Đường “Nhuệ” ăn 500 ngàn/lần hỏa thiêu, câu hỏi của ông Chủ tịch

Anh Đào |

“Tại sao trước đây từng xảy ra các vụ việc như vậy mà đến bây giờ mới làm... Có ai bảo kê? Ai chống lưng?”- Câu hỏi của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình về vụ án Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”). Trong khi, thật ra đáng lẽ đây phải là câu hỏi của dân.

Sau khi Đường “Nhuệ” bị bắt, hàng loạt đơn tố cáo việc băng nhóm do Đường cầm đầu có hành vi bảo kê dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đại ý, các doanh nghiệp dịch vụ mai táng được “chia” các địa bàn để hoạt động, mỗi doanh nghiệp chỉ được thực hiện dịch vụ tại khoảng 10 xã, không được xâm phạm vào lãnh địa của nhau.

Khi đưa một người chết đi thiêu, doanh nghiệp phải “báo cáo” tên tuổi, thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường, gọi là “báo ca”. Định kỳ 2 lần mỗi tháng, họ phải đóng tiền với mức ấn định là 500.000 đồng/lần hỏa thiêu.

Trên giấy tờ, số tiền “hụi chết” này được thể hiện là khoản “tự nguyện làm từ thiện”.

Sự việc kéo dài suốt từ 2017. Doanh nghiệp nói họ biết là vô lý nhưng không dám chống đối. Bởi “Không báo ca thì “treo kèn”. Bởi đàn em của Đường sẵn sàng sử dụng vũ lực, thậm chí đập xe chở quan tài nếu không có “báo ca”.

“Độc quyền” hỏa thiêu, ăn trên từng xác người. Chỉ riêng một chi tiết này thôi đã cho thấy đầy đủ tính chất “xã hội đen” của băng nhóm Đường Nhuệ.

Một câu hỏi người dân và dư luận lập tức đặt ra: “Tại sao trước đây từng xảy ra các vụ việc như vậy mà đến bây giờ mới làm... Có ai bảo kê? Ai chống lưng?”

Tiếc thay, đây cũng là câu hỏi mà Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng vừa đặt ra trong một bài trả lời phỏng vấn báo điện tử Tổ Quốc.

Bài phỏng vấn có 3- 4 câu hỏi xoay quanh chủ yếu quanh việc băng nhóm này lộng hành đã lâu trên địa bàn mà đến giờ này mới xử lý, xoay quanh sự bảo kê chống lưng để băng nhóm của Đường, dưới danh nghĩa doanh nghiệp có thể công khai hoạt động, làm ăn như kiểu xã hội đen, hà hiếp người ngay, coi thường pháp luật.

Và Chủ tịch Đặng Trọng Thăng trả lời mà có thể tóm tắt chung trong mấy chữ: Đã chỉ đạo công an làm rõ.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có yêu cầu làm rõ, kể cả việc mở rộng điều tra đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội hoạt động có tổ chức, mang tính chất “xã hội đen” của băng nhóm Đường “Nhuệ”.

Đây là một chỉ đạo rất trúng, rất kịp thời . Bởi xã hội đen không thể hoạt động nếu không có chống lưng, hoặc làm ngơ từ phía cơ quan chức năng.

Hôm nay, ông Chủ tịch có chung một câu hỏi với người dân, với dư luận. Nhưng ngày mai, chính Thái Bình sẽ phải là người giải thích cho dân câu hỏi tại sao.

Bằng đấy năm trời. Lộng hành. Ăn trên từng xác người. Vay lãi kiểu xã hội đen. Sẵn sàng sử dụng vũ lực... Và chẳng làm sao.

Điều đó phải được làm rõ, rõ ràng như việc không thể chấp nhận những hành vi xã hội đen như vậy.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Khen thưởng lực lượng công an phá vụ án Nguyễn Xuân Đường

Khánh Linh - Mai Chi |

Bí thư và Chủ tịch Thái Bình đã khen thưởng lực lượng công an có thành tích phá vụ án án ma túy trên địa bàn, đặc biệt là vụ "Cố ý gây thương tích" của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

"Đàn em" của đại gia Nguyễn Xuân Đường ra đầu thú

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau 1 ngày lẩn trốn, người được xem là "đàn em" của đại gia Nguyễn Xuân Đường, có liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích khiến một phụ xe khách bị thương nặng, đã ra đầu thú.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường hoảng sợ khi bị cơ quan công an bắt giữ

Khánh Linh - Mai Chi |

Theo cơ quan chức năng, bị can Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) bị bắt vào đêm qua sau ít tiếng bị Công an Thái Bình phát lệnh truy nã. Khi bị bắt, đối tượng này tỏ ra hoảng sợ và không chống đối.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường vừa bị khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam là ai?

Nhóm Phóng viên |

Không ít người quan tâm và tò mò về xuất thân của đại gia bất động sản tại quê lúa Thái Bình Nguyễn Xuân Đường vừa bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt để tạm giam cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương (đã bị tạm giam trước đó) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hé lộ cuộc gọi dọa giết, chặt chân con nợ của đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến đại gia Nguyễn Xuân Đường (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, một nạn nhân từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng về hành vi ngang ngược của bị can này.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Thái Bình: Khen thưởng lực lượng công an phá vụ án Nguyễn Xuân Đường

Khánh Linh - Mai Chi |

Bí thư và Chủ tịch Thái Bình đã khen thưởng lực lượng công an có thành tích phá vụ án án ma túy trên địa bàn, đặc biệt là vụ "Cố ý gây thương tích" của vợ chồng đại gia Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

"Đàn em" của đại gia Nguyễn Xuân Đường ra đầu thú

Mai Chi - Đặng Luân |

Sau 1 ngày lẩn trốn, người được xem là "đàn em" của đại gia Nguyễn Xuân Đường, có liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích khiến một phụ xe khách bị thương nặng, đã ra đầu thú.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường hoảng sợ khi bị cơ quan công an bắt giữ

Khánh Linh - Mai Chi |

Theo cơ quan chức năng, bị can Nguyễn Xuân Đường (sinh năm 1971, TP.Thái Bình, Thái Bình) bị bắt vào đêm qua sau ít tiếng bị Công an Thái Bình phát lệnh truy nã. Khi bị bắt, đối tượng này tỏ ra hoảng sợ và không chống đối.

Đại gia Nguyễn Xuân Đường vừa bị khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam là ai?

Nhóm Phóng viên |

Không ít người quan tâm và tò mò về xuất thân của đại gia bất động sản tại quê lúa Thái Bình Nguyễn Xuân Đường vừa bị cơ quan công an khởi tố và ra lệnh bắt để tạm giam cùng với vợ là Nguyễn Thị Dương (đã bị tạm giam trước đó) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Hé lộ cuộc gọi dọa giết, chặt chân con nợ của đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến đại gia Nguyễn Xuân Đường (Thái Bình) bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội cố ý gây thương tích, một nạn nhân từng bị Đường đe dọa, siết nợ đã lên tiếng về hành vi ngang ngược của bị can này.