Khuyến khích đầu tư, mua bán điện mặt trời mới là chính sách hợp lý

Hoàng Văn Minh |

Câu chuyện điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng vừa có một diễn biến mới theo hướng có lợi cho người dân khi Thường trực Chính phủ đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư cho loại hình này.

"Nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư cho loại hình sản xuất nguồn điện này. Quy định việc tích điện cụ thể để nguồn tự sản, tự tiêu nhưng sử dụng không hết được bán thế nào? Giá bán trên nguyên tắc nào? Nên khuyến khích bán nhưng có điều kiện…".

Đây là một phần ý kiến của Thường trực Chính phủ liên quan đến đề xuất điện mặt trời mái nhà bán giá 0 đồng trong dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đang được Bộ Công Thương trình góp ý.

Đây là đề xuất gây nhiều tranh cãi trái chiều cũng như phản đối trong dư luận thời gian qua vì rất nhiều vấn đề, trong đó có cả ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khi ông cho rằng: "Phát triển điện mặt trời mái nhà không cần có giấy phép hoạt động điện lực, không cần có quy hoạch điện, cũng không cần giấy phép đất đai, nếu vẫn được mua bán điện thì vô hình trung đã cổ súy hoạt động trục lợi chính sách".

“Chính sách phải khuyến khích đầu tư” như ý kiến của Thường trực Chính phủ là hợp lý. Ý kiến này đang nhận được phản hồi tích cực từ người dân, bởi nó sẽ giải quyết được nhiều vấn đề bất hợp lý trong dự thảo như trước đó, như Lao Động đã nhiều lần chỉ ra.

Trong đó quan trọng nhất là xét về yếu tố làm chính sách, thì giải pháp không bắt người dân, doanh nghiệp phải trả tiền cho số điện dư thừa, cũng như sẽ “thu mua” (nếu có) với giá 0 đồng đang là một chính sách có tính an toàn cho nhà nước và hòa vốn, kiểu không gây thiệt hại hay ấm ức gì nhiều cho doanh nghiệp và người dân.

Nhưng ngược lại, chính sách này sẽ gây ra một sự lãng phí rất lớn tiềm năng phát triển điện mặt trời áp mái (ước tính gần 20.000 MW), trong bối cảnh chúng ta đang thiếu và đang phải đi mua điện từ nước ngoài.

Đáng nói là không chỉ nội dung đề xuất mà ngay cả trong dự thảo Nghị định của Bộ Công Thương cũng có nhiều câu chữ chưa rõ nghĩa, gây hiểu nhầm, tranh cãi.

Vậy nên trong phần ý kiến, ngoài yêu cầu "nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư”, Văn phòng Chính phủ còn đề nghị làm rõ nội hàm các khái niệm "tự sản, tự tiêu" liên quan đến điện mặt trời áp mái.

Hay nói như TS Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách – trên Lao Động là: "Ngay cả khi chúng tôi trao đổi với các chuyên gia về điện lực, họ cũng cảm thấy khó hiểu về các từ ngữ trong dự thảo này".

Ông Việt cho rằng, cách dùng từ "mua 0 đồng" cần phải bỏ, vì gây khó hiểu với các thuật ngữ trong nền kinh tế thị trường. Đúng với kinh tế thị trường, như cách gọi của nhiều nước trên thế giới thì giá mua điện chỉ có thể giá dương, giá âm chứ không có khái niệm mua 0 đồng.

Dự thảo của một Nghị định liên quan đến mua bán điện, nhưng ngay cả các chuyên gia về điện lực vẫn thấy khó hiểu về từ ngữ thì Nghị định này khó mà đi được suôn sẻ vào cuộc sống!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời mái nhà có giá cao, giá thấp, giá âm nhưng không có giá 0 đồng

Cường Ngô |

Thường trực Chính phủ đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư cho loại hình sản xuất nguồn điện mặt trời mái nhà.

Đề nghị mọi khách hàng được mua điện mặt trời trực tiếp, không cần qua EVN

Cường Ngô |

VCCI đề xuất mọi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đều có thể mua điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) trực tiếp thay vì qua EVN.

