Khó khăn ở cơ sở cũng là cơ hội cho cán bộ sáng tạo, đột phá

Thanh Hải |

Cử tri Đà Nẵng phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tại các bệnh viện công hiện nay đang rất cấp bách - song những nỗ lực tháo gỡ vướng mắc trong mua sắm, đấu thầu vật tư y tế, thuốc... chỉ mới tháo gỡ bước đầu, chưa thực sự căn cơ.

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội với cử tri Đà Nẵng chiều 28.6, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: "Với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các cơ quan chức năng đã có nhiều cố gắng trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Quốc hội đã xem xét khẩn trương, tích cực, Chính phủ cũng có những chỉ đạo và ban hành nghị quyết để tháo gỡ khó khăn về vật tư y tế.

Nhưng chúng ta chỉ mới tháo gỡ bước đầu, chưa căn cơ. Hiện nay, chỗ này chỗ khác vẫn còn thiếu một số loại thuốc, hoặc phải mua giá cao, hoặc không được bảo hiểm y tế thanh toán. Thậm chí, có người bệnh không chờ được thuốc. Đơn cử như một số ca ngộ độc vừa qua, khi chúng ta có thuốc thì bệnh nhân đã tử vong” - mặc dù phải hiểu đó là thuốc hiếm không sẵn có...

Không chỉ riêng tại Đà Nẵng mà thực trạng thiếu thuốc men, vật tư y tế, trang thiết bị khám chữa bệnh... đang diễn ra khắp nơi, cả nước. Đây là vấn đề cấp bách đến mức báo động, cần tháo gỡ tức khắc vì liên quan đến việc bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của nhân dân.

Chính quyền, ngành y tế Đà Nẵng cũng như nhiều địa phương khác đã chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Nhưng do vượt quá thẩm quyền, phải kiến nghị, đề xuất và chờ quyết định từ các cơ quan chức năng của Trung ương.

Tuy vậy, một phần có lẽ các địa phương chưa dám nói thẳng ra, là do còn e dè, sợ vi phạm nên không dám làm.

Thực ra, các bộ ngành trung ương, thậm chí Chính Phủ, Quốc hội... cũng chỉ quyết về những chủ trương lớn, những chính sách vĩ mô. Để những chủ trương của Trung ương đi vào thực tiễn, áp dụng tới cơ sở, thì cần rất nhiều thông tư, hướng dẫn và tốn rất nhiều... thời gian.

Trong khi những vướng mắc, rào cản mang tính kỹ thuật, chi tiết thì chính cơ sở mới là nơi "sáng" nhất, thấy rõ nhất. Vì vậy, hơn bao giờ hết, người dân, xã hội đang cần những đề xuất mang tính đột phá, dám làm của cán bộ, viên chức, từ các địa phương.

Sáng tạo, dám nghĩ dám làm và có những hành động mang tính đột phá không chỉ ở vị trí người đứng đầu, cao nhất, mà có thể xuất phát từ bất cứ cá nhân, từng vị trí công việc cụ thể nào.

Bình thường, cơ quan cần nhân viên làm đúng phận sự được giao, làm hết việc. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay, người dân mong chờ những cán bộ làm việc vì danh dự, vì bổn phận của mình và thật sự vì dân.

Cán bộ, công chức, viên chức e dè, sợ sai phạm... không hẳn là biểu hiện xấu. Nhưng, với thực trạng khó khăn, thiếu thốn thuốc men, vật tư y tế để chữa bệnh, cứu dân, mà cứ e dè, sợ sai để né tránh trách nhiệm, chờ hướng dẫn từ cấp trên là có tội với nhân dân.

Người đứng đầu, lãnh đạo nếu sẵn sàng chịu trách nhiệm, thì sẽ khuyến khích, khơi dậy những nỗ lực, khát vọng cống hiến của cán bộ cấp dưới. Cách làm mới, sáng kiến sẽ từ đây mà ra.

Khó khăn đến bế tắc về y tế hiện nay, cũng là cơ hội để cán bộ, công chức, viên chức thể hiện những ý tưởng sáng tạo, giải pháp đột phá của mình.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Cử tri Ngã Bảy mong sớm khắc phục vấn đề thiếu thuốc tại các bệnh viện

TẠ QUANG |

Hậu Giang - Ngày 26.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy.

Cần Thơ chạy đua tháo gỡ vướng mắc về vật tư y tế trong tâm thế cẩn trọng

PHONG LINH |

Ngành y tế Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc về vật tư y tế, hóa chất để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân, tuy nhiên quá trình thực hiện cũng gặp nhiều vướng mắc...

Lý giải các hạn chế khiến thiếu thuốc điều trị dịch bệnh

NGUYỄN LY |

Ngày 22.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh và thiếu thuốc điều trị, đại diện các ban ngành của Bộ Y tế đã chia sẻ về những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng thiếu thuốc này.

Phó Chủ tịch UBND xã "choáng váng" vì đất gần trụ sở bị cày xới tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hiện trường của vụ khai thác đất trái phép cho thấy, ngay bên đường giao thông, một khoảnh đất rộng bị khoét nham nhở, nhiều nơi sâu khoảng 4 mét. Thế nhưng, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cho biết không nắm được vụ việc trước khi phóng viên thông tin.

Bố mẹ làm công nhân nuôi con đỗ thủ khoa lớp 10 Hà Nội

Trà My |

Xuất sắc vượt qua gần 105.000 thí sinh, Phương Khải Minh - học sinh lớp 9A11, Trường THCS Nghĩa Tân trở thành thủ khoa kì thi lớp 10 ở Hà Nội với số điểm 49/50.

Truy nã đặc biệt đối tượng liên quan đến vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã

BẢO TRUNG |

Ngày 1.7, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với bị can Y Khing Liêng (SN 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) về tội danh "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân".

Nỗi ám ảnh của người mua nhà với lãi suất thả nổi

ANH HUY |

Không ít người vay mua nhà đang oằn vai gánh các khoản vay hiện hữu, thậm chí đối diện nguy cơ “bán nhà để cắt nợ” vì hết hạn ưu đãi, lãi suất thả nổi quá cao.

Lại tranh chấp việc trùng tên cuộc thi sắc đẹp

Di Py |

Đơn vị từ nhiều năm qua tổ chức cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam, cho biết họ đã kiến nghị cơ quan chức năng có hướng xử lý vì bị trùng tên với đơn vị khác. Trước đó, cũng có nhiều cuộc thi tranh chấp tên gọi.

Cử tri Ngã Bảy mong sớm khắc phục vấn đề thiếu thuốc tại các bệnh viện

TẠ QUANG |

Hậu Giang - Ngày 26.6, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã tiếp xúc cử tri thành phố Ngã Bảy.

Cần Thơ chạy đua tháo gỡ vướng mắc về vật tư y tế trong tâm thế cẩn trọng

PHONG LINH |

Ngành y tế Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc về vật tư y tế, hóa chất để đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân, tuy nhiên quá trình thực hiện cũng gặp nhiều vướng mắc...

Lý giải các hạn chế khiến thiếu thuốc điều trị dịch bệnh

NGUYỄN LY |

Ngày 22.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương dẫn đầu Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại TP Hồ Chí Minh. Trước tình hình dịch bệnh tăng nhanh và thiếu thuốc điều trị, đại diện các ban ngành của Bộ Y tế đã chia sẻ về những nguyên nhân lớn dẫn đến tình trạng thiếu thuốc này.