Giá xăng tăng: Người dân "thắt ví", doanh nghiệp đau đầu

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Giá xăng tăng liên tục khiến không ít người lo lắng khi phải cắt giảm, thắt chặt nhiều khoản chi tiêu trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Chật vật xoay xở

Theo ghi nhận của Lao Động, việc giá xăng tăng cao đã vô tình tác động lớn đến tâm lý chung của người dân. Trong những ngày qua, có không ít người đã phải tính đến phương án cân đối tài chính, cắt giảm chi tiêu hàng ngày vì giá hàng hóa thiết yếu cũng đang rơi vào tình trạng "tát nước theo mưa".

Mỗi khi cầm tiền đi mua sắm, chị Trần Thanh Mai (SN 1990, quận Cầu Giấy) đã rất "chóng mặt" khi thấy giá thực phẩm, rau củ quả liên tục tăng cao. Nhiều mặt hàng đều đồng loạt tăng. Có hôm cầm theo 300.000 đồng đi mua sắm, chị Mai đều phải tính toán, cân nhắc xem hôm nay nên mua gì, không mua gì để tránh lạm chi.

 
Không ít người đã phải tính đến phương án cân đối tài chính, cắt giảm chi tiêu hàng ngày vì giá hàng hóa thiết yếu, giá xăng đều tăng. Ảnh: Lan Nhi

Chị Mai chia sẻ: "Gần đây xăng dầu tăng giá nên mọi hàng hoá cái gì cũng đắt đỏ. Bó rau trước kia giá khoảng 4.000 -5.000 đồng/bó nhưng hiện tại đã đẩy lên 7.000 - 9.000 đồng/bó, cao gấp 2 lần những ngày thường. Có hôm cầm 300.000 đồng đi mua sắm ở gần nhà, chỉ mua vài mớ rau, chút thực phẩm lặt vặt nhưng nếu không tính toán kỹ lưỡng thì cũng không đủ chi tiêu, mua thức ăn cho cả gia đình. Dịch bệnh phức tạp, nhiều hôm dù muốn gọi dịch vụ đi chợ hộ cho an toàn nhưng do chi phí cao quá, tôi không gánh nổi".

Cùng chung nỗi lo, anh Nguyễn Văn Thiết (SN 1989, chạy xe ôm ở Hà Nội) những ngày qua đã phải làm thêm giờ, tranh thủ chạy nhiều cuốc xe để bù vào chi phí xăng dầu tiêu hao. Theo anh Thiết, giá xăng tuy chỉ tăng khoảng 1.000 đồng/lít thế nhưng đối với những người làm nghề vận chuyển, chạy xe ôm như anh mới thấm thía.

 
Anh Nguyễn Văn Thiết (SN 1989, chạy xe ôm ở Hà Nội) những ngày qua đã phải làm thêm giờ, tranh thủ chạy nhiều cuốc xe để bù vào chi phí xăng dầu tiêu hao. Ảnh: Lan Nhi

"Giá xăng tăng cao nên hầu hết những tài xế như chúng tôi đều phải cân nhắc mỗi khi chở khách để giảm số km, hạn chế di chuyển nhiều. Nhiều khách hàng thấy giá dịch vụ xe ôm tăng nên họ cũng không khỏi ngỡ ngàng, giật mình và giảm nhu cầu đi lại. Tôi cảm thấy lo lắng, chạy xe cật lực cả ngày trên đường nhưng cuối ngày tính toán lại cũng không ăn thua khi đã bù vào phí xăng dầu. Việc chi tiêu, các khoản sinh hoạt phí ở Thủ đô của tôi chắc chắn sẽ phải co hẹp lại nhiều" - anh Thiết tâm sự.

Doanh nghiệp cũng "đau đầu"

Theo tìm hiểu, nhiều doanh nghiệp khi được hỏi đều cho rằng, nếu chỉ nhìn mức giá xăng tăng khoảng 1.000 đồng/lít sẽ không đáng là bao. Nhưng nếu cộng dồn vào nhiều  giờ, nhiều ngày, cùng với việc hàng hóa thiết yếu đồng loạt tăng lên thì chi phí người dân, doanh nghiệp đang phải "gồng gánh" sau khi giá xăng điều chỉnh thì rất lớn.