Sau thời gian mua giá 0 đồng, cần tính giá cho điện mặt trời mái nhà

Cường Ngô |

Việc áp dụng chính sách giá 0 đồng khi ghi nhận sản lượng điện mặt trời mái nhà là mang tính chất tạm thời để chống trục lợi chính sách, nên cần có quy định về thời gian áp dụng trong khoảng 3 năm.

Bộ trưởng Công Thương: Mua điện mặt trời mái nhà sẽ cổ súy trục lợi chính sách

Cường Ngô |

Nếu mua điện mặt trời mái nhà (ngoài công suất 2.600MW đã có trong Quy hoạch Điện VIII), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, sẽ gây ra tình trạng phát triển ồ ạt, khó kiểm soát công suất nguồn. Đặc biệt, điều đó sẽ dẫn tới tình trạng mất cân đối nguồn điện, gây áp lực lên hệ thống truyền tải điện quốc gia, mất an toàn lưới điện.

Tiêu thụ điện ở mức kỷ lục, điện mặt trời dư thừa chưa phải là giải pháp

Cường Ngô |

Bộ Công Thương cho rằng, dù có đóng góp quan trọng cho hệ thống điện, song điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam vẫn không phải là giải pháp trong hệ thống điện Việt Nam.

Vinh quang Việt Nam - Anh hùng cứu hỏa Nguyễn Chí Thành hơn 20 năm tận hiến với nghề

Minh Tâm - Chân Phúc |

Trung tá Nguyễn Chí Thành - Phó Đội trưởng Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TPHCM, một người lính bản lĩnh, say nghề và dấn thân. Hơn 20 năm qua, anh dốc lòng cùng đồng đội hoàn thành trách nhiệm của người lính thời bình.

Vỡ hụi hàng chục tỉ đồng ở Bắc Ninh, dòng tiền đi đâu?

Vân Trường |

Liên quan đến vụ vỡ hụiBắc Ninh, vấn đề mà nhiều người dân quan tâm hiện nay đó là: Số tiền hàng chục tỉ đồng đã đi đâu?

Nguyên nhân nào khiến giá vàng liên tục "phá đỉnh" sau đấu thầu?

Nhóm PV |

Thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu vàng với kỳ vọng tăng cung ra thị trường để giảm chênh lệch giá vàng miếng với thế giới. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng sẽ hạ nhiệt giá vàng vẫn tiếp tục neo cao, thậm chí không ngừng phá đỉnh.

Điện mặt trời mái nhà có giá cao, giá thấp, giá âm nhưng không có giá 0 đồng

Cường Ngô |

Thường trực Chính phủ đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng và đưa chính sách phải khuyến khích đầu tư cho loại hình sản xuất nguồn điện mặt trời mái nhà.

Đề nghị mọi khách hàng được mua điện mặt trời trực tiếp, không cần qua EVN

Cường Ngô |

VCCI đề xuất mọi doanh nghiệp, người dân có nhu cầu đều có thể mua điện tái tạo (điện mặt trời, điện gió) trực tiếp thay vì qua EVN.

Sau thời gian mua giá 0 đồng, cần tính giá cho điện mặt trời mái nhà

Cường Ngô |

Việc áp dụng chính sách giá 0 đồng khi ghi nhận sản lượng điện mặt trời mái nhà là mang tính chất tạm thời để chống trục lợi chính sách, nên cần có quy định về thời gian áp dụng trong khoảng 3 năm.

Bộ trưởng Công Thương: Mua điện mặt trời mái nhà sẽ cổ súy trục lợi chính sách

Cường Ngô |

Nếu mua điện mặt trời mái nhà (ngoài công suất 2.600MW đã có trong Quy hoạch Điện VIII), Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, sẽ gây ra tình trạng phát triển ồ ạt, khó kiểm soát công suất nguồn. Đặc biệt, điều đó sẽ dẫn tới tình trạng mất cân đối nguồn điện, gây áp lực lên hệ thống truyền tải điện quốc gia, mất an toàn lưới điện.

Tiêu thụ điện ở mức kỷ lục, điện mặt trời dư thừa chưa phải là giải pháp

Cường Ngô |

Bộ Công Thương cho rằng, dù có đóng góp quan trọng cho hệ thống điện, song điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam vẫn không phải là giải pháp trong hệ thống điện Việt Nam.