Điện mặt trời được bán trực tiếp qua đường dây riêng: Bộ Công Thương nói gì

Anh Tuấn |

Đại diện Bộ Công Thương cho rằng, nếu mua bán điện mặt trời qua đường dây riêng, sẽ không hạn chế loại hình phát điện và khách hàng tham gia. Tuy nhiên, phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA), trong đó cho phép các nhà máy điện gió, điện mặt trời được phép bán trực tiếp cho khách hàng thông qua đường dây riêng hoặc lưới quốc gia.

Nói về cơ chế này, ông Trần Việt Hoà, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương) cho biết, với dự thảo DPPA, Bộ đề xuất 2 phương thức, đó là mua bán qua đường dây riêng (không qua lưới điện) và qua lưới điện quốc gia.

Nếu mua bán điện qua đường dây riêng, sẽ không hạn chế loại hình phát điện và khách hàng tham gia. Tuy nhiên, phải tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch, đầu tư, quy định về cấp giấy phép hoạt động điện lực; quy định về an toàn điện, an toàn phòng chống cháy, vận hành (phát điện, truyền tải điện, phân phối điện) và an toàn trong sử dụng điện; quy định về bán điện và hợp đồng và các quy định pháp luật khác có liên quan...

Còn mua bán điện trực tiếp qua lưới điện quốc gia, điều kiện tham gia là đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) có công suất từ 10MW trở lên và khách hàng sử dụng điện lớn đấu nối cấp điện áp từ 22kV trở lên, có sản lượng tiêu thụ trung bình hàng tháng từ 500.000 kWh.

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA). Ảnh: Văn Phú
Bộ Công Thương vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA). Ảnh: Văn Phú

Với dự thảo DPPA, bà Suji Kang, đại diện Hiệp hội Năng lượng sạch châu Á bày tỏ, dự thảo DPPA có ý nghĩa rất lớn đến doanh nghiệp trong bối cảnh yêu cầu sản xuất xanh ngày càng khắt khe. Do vậy, họ mong muốn phải rõ ràng các mốc thời gian thực hiện DPPA, cũng như quy trình tiếp nhận hồ sơ (gửi hồ sơ về đâu, thời gian bao lâu sau khi ký hợp đồng…).

"Việc này để doanh nghiệp chủ động được thời gian nhằm xây dựng các kế hoạch hợp lý", bà Suji Kang nói.

Tương tự, bà Miro Nguyễn, đại diện Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) cũng khẳng định, việc thực hiện DPPA sẽ góp phần giúp Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài khi các "ông lớn" quốc tế đang hướng đến cam kết dùng 100% năng lượng tái tạo trong tương lai.

Do vậy, bà Miro Nguyễn mong muốn Việt Nam cũng thực hiện DPPA theo cách tốt nhất mà toàn cầu đang áp dụng, đó là mua bán điện qua lưới điện quốc gia và trả phí cho EVN ở khâu truyền tải, phân phối.

"Mô hình này mang lại sự ổn định, đơn giản về cấu trúc và quy mô… để cho dự án năng lượng tái tạo phát triển hiệu quả", bà Miro Nguyễn nhận định.

Đây cũng là quan của đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Theo bà Atina Holgersen - thành viên ban lãnh đạo EuroCham, dự thảo thiếu định nghĩa mô hình không nối lưới và cho rằng "không nên thúc ép các bên mua bán điện đầu tư thêm hệ thống - đường dây truyền tải".

Theo dự thảo nghị định của Chính phủ về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện với khách hàng sử dụng điện lớn (DPPA), các đơn vị phát điện năng lượng tái tạo (sở hữu nhà máy điện gió, điện mặt trời) sẽ được bán điện trực tiếp cho khách hàng sử dụng điện lớn (các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng dịch vụ) thông qua đường dây riêng, hoặc qua lưới điện quốc gia.

