Khi y tế và giáo dục bị buộc phải “đá ở vị trí tiền đạo”

Hoàng Văn Minh |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa có một ví von rất bóng đá khi ông nói rằng: Đừng bao giờ bố trí giáo dục và y tế "đá ở vị trí tiền đạo".

“Tôi đã hơn một lần chia sẻ rằng, trong chế độ của chúng ta, đừng bao giờ bố trí giáo dục và y tế “đá ở vị trí tiền đạo”. Vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong hai lĩnh vực này còn rất lớn. Nhà nước phải lo, các cấp, các ngành phải lo", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc thăm và làm việc với Bộ Y tế nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2024) vào ngày 20.2.

“Đá ở vị trí tiền đạo” là một ví von rất bóng đá của Chủ tịch Quốc hội về thực trạng xã hội hóa đang có phần quá đà của hai lĩnh vực rất quan trọng của đất nước là y tế và giáo dục.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Nghị quyết của Trung ương nêu rõ: Chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ là sự nghiệp của toàn dân, toàn hệ thống chính trị. Các cơ quan làm nhiệm vụ đề xuất, thẩm tra việc phân bổ ngân sách phải chú ý vấn đề này.

Bởi theo Chủ tịch Quốc hội, tự chủ không phải là mục tiêu cuối cùng của đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, mà là chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Y tế, giáo dục vẫn phải đẩy mạnh tự chủ, nhưng Nhà nước vẫn phải lo hai lĩnh vực này chứ không phải chỉ nhăm nhăm tự chủ.

Nhận xét và yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội là rất xác đáng. Bởi y tế và giáo dục đáng ra nên là hai lĩnh vực công ích nhằm đảm bảo tính an sinh và công bằng trong xã hội. Tuy nhiên thực tế ở Việt Nam nhiều năm trở lại đây, cả hai lĩnh vực này đã và đang bộc lộ nhiều vấn đề đến từ hệ lụy của tự chủ.

Ví như y tế, với việc Bộ Y tế cùng các bệnh viện đang xây dựng khung giá hơn 10.000 dịch vụ, kỹ thuật y tế theo hướng tính đúng tính đủ, trong lộ trình tăng viện phí sắp tới. Và nếu việc này được thông qua thì giá dịch vụ khám chữa bệnh sẽ tăng thêm khoảng 9%.

Trong khi với giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học, việc tự chủ đã đẩy học phí năm sau luôn cao hơn năm trước, dẫn đến việc từ chỗ học phí chỉ chiếm 57% tổng thu nhập của các trường năm 2017 thì đến năm 2021, con số này đã chiếm đến 77%.

Điều này dẫn đến việc, như thừa nhận của PGS.TS Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng trên Lao Động là các trường đang tự “ăn thịt chính mình” khi đầu tư quá nhiều sức lực để mở rộng quy mô đào tạo ra nhằm lấy tiền thay vì chú trọng chất lượng.

Để hai lĩnh vực y tế và giáo dục làm đúng sứ mệnh, không bị buộc phải “đá tiền đạo” trong câu chuyện “nhăm nhăm tự chủ” bằng mọi giá thì không còn cách nào khác, Nhà nước và các cơ quan làm nhiệm vụ đề xuất, thẩm tra việc phân bổ ngân sách phải thay đổi quan điểm có tính cách mạng về đầu tư, rót vốn.

Một khi, ví dụ như giáo dục, nếu như năm 2017, tổng thu nhập của các trường đại học công lập Việt Nam từ ngân sách Nhà nước chiếm 24% thì 4 năm sau – năm 2021 - con số này chỉ còn 9%, theo một báo cáo mới nhất Ngân hàng Thế giới, thì có không cho, các trường đại học cũng xung phong, thậm chí “làm liều” đi “đá tiền đạo” để giải quyết bài toán khó khăn chồng chất khó khăn như đang diễn ra!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đừng bao giờ bố trí giáo dục và y tế "đá ở vị trí tiền đạo"

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành Y tế, Giáo dục phải đẩy mạnh tự chủ nhưng Nhà nước vẫn phải lo cho hai lĩnh vực này chứ không phải chỉ nhăm nhăm tự chủ.

