Không phải “con đồng chí nào” cũng là thần tốc

LÊ THANH PHONG |

Ông Nguyễn Đức Thiện, sinh năm 1988, hiện là Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ đối ngoại, tương đương phó phòng thuộc sở.

Chức vụ này có to đến mức có thông tin rằng vì ông Thiện là con trai của ông Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nên được ưu ái, được “bổ nhiệm thần tốc”.

Một người gần 30 tuổi, làm phó phòng của một sở là chuyện quá bình thường, thậm chí thăng tiến chậm so với người khác. Vậy thì, chẳng lẽ vì anh ta là con của lãnh đạo, nên anh ta không được làm người bình thường hay sao?

Ông Nguyễn Đức Thiện được tuyển vào làm việc tại Sở Ngoại vụ khi đã tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi tại Trường Đại học New South Wales.

Đây là trường đại học khá tên tuổi của Úc, không phải là loại trường bán bằng theo kiểu học 8 ngày lấy tiến sĩ. So với nhiều người khác, bằng cấp của ông Nguyễn Đức Thiện nổi trội hơn, cho nên ông Thiện được bổ nhiệm chức phó phòng chẳng có gì là ghê gớm, là thần tốc.

Quá trình học tập của Nguyễn Đức Thiện từ phổ thông đến đại học là một bộ hồ sơ xuất sắc, không phải ai cũng dễ dàng có được. Thiện là học sinh giỏi Trường chuyên Lê Quý Đôn của tỉnh, từng đoạt giải ba cấp quốc gia về hoá học, được tuyển thẳng vào Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và tốt nghiệp loại giỏi. Đây là người giỏi thiệt, học thiệt, không phải loại dối trá bằng cấp để kiếm chức quyền.

Một yếu tố khác, ông Thiện tốt nghiệp thạc sĩ ở Úc, với vốn tiếng Anh của ông, thì việc bố trí công tác ở Trung tâm Dịch vụ đối ngoại của Sở Ngoại vụ là quá phù hợp. Thêm chi tiết nhỏ thôi, trình độ tiếng Anh của ông Thiện là 7.0 IELTS, chắc khó có cán bộ nào của tỉnh Quảng Trị và nhiều địa phương khác có trình độ này, kể cả các phó giáo sư, giáo sư vừa được phong hàm năm 2017.

Đừng thấy con cán bộ lãnh đạo được bổ nhiệm chức vụ nào đó thì cho rằng ưu ái, thần tốc, là “đồng chí này con đồng chí nào”, đó là cái nhìn cực đoan, không công bằng. Cũng có những trường hợp, cha làm lớn nên con được thăng tiến nhanh do quyền thế, nhưng không phải trường hợp nào cũng như vậy.

Con bất cứ ai, nếu có đủ khả năng, xứng đáng thì người đó thăng tiến và được trọng dụng, đó mới là công bằng, dân chủ. Con của dân thường bị loại là không công bằng, nhưng con của lãnh đạo bị vu cho ưu ái, bổ nhiệm thần tốc khi họ xứng đáng thì cũng là sự bất công.

Còn việc ông Thiện bỏ việc làm ở Học viện Mekong với mức lương 40 triệu đồng/tháng để về làm việc tại Sở Ngoại vụ với mức lương vài triệu đồng là để phục vụ địa phương hay không lại là chuyện khác.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Những công trình làm mới bộ mặt thành phố Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, các công trình trọng điểm của TPHCM đã và đang dần về đích, tạo nên diện mạo mới khang trang cho bộ mặt đô thị của thành phố, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội chiều 28 Tết: Giao thông ùn ứ, cửa ngõ tắc nghẽn

Nhóm PV |

Chiều 28 Tết, trên các tuyến phố ở Hà Nội, lượng người đổ ra đường khá đông đã tạo áp lực lên hệ thống giao thông của thành phố. Nhiều tuyến đường xảy ra tình trạng ùn tắc liên tục dù chưa đến khung giờ cao điểm.

Du khách hào hứng khám phá quy trình làm hồng treo gió Đà Lạt

Hữu Long |

Để cho ra những trái hồng treo gió thơm ngon, chủ vườn ở Đà Lạt phải tuyển chọn nguyên liệu kỹ càng. Những trái hồng khi được trao đến du khách không chỉ đại diện cho tinh hoa đất trời mà còn thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Đà Lạt.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.