Đối với trường hợp mua bán điện qua lưới điện quốc gia, đơn vị phát điện sẽ là máy điện có công suất thiết kế từ 10 MW trở lên trực tiếp tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh.

Trong giai đoạn đầu cho phép các đơn vị phát điện (sở hữu các nhà máy điện gió, điện mặt trời) đấu nối vào hệ thống lưới điện quốc gia tham gia cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).

Trong giai đoạn tiếp theo sẽ mở rộng loại hình công nghệ phát điện khác (thủy điện, sinh khối, thủy triều, địa nhiệt...), dựa trên nhu cầu khách hàng, đơn vị phát điện và tình hình phát triển hệ thống điện, thị trường điện.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng: Ngược nguyên tắc thị trường

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng điện mặt trời mái nhà tự dùng nếu bán 0 đồng sẽ khó thu hút người dân, doanh nghiệp vì suất đầu tư không hiệu quả.

Lãng phí hiệu quả đầu tư nếu điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng

Anh Tuấn |

Ông Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, việc người dân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà nhưng chỉ được bán lên lưới với giá 0 đồng, không được bán cho tổ chức, cá nhân khác thì rất khó thu hút người dân, doanh nghiệp hưởng ứng.

Điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng là quá lãng phí tiềm năng

Hoàng Văn Minh |

Việc Bộ Công Thương giữ đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia sẽ được bán giá 0 đồng dẫn đến tranh cãi trái chiều trong dư luận mấy hôm nay.

Kiên Giang miễn nhiệm một Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh

NGUYÊN ANH |

Ngày 26.4, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Kiên Giang tổ chức kỳ họp thứ 21 (kỳ họp chuyên đề) đã xem xét, quyết định đối với 6 nhóm nội dung quan trọng, thông qua 19 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bầu Ủy viên UBND tỉnh.

3 ôtô đâm liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận gây ùn ứ khoảng 10km

Thành Nhân |

3 xe ôtô tông liên hoàn trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận từ hướng TP Hồ Chí Minh đi về Miền Tây.

Nga cảnh báo hạ cấp quan hệ với Mỹ

Ngọc Vân |

Nga có thể hạ cấp quan hệ với Mỹ nếu tài sản bị tịch thu - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cảnh báo.

Vé máy bay đi Phú Quốc gây sốc với mức giá bằng một chỉ vàng nhẫn

Chí Long |

Dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, giá vé máy bay tăng cao khiến chi phí đi lại, du lịch của người dân, du khách bị đội lên. Thậm chí, một cặp vé máy bay khứ hồi nội địa đắt ngang cả chỉ vàng nhẫn.

Sắp thông một ống hầm đường bộ cao tốc Bắc - Nam duy nhất ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hầm Đèo Bụt là hầm đường bộ cao tốc Bắc - Nam duy nhất tại Hà Tĩnh đang được khẩn trương thi công để dự kiến thông một ống hầm vào tháng 5 tới đây.

Điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng: Ngược nguyên tắc thị trường

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) cho rằng điện mặt trời mái nhà tự dùng nếu bán 0 đồng sẽ khó thu hút người dân, doanh nghiệp vì suất đầu tư không hiệu quả.

Lãng phí hiệu quả đầu tư nếu điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng

Anh Tuấn |

Ông Ngô Đức Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) cho biết, việc người dân đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà nhưng chỉ được bán lên lưới với giá 0 đồng, không được bán cho tổ chức, cá nhân khác thì rất khó thu hút người dân, doanh nghiệp hưởng ứng.

Điện mặt trời mái nhà dư thừa bán giá 0 đồng là quá lãng phí tiềm năng

Hoàng Văn Minh |

Việc Bộ Công Thương giữ đề xuất điện mặt trời mái nhà lắp tại nhà ở, cơ quan công sở để tự dùng và nối lưới quốc gia sẽ được bán giá 0 đồng dẫn đến tranh cãi trái chiều trong dư luận mấy hôm nay.