Học phí đại học, sinh viên không “sốc” thì các trường “ngắc ngoải”

Hoàng Văn Minh |

Học phí đại học của chúng ta hiện nay được ví như một tấm chăn hẹp, kéo bên này thì hụt bên kia, nếu tăng thì sinh viên và phụ huynh sốc, nếu không tăng thì các trường đại học lại “ngắc ngoải”.

Dịch vụ y tế sẽ tính đúng, tính đủ, nhưng bệnh nhân không thể là “Thượng đế”

Hoàng Văn Minh |

Bộ Y tế cùng các bệnh viện đang xây dựng khung giá hơn 10.000 dịch vụ, kỹ thuật y tế theo hướng tính đúng tính đủ, trong lộ trình tăng viện phí sắp tới.

Cựu Chủ tịch FLC và 50 người vụ thao túng chứng khoán bị đề nghị truy tố

Việt Dũng |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố 51 bị can trong vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.

Chuyên gia cao cấp có thể được hưởng lương như Thứ trưởng

Vương Trần |

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết đang chuẩn bị trình Bộ Chính trị đề án về chuyên gia cao cấp, trong đó đề xuất những đối tượng này được hưởng lương, chế độ phụ cấp, chế độ đi lại và nhiều đãi ngộ khác tương đương Thứ trưởng.

Đàn khỉ "đại náo" nhà dân ở Phú Yên để kiếm ăn

Hoài Luân |

Phú Yên - Tràn vào nhà dân để tìm kiếm thức ăn, những con khỉ liên tục lục lọi đồ đạc, phá phách, gây nhiều phiền toái đến cuộc sống của người dân.

Các dự án nhà ở xã hội tại Ninh Bình vẫn chỉ nằm trên giấy

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Hiện tỉnh đã quy hoạch 4 khu nhà ở xã hội và dịch vụ công nhân với quy mô trên 80ha, trong đó có 2 dự án đang triển khai nhưng tiến độ mới chỉ dừng lại ở việc kêu gọi nhà đầu tư.

Đỗ Thị Hà: Hoa hậu sau khi đăng quang phải trả quyền lợi cho doanh nghiệp tài trợ là hợp lý

NHÓM PV |

Đỗ Thị Hà đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020. Mới đây, cô vướng tin đang hẹn hò thiếu gia của một tập đoàn lớn. Trong cuộc trò chuyện với báo Lao Động, Đỗ Thị Hà chia sẻ về cuộc sống và áp lực giữ hình ảnh sau khi đăng quang.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Đừng bao giờ bố trí giáo dục và y tế "đá ở vị trí tiền đạo"

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, ngành Y tế, Giáo dục phải đẩy mạnh tự chủ nhưng Nhà nước vẫn phải lo cho hai lĩnh vực này chứ không phải chỉ nhăm nhăm tự chủ.

Học phí đại học, sinh viên không “sốc” thì các trường “ngắc ngoải”

Hoàng Văn Minh |

Học phí đại học của chúng ta hiện nay được ví như một tấm chăn hẹp, kéo bên này thì hụt bên kia, nếu tăng thì sinh viên và phụ huynh sốc, nếu không tăng thì các trường đại học lại “ngắc ngoải”.

Dịch vụ y tế sẽ tính đúng, tính đủ, nhưng bệnh nhân không thể là “Thượng đế”

Hoàng Văn Minh |

Bộ Y tế cùng các bệnh viện đang xây dựng khung giá hơn 10.000 dịch vụ, kỹ thuật y tế theo hướng tính đúng tính đủ, trong lộ trình tăng viện phí sắp tới.