Giá xăng dầu càng cao, thuế càng thu lớn

Đào Tuấn |

Nếu giá xăng nhập khẩu là 10.000 đồng/lít, số tiền riêng 3 sắc thuế (nhập khẩu, VAT, tiêu thụ đặc biệt) khoảng 3.300 đồng/lít. Nhưng nếu giá 20.000 đồng/lít thì số thuế sẽ gấp đôi, lên 30.000 đồng/lít sẽ tăng gấp 3... 

Bộ Tài chính vừa đưa ra đề nghị giảm “kịch khung” thuế bảo vệ môi trường để đối phó với bão giá xăng dầu.

Hiện thuế bảo vệ môi trường đối với xăng còn 2.000 đồng/lít và với các mặt hàng dầu còn 1.000 đồng/lít (sau khi đã giảm một nửa).

Nếu đề nghị này đến mức “kịch khung” và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đồng ý, giá mỗi lít xăng dầu bán lẻ sẽ lần lượt giảm từ 1.000-2.000 đồng.

Nhưng nếu thật sự muốn giảm giá xăng dầu - mặt hàng đầu vào của nền kinh tế - thì loại thuế “ăn tiền” nhất không phải là thuế bảo vệ môi trường.

Chẳng hạn, với thuế suất nhập khẩu 10%, thuế suất tiêu thụ đặc biệt 10%, thuế suất VAT 10%, thì tổng số thuế đánh trên mỗi lít xăng lên tới 3.300 đồng nếu giá xăng nhập khẩu là 10.000 đồng. Tuy nhiên, khi giá xăng nhập khẩu tăng lên 20.000 đồng, số thuế cũng “auto tăng gấp đôi”.

Giá xăng dầu thế giới tăng khủng khiếp, liên tục phá kỷ lục lịch sử. Tuy vậy, giá trong nước tăng cao ngoài tăng theo giá thế giới còn nguyên nhân nữa là do thuế của ta đang đánh quá cao.

Và ở đây, rõ ràng có sự bất hợp lý.

Giá xăng dầu thế giới tăng, khiến nguồn thu từ dầu thô tháng 5 ước đạt 5,2 nghìn tỉ đồng. Lũy kế 5 tháng lên tới 29,4 nghìn tỉ đồng, tăng đột biến 90,9% so với cùng kỳ năm trước.

Và trong đúng 365 ngày, giá xăng A95, từ 20.164 đồng/lít ngày 11.6 năm ngoái, giờ đã 32.370 đồng/lít. Giá dầu từ 15.448 đồng/lít đã tăng gần gấp đôi lên 29.020 đồng/lít. Nhưng trong những con số quá sốc này, lại lấp ló những "niềm vui" của thuế. Khi mà mỗi lít xăng dầu giờ đây có thể thu được gấp đôi tiền thuế.

Không ngẫu nhiên, rất nhiều chuyên gia kinh tế, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị thay vì giảm thuế bảo vệ môi trường với con số tuyệt đối chỉ 1.000-2.000 đồng/lít, nên giảm thuế nhập khẩu, thuế VAT, nhất là thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bởi, đây là những sắc thuế đánh trên % giá xăng. Mà giá càng cao thuế đánh càng nặng.

Và cũng còn bởi đánh thuế tiêu thụ đặc biệt trên “máu của nền kinh tế”, trên mặt hàng thiết yếu đến mức không một người dân nào không phải sử dụng (mà lại không làm ra), nó rất là bất hợp lý, là... không đúng.

Hôm qua, câu chuyện giá xăng Malaysia chỉ 11.000-13.000 đồng lại được xới trở lại. Nhưng để có giá ấy, nhà nước của họ tung hàng tỉ USD trợ giá, cả việc không đánh bất cứ một xu nào tiền thuế.

Thuế không "cười", có nghĩa là người dân sẽ bớt "khóc". Đơn giản vậy thôi.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Dư địa kìm chế giá xăng dầu tối ưu hiện chỉ có thể tập trung vào thuế

Thế Lâm |

Từ thời điểm 15h ngày 13.6 vừa qua giá xăng tiếp tục lập đỉnh mới khi xăng RON95 đã tăng giá lên mức 32.370 đồng/lít. Xăng dầu tăng giá chính là một trong những nhân tố tác động mạnh nhất đến tình trạng lạm phát.

Cần sớm trình phương án giảm thuế để "hạ nhiệt" giá xăng dầu

Nhóm PV |

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Quốc hội còn 2 ngày nữa kết thúc kỳ họp thứ 3, nếu Chính phủ không kịp trình phương án giảm thuế để giảm giá xăng dầu, có thể triệu tập cuộc họp bất thường để quyết định những vấn đề mang tính trọng đại của đất nước.

Giá xăng dầu Malaysia chỉ 13.000 đồng/lít: Đại biểu Quốc hội nói "hoàn toàn có thể nhập"

Nhóm PV |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, truyền đạt ý chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam. Theo các đại biểu Quốc hội, nếu giá hấp dẫn, rẻ hơn các thị trường khác, hoàn toàn có thể nhập để đảm bảo nguồn cung trong nước.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Dư địa kìm chế giá xăng dầu tối ưu hiện chỉ có thể tập trung vào thuế

Thế Lâm |

Từ thời điểm 15h ngày 13.6 vừa qua giá xăng tiếp tục lập đỉnh mới khi xăng RON95 đã tăng giá lên mức 32.370 đồng/lít. Xăng dầu tăng giá chính là một trong những nhân tố tác động mạnh nhất đến tình trạng lạm phát.

Cần sớm trình phương án giảm thuế để "hạ nhiệt" giá xăng dầu

Nhóm PV |

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Quốc hội còn 2 ngày nữa kết thúc kỳ họp thứ 3, nếu Chính phủ không kịp trình phương án giảm thuế để giảm giá xăng dầu, có thể triệu tập cuộc họp bất thường để quyết định những vấn đề mang tính trọng đại của đất nước.

Giá xăng dầu Malaysia chỉ 13.000 đồng/lít: Đại biểu Quốc hội nói "hoàn toàn có thể nhập"

Nhóm PV |

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Công Thương, truyền đạt ý chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với thông tin giá xăng dầu và khả năng cung cấp xăng dầu của Malaysia cho Việt Nam. Theo các đại biểu Quốc hội, nếu giá hấp dẫn, rẻ hơn các thị trường khác, hoàn toàn có thể nhập để đảm bảo nguồn cung trong nước.