Năm mới, mong ước dân thật giàu, nước thật mạnh

Hoàng Lâm |

Những chùm pháo hoa như đẹp hơn, những gương mặt như rạng rỡ hơn trong thời khắc chuyển giao năm cũ- năm mới… điều đó cho thấy chúng ta vừa đón một năm mới thật đặc biệt.

Đặc biệt ở chỗ, sau gần 3 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi người dân đã nhìn thấy nhiều hơn, rõ hơn những vận hội mới của cá nhân cũng như của đất nước.

Trong lời chúc Tết Quý Mão đọc vào thời khắc Giao thừa đầy linh thiêng của dân tộc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Năm 2023, là năm thứ ba - năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Năm Quý Mão 2023 phải là năm của bứt phá, phải là năm của sáng tạo và phải là năm đón bắt tận dụng thời cơ. Điều này đòi hỏi bản lĩnh và những nỗ lực cao hơn để vượt qua thách thức.

Ở bình diện quốc gia, có 3 chỉ số quan trọng được xác định là nền tảng trong tăng trưởng kinh tế- xã hội là tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP), GDP bình quân đầu người và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân.

Chỉ tiêu năm 2023 với GDP bình quân đầu người là 4.400USD, tăng 8% so với năm 2022 (4.110 USD). Đây là chỉ tiêu không dễ dàng thực hiện trong khi yêu cầu về tốc độ GDP khoảng 6,5% và năng suất lao động tăng 5-6%.

Có thể thấy, yêu cầu về tỉ lệ tăng thu nhập bình quân có độ vênh với tỉ lệ tăng năng suất lao động.

Điều đáng nói, đây là chỉ tiêu duy nhất không đạt của năm 2022 (4,7% so với mục tiêu 5,5%). Về tốc độ tăng, chúng ta có thể tự hào là đứng hàng đầu khu vực nhưng giá trị tuyệt đối vẫn có khoảng cách rất chênh lệch. Nói cách khác, năng suất lao động của Việt Nam còn thấp.

Năng suất lao động- một chỉ tiêu rất quan trọng phản ánh khả năng cạnh tranh của nền kinh tế- nhưng lại đang là “điểm nghẽn” cần nhanh chóng tháo gỡ.

Không thể có năng suất cao nếu chất lượng lao động không cải thiện. Đã có những thời điểm, chúng ta đánh giá cao sự siêng năng, chuyên cần nhưng lại xem nhẹ yếu tố hiệu quả.

Công nghệ và quá trình chuyển đổi số khiến người ta phải định nghĩa lại nhiều giá trị và câu hỏi đặt ra là làm thế nào để quá trình ấy tác động một cách sâu sắc nhằm hướng đến mục tiêu tăng năng suất lao động một cách nhanh nhất, thực chất nhất.

Mong ước dân thật giàu, nước thật mạnh chỉ sớm trở thành hiện thực khi tất cả cùng cố gắng. Nước chỉ mạnh khi dân giàu, và ngược lại.

Mùa Xuân mới, chúng ta có những niềm tin mới, hy vọng mới hướng đến mục tiêu mà Tổng Bí thư đã gửi tới trong lời chúc phút Giao thừa: “Nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc”.

Điều đó chỉ đến nhờ nỗ lực cải thiện bản thân, nâng cao hiệu quả và năng suất lao động mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần, mỗi ngày. Bắt đầu từ hôm nay...

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tại TPHCM: Mong năm mới vẫn được làm việc, vẫn có đơn hàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Với nhiều người lao động, năm mới mở đầu cho hành trình mưu sinh dài, mang theo đó là những ước vọng về một năm mới sung túc, công việc ổn định hơn...

Thu nhập của người lao động trong năm 2022 được cải thiện so với năm 2021

Hà Anh |

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) trong năm 2022 có sự cải thiện so với năm 2021.

Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao - điểm nghẽn năng suất lao động

Minh Hạnh |

Hiện Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu tiếp tục là điểm nghẽn nâng cao năng suất lao động. Đây là chỉ tiêu duy nhất chưa đạt trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Hà Nội: Hiện trạng khu "đất vàng" treo 30 năm được kiểm đếm để xây trường

NGUYỄN THÚY |

Khu “đất vàng” 2 mặt phố Ngô Quyền và Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là địa điểm được lựa chọn xây trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên, đến hiện tại, việc giải phóng mặt bằng vẫn gặp nhiều vướng mắc nên chưa thể hoàn thành.

Benzema lập công tiễn Liverpool rời Champions League

Văn An |

Không có bất ngờ nào diễn ra tại Bernabeu khi Real Madrid tiếp tục chứng minh đẳng cấp tại sân chơi Champions League trước Liverpool.

Người lao động tại TPHCM: Mong năm mới vẫn được làm việc, vẫn có đơn hàng

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Với nhiều người lao động, năm mới mở đầu cho hành trình mưu sinh dài, mang theo đó là những ước vọng về một năm mới sung túc, công việc ổn định hơn...

Thu nhập của người lao động trong năm 2022 được cải thiện so với năm 2021

Hà Anh |

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN), thu nhập bình quân của người lao động (NLĐ) trong năm 2022 có sự cải thiện so với năm 2021.

Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao - điểm nghẽn năng suất lao động

Minh Hạnh |

Hiện Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu tiếp tục là điểm nghẽn nâng cao năng suất lao động. Đây là chỉ tiêu duy nhất chưa đạt trong 15 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2022.