoạt động thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng ven sông Hàn, đoạn giáp đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý đến cuối Công viên APEC, kết nối với cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Thời gian tổ chức hoạt động là từ 15h đến 0h hàng ngày với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Tin buồn

Báo Lao Động |

Đảng ủy, Ban Biên tập, Báo Lao Động và gia quyến vô cùng thương tiếc báo tin buồn:

NHNN yêu cầu nỗ lực phấn đấu giảm 1-2%/năm lãi suất cho vay

Minh Ánh |

Ngày 30.5, Ngân hàng Nhà nước cho biết vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng; các chi nhánh ngân hàng nước ngoài yêu cầu thực hiện một số giải pháp về tín dụng và lãi suất.

Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế lên tiếng việc một giám đốc sở kiêm nhiệm lãnh đạo đơn vị khác

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Ông Trần Kiêm Hảo hiện là Giám đốc Sở Y tế Thừa Thiên Huế kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế. Nhiều người phản ánh, ông Hảo kiêm quá nhiều công việc nên không có thời gian dành cho hoạt động của Trung tâm Nhi.

Đang xử lý 119 tổ chức, 97 cá nhân có sai phạm tài chính, ngân sách

NHÓM PV |

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã thông tin về xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có sai phạm tài chính, ngân sách đối với quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 trở về trước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

Mạo danh giải chạy cho thiếu nhi trong dịp hè để lừa đảo

TRÍ MINH |

Ngày 30.5, Công an tỉnh Hà Nam có cảnh báo tới người dân về thủ đoạn mạo danh các giải chạy cho thiếu nhi trong dịp hè để lừa đảo.

Xây dựng Hà Nội thành điểm đến sôi động, đặc sắc về kinh tế đêm

Vương Trần |

Liên quan tới quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ: Nghiên cứu, phát triển các mô hình kinh tế đêm đặc thù đối với từng khu vực, xây dựng thành phố Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, sôi động, hấp dẫn, đặc sắc có thương hiệu về kinh tế đêm.

Định hướng phát triển kinh tế đêm Khánh Hòa tách biệt khu dân cư

Hữu Long |

Khánh Hòa - Quá trình phát triển kinh tế đêm, địa phương đánh giá phải có phương án, cơ chế vận động người dân đồng thuận để tách biệt khu dân cư ra khỏi khu vực được định hướng phát triển.

Đà Nẵng phát triển kinh tế đêm với phố du lịch, phố đi bộ

Thùy Trang |

Cuối tháng 4 này, đúng dịp lễ lớn của cả nước 30.4, 1.5, UBND quận Hải Châu, TP Đà Nẵng sẽ chính thức đưa vào hoạt động thí điểm phố đi bộ Bạch Đằng ven sông Hàn, đoạn giáp đường dẫn lên cầu Trần Thị Lý đến cuối Công viên APEC, kết nối với cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi. Thời gian tổ chức hoạt động là từ 15h đến 0h hàng ngày với các hoạt động văn hóa, văn nghệ.