Hậu nghỉ Tết và lời cảnh báo về chất lượng năng suất lao động

Hoàng Lâm |

“Ngay sau nghỉ Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân; không để xảy ra tình trạng nghỉ Tết kéo dài, lơ là công việc, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp”.

Đó là chỉ đạo của Ban Bí thư được nêu rất rõ trong thông cáo báo chí về cuộc họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.

Việc cho nhân dân nghỉ Tết dài ngày những năm gần đây là một chính sách, hoạt động mang tính nhân văn cao, mục đích là để người dân được vui chơi, tạo không khí vui tươi phấn khởi để bước vào năm mới.

Thế nhưng vẫn có những nỗi lo của các nhà quản lý, các doanh nghiệp là tình trạng nghỉ Tết quá dài, tâm lý “tháng Giêng là tháng ăn chơi”, lơ là chểnh mảng công việc dẫn đến năng suất lao động giảm sút.

Trong sản xuất hiện đại, đây là thói quen và tâm lý cần phải chấn chỉnh để người dân, người lao động bắt tay ngay vào việc, sớm có hiệu quả. Hay nói một cách khác, năng suất lao động phải tăng ngay từ đầu năm.

Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới (WB) đã đánh giá rất cao tốc độ tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam và cho rằng: Từ năm 1990 đến năm 2021, GDP bình quân đầu người của Việt Nam tăng với tốc độ trung bình hằng năm 5,3%, nhanh hơn bất cứ nền kinh tế nào trong khu vực ngoại trừ Trung Quốc.

Tuy nhiên, báo cáo này cũng chỉ ra vấn đề: Mức năng suất lao động tuyệt đối vẫn còn thấp so với nhiều nước trong khu vực, nhất là các nước phát triển. Giá trị sản xuất mỗi giờ lao động của người Việt Nam chỉ đạt 6,4USD, so với 14,8USD ở Thái Lan và 68,5USD ở Singapore.

Nghĩa là giá trị mà một lao động Việt Nam làm ra trong một giờ thấp hơn một nửa so với người lao động Thái Lan và chưa đến…1/10 một lao động Singapore.

WB cũng lưu ý, để duy trì kỳ tích kinh tế, Việt Nam cần tập trung tăng trưởng năng suất, đặc biệt là cải thiện mức năng suất lao động tuyệt đối. Chất lượng năng suất lao động cần phải song hành với tốc độ tăng trưởng năng suất.

Cuối năm 2023, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1305/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động đến năm 2030. Trong đó khẳng định: Đến năm 2030, năng suất lao động trở thành một động lực quan trọng cho tăng trưởng nhanh, bền vững, tận dụng hiệu quả các cơ hội của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; thúc đẩy liên kết vùng; phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là các trụ cột chính.

Đó chính là những giải pháp cơ bản để đảm bảo tốc độ tăng trưởng năng suất là chất lượng năng suất của lao động Việt.
Chỉ có tăng năng suất mới đảm bảo được tăng trưởng kinh tế - xã hội một cách bền vững. Việc đang thua các nước trong khu vực về mức năng suất lao động tuyệt đối mà WB đã chỉ ra có thể coi là một cảnh báo, bởi nếu không cải thiện, Việt Nam sẽ lãng phí một động lực tăng trưởng rất quan trọng trong tương lai gần.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

TPBVSK K3 hỗ trợ công nhân tỉnh táo, tập trung tăng năng suất lao động

Hiền Ngân |

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) K3 hỗ trợ công nhân tỉnh táo, tập trung không chỉ hoàn thành được mục tiêu công việc mà còn giúp tăng năng suất lao động, gia tăng giá trị lao động cho doanh nghiệp.

Thi đua nâng cao năng suất đảm bảo thu nhập cho người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Địa chất mỏ luôn bám sát kế hoạch, phát động các phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng là động lực để tăng năng suất lao động

Hạnh An - Bảo Hân |

Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã nhóm họp và chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 6%, trình Chính phủ để xem xét, quyết định, áp dụng từ ngày 1.7.2024. Nhiều ý kiến cho rằng, mức tăng lương tối thiểu này khi áp dụng sẽ là động lực để tăng năng suất lao động, giảm bớt khó khăn cho NLĐ.

Dòng tiền đang lan toả mạnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán có thể tiếp tục đà tăng trong những phiên kế tiếp khi dòng tiền chưa có dấu hiệu rút khỏi thị trường.

4 người thoát khỏi vụ cháy siêu thị điện máy rộng 600m2 ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 20.2, một vụ hoả hoạn xảy ra tại Siêu thị điện máy Văn Hiền (xã Tú Sơn, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng), thiêu rụi nhiều tài sản trên diện tích khoảng 600m2.

Linh vật rồng ở Nha Trang sau Tết, con to giữ lại, con nhỏ tặng trường học

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau Tết, một số linh vật rồng có kích thước lớn sẽ được địa phương giữ lại, một số linh vật nhỏ sẽ ưu tiên tặng cho các trường học.

3 cuộn thép rơi từ rơ-mooc khiến ôtô con nát đầu ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vụ việc xảy ra tại nút giao BigC, quận Cầu Giấy khiến một ôtô con hư hỏng phần đầu.

Cô gái Hà Nội bức xúc kể lại diễn biến vụ thú cưng chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng

KHÁNH AN |

Vũ Nguyễn Trâm Anh (23 tuổi, Hà Nội) cho biết, cảm thấy bức xúc về dịch vụ và cách hành xử của nhân viên tại bệnh viện thú y quốc tế A, khi thú cưng của cô chết sau ca phẫu thuật 37 triệu đồng tại đây.

TPBVSK K3 hỗ trợ công nhân tỉnh táo, tập trung tăng năng suất lao động

Hiền Ngân |

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) K3 hỗ trợ công nhân tỉnh táo, tập trung không chỉ hoàn thành được mục tiêu công việc mà còn giúp tăng năng suất lao động, gia tăng giá trị lao động cho doanh nghiệp.

Thi đua nâng cao năng suất đảm bảo thu nhập cho người lao động

Minh Hạnh |

Công đoàn Công ty Cổ phần Địa chất mỏ luôn bám sát kế hoạch, phát động các phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Tăng lương tối thiểu vùng là động lực để tăng năng suất lao động

Hạnh An - Bảo Hân |

Vừa qua, Hội đồng Tiền lương Quốc gia đã nhóm họp và chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng 6%, trình Chính phủ để xem xét, quyết định, áp dụng từ ngày 1.7.2024. Nhiều ý kiến cho rằng, mức tăng lương tối thiểu này khi áp dụng sẽ là động lực để tăng năng suất lao động, giảm bớt khó khăn cho NLĐ.