Không chỉ ông Vũ Trọng Lương tác oai tác quái

LÊ THANH PHONG |

Qua xác minh ban đầu, ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GDĐT Hà Giang - là người trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh, làm hàng loạt bài thi có điểm cao “đột biến”, đó là thông tin được đại diện Tổ công tác rà soát kết quả thi THPT quốc gia 2018 công bố tại cuộc họp báo công bố chi tiết những sai phạm liên quan đến điểm thi bất thường tại Hà Giang hôm qua 17.7.

Như dư luận lên tiếng, trẻ con không có tội, chỉ có người lớn có tội. Cha mẹ vì muốn con cái đạt điểm cao, những người có trách nhiệm quản lý giám sát thi cử lợi dụng việc công để mưu lợi. Phải xử lý nghiêm những người tham gia trong vụ tiêu cực thi cử tại Hà Giang, phải xem đây là loại tội phạm nguy hiểm.

Nguy hiểm vì phá hoại việc thi cử của quốc gia, nguy hiểm vì hủy hoại niềm tin vào sự công bằng, chính trực của nhiều học sinh, thậm chí nhiều thế hệ học sinh. Thử hỏi, các em sẽ nghĩ gì khi biết rằng chính thầy cô, những người trong ngành giáo dục đã tổ chức đường dây thi cử gian dối, bán điểm cho học sinh để lấy tiền.

Những học sinh có cha mẹ mua điểm, các em tuy được điểm cao để đỗ kỳ thi nhưng các em là nạn nhân của tội ác. Những học sinh khác, tuy không phải là nạn nhân trực tiếp, nhưng chứng kiến vụ việc này, sẽ rất thất vọng về thầy cô, những người quản lý giáo dục của địa phương.

Và, chắc chắn không thể một mình ông Vũ Trọng Lương có thể tác oai tác quái trong một quy trình thi cử. Cho nên phải làm cho rõ ai là đồng phạm, trị một lần cho tới nơi, không thể để ung nhọt thi cử tại Hà Giang tồn tại. Làm cho ra không chỉ năm này, mà có thể từ nhiều năm trước, không bỏ lọt tội phạm.

Làm cho ra những thí sinh được nâng điểm là con nhà ai, làm vì tiền hay vì quan hệ, có quan chức nào liên quan đến vụ này không?

Qua vụ Hà Giang, cho thấy quy trình chấm thi có sơ hở, nếu người có trách nhiệm cố tình can thiệp thì có thể gian lận, nâng điểm cho thí sinh dễ dàng. Hà Giang vì điểm quá cao nên lộ chân tướng, ai dám chắc rằng địa phương khác không có những Vũ Trọng Lương.

Thật không công bằng cho nhiều thí sinh học thật thi thật khi phải đấu với những thí sinh được nâng từ 1 lên 9 điểm nhờ phép biến hóa như “Tôn Ngộ Không”. Vì điểm thi THPT quốc gia tính luôn cho kỳ thi đại học, nên có nhiều thí sinh bị kẻ gian lận chiếm mất chỗ. Sai phạm chồng sai phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phải thấy đây là việc hệ trọng, tìm cách chấn chỉnh những kẽ hở ngay lập tức.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Ngoài Hà Giang, giáo dục Việt Nam từng khốn đốn vì những vụ gian lận thi cử nào?

LT(T/H) |

Vụ việc gian lận kết quả kì thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang  khiến nhiều người bất giác nghĩ về những lùm xùm thi cử - từng gây nhức nhối một thời của giáo dục Việt Nam. Đã bao cuộc cải cách qua đi, tiêu cực giáo dục vẫn chưa hề chấm dứt!

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Thành Trung |

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận điểm thi Hà Giang.

Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội

Thế Lâm |

Cuộc họp báo về vụ việc sửa điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang chiều ngày 17.7 đã chỉ ra được thủ phạm: Ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, thuộc Sở GDĐT Hà Giang, là người đã trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ngoài Hà Giang, giáo dục Việt Nam từng khốn đốn vì những vụ gian lận thi cử nào?

LT(T/H) |

Vụ việc gian lận kết quả kì thi THPT Quốc gia 2018 ở Hà Giang  khiến nhiều người bất giác nghĩ về những lùm xùm thi cử - từng gây nhức nhối một thời của giáo dục Việt Nam. Đã bao cuộc cải cách qua đi, tiêu cực giáo dục vẫn chưa hề chấm dứt!

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm vụ gian lận điểm thi THPT ở Hà Giang

Thành Trung |

Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD-ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm trong gian lận điểm thi Hà Giang.

Sửa điểm thi ở Hà Giang: Cần sớm khởi tố để tránh phi tang chứng cứ và chạy tội

Thế Lâm |

Cuộc họp báo về vụ việc sửa điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang chiều ngày 17.7 đã chỉ ra được thủ phạm: Ông Vũ Trọng Lương - Phó Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, thuộc Sở GDĐT Hà Giang, là người đã trực tiếp can thiệp vào kết quả thi của thí sinh.