Giám đốc văn thể làm giám đốc y tế, Tây Ninh chắc hết bác sĩ?

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa  - Thể thao - Du lịch, giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế kể từ ngày 15.10.2022. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Quyết định bổ nhiệm giám đốc sở của một địa phương là bình thường, nhưng riêng trường hợp này đã tạo ra bàn tán xôn xao trong dư luận không chỉ của riêng địa phương.

Ông Trương Văn Hùng (56 tuổi) có trình độ chuyên môn là thạc sĩ kinh tế, cử nhân kế toán Đại học Tài chính - Kế toán, cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông Trương Văn Hùng từng đảm nhận các chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tín dụng; Trưởng phòng Thanh toán vốn đầu tư thuộc Kho bạc Nhà nước chi nhánh Tây Ninh; Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh; Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh và Giám đốc Sở Văn hóa  - Thể thao - Du lịch tỉnh Tây Ninh.

Giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế, phải là người có hiểu biết về ngành y và thường là bác sĩ, kinh qua các chức vụ khác nhau từ cơ sở y tế. Những vị trí khác nhau từ thấp đến cao trong các cơ quan y tế là quá trình tích lũy kinh nghiệm quản lý, rất cần thiết cho một giám đốc sở, và ở đây là ngành đặc biệt, đòi hỏi chuyên môn sâu.

Nhưng xét chuyên môn của ông Trương Văn Hùng, chuyên môn chính là Thạc sĩ Kinh tế, không có "dòng họ bà con" gì với ngành y. Nếu không có bằng cấp chuyên môn bác sĩ, thì ít nhất cũng có chút liên quan, đằng này lại quá xa lạ.

Quá trình công tác của ông Trương Văn Hùng cũng chưa từng có liên quan gì đến ngành y, ông Hùng làm kho bạc, phòng thanh toán vốn đầu tư, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội, rồi du lịch, thể thao, văn hóa...

Giám đốc Sở Y tế quản lý ngành y tế của địa phương, chăm sóc sức khỏe cho người dân của một tỉnh, cần phải có người có chuyên môn ngành y, để ra các quyết định khách quan, khoa học, kiểm soát được các hoạt động liên quan đến khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, mua sắm thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh... Một người không biết chuyên môn ngành y, quản sao được chuyện liên quan đến chăm sóc sức khỏe của bà con.

Có thể lãnh đạo địa phương phát hiện ra ông Trương Văn Hùng là người có tài năng đặc biệt, có thể làm giám đốc được nhiều ngành khác nhau, nếu được như vậy thì cũng mừng cho nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Nhưng cũng có ý kiến rất "tâm tư", chẳng lẽ cả tỉnh Tây Ninh hết bác sĩ hoặc người trong ngành y có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao và có khả năng quản lý rồi hay sao?

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Các cơ sở y tế quá tải, bệnh viện nghìn tỉ đồng vẫn bỏ hoang: Trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế, truy nguyên nhân từ Ban quản lý dự án

Nhóm Phóng viên |

Trong bối cảnh quá tải bệnh viện xảy ra ở nhiều nơi, thì câu hỏi: “Bao giờ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (ở Hà Nam) có thể đi vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân?” cần sớm có câu trả lời hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đây vẫn là một “câu hỏi khó” đối với Bộ Y tế.

Quá tải bệnh viện, nhiều năm vẫn là vấn đề cấp bách

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Số lượng bệnh nhân phải đi khám và điều trị vẫn hằng ngày hằng giờ gây áp lực lớn lên các cơ sở y tế. Việc tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa vào hoạt động 2 bệnh viện nghìn tỉ đồng bị bỏ hoang tại Hà Nam là điều người dân mong chờ từng ngày.

Các cơ sở y tế quá tải, bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang: Sự lãng phí... đau lòng

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng “dịch chồng dịch” đang hiện hữu. Chưa lúc nào, áp lực lên hệ thống y tế lớn như hiện nay. Người dân khổ sở đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là trẻ em - đối tượng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh và tình trạng quá tải bệnh viện. Trong khi đó, 2 bệnh viện đầu tư cả nghìn tỉ đồng là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vẫn đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc kín. Nếu không quyết liệt giải quyết, sẽ là sự lãng phí đau lòng trước nỗi khổ của người bệnh.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Các cơ sở y tế quá tải, bệnh viện nghìn tỉ đồng vẫn bỏ hoang: Trách nhiệm thuộc về Bộ Y tế, truy nguyên nhân từ Ban quản lý dự án

Nhóm Phóng viên |

Trong bối cảnh quá tải bệnh viện xảy ra ở nhiều nơi, thì câu hỏi: “Bao giờ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 (ở Hà Nam) có thể đi vào hoạt động, phục vụ khám chữa bệnh cho người dân?” cần sớm có câu trả lời hơn bao giờ hết. Thế nhưng, đây vẫn là một “câu hỏi khó” đối với Bộ Y tế.

Quá tải bệnh viện, nhiều năm vẫn là vấn đề cấp bách

NHÓM PHÓNG VIÊN |

Số lượng bệnh nhân phải đi khám và điều trị vẫn hằng ngày hằng giờ gây áp lực lớn lên các cơ sở y tế. Việc tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa vào hoạt động 2 bệnh viện nghìn tỉ đồng bị bỏ hoang tại Hà Nam là điều người dân mong chờ từng ngày.

Các cơ sở y tế quá tải, bệnh viện nghìn tỉ bỏ hoang: Sự lãng phí... đau lòng

Nhóm Phóng viên |

Tình trạng “dịch chồng dịch” đang hiện hữu. Chưa lúc nào, áp lực lên hệ thống y tế lớn như hiện nay. Người dân khổ sở đối phó với dịch bệnh, đặc biệt là trẻ em - đối tượng đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của dịch bệnh và tình trạng quá tải bệnh viện. Trong khi đó, 2 bệnh viện đầu tư cả nghìn tỉ đồng là Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vẫn đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc kín. Nếu không quyết liệt giải quyết, sẽ là sự lãng phí đau lòng trước nỗi khổ của người bệnh.