Không thể để hành vi chiếm đất của Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng làm “méo mó” pháp luật

Hoàng Văn Minh |

Dư luận bất bình với việc ông Văn Trần Hoàn, Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng liên tiếp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, bất tuân yêu cầu của cơ quan chức năng.

Như đang “múa gậy vườn hoang”. Đó là cảm giác và một hình dung khá đầy đủ sau khi đọc loạt bài trên báo Lao Động về chuyện ông Văn Trần Hoàn, Giám đốc Công ty CP Sông Hồng, Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng khi ông này đã tự ý san đất bãi bồi ven sông rồi xin thuê làm sân tập bóng.

Điều đáng nói là theo điều tra của Báo Lao Động thì ngoài chuyện san lấp rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng hàng ngàn m2 đất bãi bồi sông Lạch Tray, ông Hoàn còn liên tiếp có nhiều việc làm “động trời” khác liên quan đến việc lấn chiếm đất đai trái phép trong thời gian qua.

Và với mỗi vụ việc, ông Hoàn đều phớt lờ yêu cầu xử lý, khắc phục hậu quả của cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện, lập biên bản. Thậm chí có vụ, ông Hoàn không những không tháo dỡ công trình vi phạm mà còn xây to hơn, kiên cố hơn sau khi bị cơ quan chức năng lập biên bản sai phạm.

Tổ chức, cá nhân lấn chiếm đất đai trái phép dưới mọi hình thức là chuyện không hiếm gặp trên phạm vi cả nước. Nhưng chuyện lấn chiếm đến ngang nhiên kiểu như đang “múa gậy vườn hoang” của ông Trần Văn Hoàn ở Hải Phòng là chuyện khá lạ và hiếm bởi mức độ nghiêm trọng của việc pháp luật bị thách thức.

Và sự thách thức trong trường hợp này đến từ 2 khả năng: Hoặc ông Trần Văn Hoàn to gan đến mức coi thường và thách thức pháp luật. Hoặc những người thực thi pháp luật đã "mắt nhắm mắt mở", "làm ngơ", “nâng đỡ”, “tạo điều kiện” cho ông Văn Trần Hoàn coi thường pháp luật. Kiểu như nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị mới đây từng nói là đằng sau mỗi một công trình xây dựng trái phép ở Hà Nội đều có một thế lực lớn nâng đỡ!

Với khả năng nào, thì pháp luật về đất đai, xây dựng ở Hải Phòng cũng đã bị ông Văn Trần Hoàn làm cho “méo mó” bằng những hành động san lấp, lấn chiếm, không tuân thủ chỉ đạo của cơ quan chức năng sau khi bị phát hiện của mình.

Đây là điều không thể nào chấp nhận được. Các cơ quan chức năng của Hải Phòng cần sớm vào cuộc để kiểm tra, xử lý thật nghiêm khắc từ cá nhân ông Văn Trần Hoàn cho đến những cán bộ bao che cho ông Hoàn nếu có, để trả lại sự nghiêm minh cho pháp luật.

Tình trạng cá nhân, tổ chức lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; thậm chí, một số đối tượng cố tình lấn chiếm đất đai xây dựng không phép với mục đích chuyển nhượng, thu lợi bất chính đã và đang diễn ra phức tạp trên phạm vi cả nước.

Thời gian qua, rất nhiều địa phương đã để xảy ra tình trạng "cái sảy nảy cái ung", dẫn đến những điểm nóng và cả hậu quả vô cùng nghiêm trọng khi điểm nóng bùng phát.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là tình trạng nể nang, đùn đẩy trách nhiệm, có sự “bao che” và thiếu kiên quyết ngay từ đầu trong xử lý của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là trách nhiệm chỉ đạo, xử lý của người đứng đầu.

Và ai chứ Hải Phòng thì trong quá khứ, những bài học về "cái sảy nảy cái ung", dẫn đến điểm nóng trong quản lý đất đai cũng không thiếu, nếu không muốn nói là đã quá nhiều!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng liên tiếp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngoài việc tự ý san lấp đất bãi bồi ven sông, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng - còn liên tiếp bị phát hiện hành vi xây dựng trái phép, dù đã bị cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nhưng đến nay, tình trạng vi phạm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng tự ý san đất bãi bồi ven sông rồi xin thuê làm sân tập bóng

Mai Chi |

Hải Phòng - Trước khi có văn bản gửi TP Hải Phòng đề nghị thuê đất để làm sân tập bóng, ông Văn Trần Hoàn - Giám đốc Công ty CP Sông Hồng, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng - đã san lấp, tự chuyển đổi mục đích sử dụng hàng chục nghìn m2 đất bãi bồi ven sông Lạch Tray, trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Giải phóng mặt bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng chậm tiến độ

Hoàng Khôi |

Ngày 29.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).

Loạt phương tiện vi phạm trên các cây cầu dẫn vào nội đô

Nhật Minh |

Hà Nội - Từ ngày 15.3, các lực lượng chức năng TP Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các cây cầu dẫn vào nội đô. Trước thời điểm lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, theo ghi nhận, nhiều phương tiện vẫn đi không đúng phần đường, làn đường quy định, vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Giá vàng nhẫn, vàng miếng neo cao kỷ lục, nhiều người đổ xô chốt lời

Nhóm PV |

Giá vàng trong nước vẫn đang neo ở ngưỡng cao kỷ lục. Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quý trên địa bàn Hà Nội đông nghịt khách đến giao dịch.

Tuyển thủ aerobic dính doping, thêm bài học đắt giá của thể thao Việt Nam

HOÀI VIỆT |

Trường hợp tuyển thủ aerobic Việt Nam Trần Hà Vi có mẫu thử dương tính với chất cấm (doping) tại Giải aerobic vô địch châu Á 2023 là sự cố doping tiếp theo của thể thao Việt Nam.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Lời kể của người dân vụ cha dượng dùng chân giẫm đạp dã man con riêng của vợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Người cha dượng đã dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ, đầu bé trai 9 tuổi, là con riêng của vợ. Hiện công an đã thực hiện tạm giữ khẩn cấp người đàn ông này để điều tra làm rõ hành vi bạo hành, đánh đập cháu bé.

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng liên tiếp lấn chiếm đất, xây dựng trái phép

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngoài việc tự ý san lấp đất bãi bồi ven sông, ông Văn Trần Hoàn - Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng - còn liên tiếp bị phát hiện hành vi xây dựng trái phép, dù đã bị cơ quan chức năng yêu cầu xử lý nhưng đến nay, tình trạng vi phạm vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Chủ tịch CLB Bóng đá Hải Phòng tự ý san đất bãi bồi ven sông rồi xin thuê làm sân tập bóng

Mai Chi |

Hải Phòng - Trước khi có văn bản gửi TP Hải Phòng đề nghị thuê đất để làm sân tập bóng, ông Văn Trần Hoàn - Giám đốc Công ty CP Sông Hồng, Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá Hải Phòng - đã san lấp, tự chuyển đổi mục đích sử dụng hàng chục nghìn m2 đất bãi bồi ven sông Lạch Tray, trên địa bàn phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.

Giải phóng mặt bằng dự án gần 1.000 tỉ đồng ở Hải Phòng chậm tiến độ

Hoàng Khôi |

Ngày 29.2, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ thực địa kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Đường bộ ven biển (Km1+00) đến Ngã ba Vạn Bún đường Lý Thái Tổ (quận Đồ Sơn).