Mở hàng ăn chưa được bao lâu, thế nhưng anh Trần Văn Nghĩa (phố Dương Quảng Hàm, quận Cầu Giấy) liên tục phải điều chỉnh giá và xin lỗi khách khi phải thu thêm 5.000 đồng/bát phở nếu khách đặt ship. Chưa hết, mỗi lần đi nhập thực phẩm, anh Nghĩa đều bất ngờ khi giá cả thực phẩm đồng loạt tăng cao. Nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, lượng khách ở quán đã giảm đi nhiều nên việc điều chỉnh giá đối với anh  là một bài toán khó.

 
Nhiều doanh nghiệp vận tải những ngày qua cũng đang "đau đầu" khi phải cân đối giá cước xe.  Ảnh: Lan Nhi

Cũng không nằm ngoài sự lo lắng, các doanh nghiệp vận tải những ngày qua cũng đang "đau đầu" khi phải cân đối giá cước xe. Giá xăng tăng cao và lập đỉnh lịch sử, nhưng theo anh Hoàng Văn Hùng (nhân viên nhà xe tuyến Hà Nội - Hà Tĩnh), hiện doanh nghiệp đang rất căng thẳng. Nhu cầu di chuyển đã giảm mạnh trong dịch COVID-19 nhưng doanh nghiệp không thể tăng giá cước được vì lo sợ các chuyến xe sẽ trống ghế, mất khách hàng.

Từ ngày 21.2, giá xăng dầu được điều chỉnh lên mức cao kỷ lục. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 lên 25.532 đồng/lít, tăng 961 đồng/lít so với giá trước đó. Xăng RON95 lên 26.287 đồng/lít, tăng 965 đồng/lít. Với mức tăng này, giá xăng RON95 đã vượt mức "đỉnh" vào tháng 7.2014 (26.140 đồng một lít). Trong khi đó, giá E5 RON92 chỉ thấp hơn mức "đỉnh" thời điểm này khoảng 110 đồng/ lít.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng cao hơn cả Mỹ, vậy cái hẹn giảm giá “sớm nhất có thể” đâu rồi?

Đào Tuấn |

Giá xăng dầu ở Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia... nhưng cao hơn cả Mỹ. “Nếu tính theo tương quan với thu nhập, thì Việt Nam cũng ở trong nhóm vừa có thu nhập thấp vừa có giá xăng cao”.

Giá xăng đạt "đỉnh", một số cửa hàng tại TPHCM vẫn treo biển hết xăng

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện giá xăng dầu đang được điều chỉnh ở mức cao nhất từ trước tới nay, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng một số cửa hàng tại TPHCM không có xăng để bán.

Vừa gượng dậy sau dịch, lại chịu "cú bồi" giá xăng tăng

NHẬT HỒ |

Trước áp lực xăng dầu tăng giá hàng loạt các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Chính điều này đẩy người nghèo thành thị vào cảnh khó khăn, nhất là họ vừa mới gượng đứng dậy sau đại dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giá xăng cao hơn cả Mỹ, vậy cái hẹn giảm giá “sớm nhất có thể” đâu rồi?

Đào Tuấn |

Giá xăng dầu ở Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia... nhưng cao hơn cả Mỹ. “Nếu tính theo tương quan với thu nhập, thì Việt Nam cũng ở trong nhóm vừa có thu nhập thấp vừa có giá xăng cao”.

Giá xăng đạt "đỉnh", một số cửa hàng tại TPHCM vẫn treo biển hết xăng

NGỌC LÊ |

TPHCM - Hiện giá xăng dầu đang được điều chỉnh ở mức cao nhất từ trước tới nay, tuy nhiên vẫn xảy ra tình trạng một số cửa hàng tại TPHCM không có xăng để bán.

Vừa gượng dậy sau dịch, lại chịu "cú bồi" giá xăng tăng

NHẬT HỒ |

Trước áp lực xăng dầu tăng giá hàng loạt các mặt hàng nhu yếu phẩm cũng tăng theo. Chính điều này đẩy người nghèo thành thị vào cảnh khó khăn, nhất là họ vừa mới gượng đứng dậy sau đại dịch COVID-19.