Thái Bình khởi tố thêm 2 đàn em của "đại gia" Nguyễn Xuân Đường

Nhóm PV |

Thêm hai đàn em của đại gia Nguyễn Xuân Đường bị cơ quan công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam để điều tra liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích xảy ra tại trụ sở Công ty Đường Dương hôm 30.3.

Liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích do cặp vợ chồng "đại gia" quê lúa Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) và Nguyễn Thị Dương chủ mưu xảy ra ngày 30.3 tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, chiều ngày 12.4 cơ quan chức năng của tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt thêm 2 bị can để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án khiến nạn nhân là anh T.N.A (S1996, trú tại huyện Kiến Xương, Thái Bình) bị trọng thương, tổn hại 14% sức khỏe.

Nguồn tin riêng của Lao Động cho biết, cơ quan chức năng đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam hai đối tượng là Đào Văn Bằng (sinh năm 1986, trú tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình) và Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình). Cả Bằng và Hòa 2 là "đàn em" của Đường Nhuệ, cơ quan công an xác định là đồng phạm trong vụ án. Đào Văn Bằng đã có nhiều tiền án, tiền sự.

Hiện Đào Văn Bằng đã bị cơ quan công an bắt giữ. Còn bị can Phạm Xuân Hòa đã trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải) - ảnh CTV
Đối tượng Đào Văn Bằng (trái) và Phạm Xuân Hòa (phải). Ảnh Khánh Văn.

Như vậy, liên quan đến vụ án Cố ý gây thương tích do cặp vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và Nguyễn Thị Dương chủ mưu xảy ra ngày 30.3 tại trụ sở làm việc của Công ty TNHH Đường Dương và cũng là nhà riêng của cặp vợ chồng này (có địa chỉ số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), đến nay Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Dương (sinh năm 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình);  Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang,  huyện Vũ Thư); Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ sinh năm 1972, trú tại 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình) và Phạm Xuân Hòa (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Vũ Thư, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Trong số các bị can nói trên, riêng bị can Nguyễn Xuân Đường bị tạm giam 3 tháng, các bị can còn lại bị tạm giam 2 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện công an đang truy bắt đối tượng Phạm Xuân Hòa và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công an Thái Bình đã bắt được đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm Phóng viên |

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường "Nhuệ") lúc 21 giờ tối nay 10.4 khi đối tượng có lệnh truy nã này lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam.

Công an Thái Bình truy nã đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Do đại gia bất động sản Thái Bình Nguyễn Xuân Đường bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Thái Bình: Khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Sau khi điều tra mở rộng, công an Thái Bình đã khởi tố,ra lệnh bắt tạm giam đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Công an Thái Bình đã bắt được đại gia Nguyễn Xuân Đường

Nhóm Phóng viên |

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ được bị can Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, tức Đường "Nhuệ") lúc 21 giờ tối nay 10.4 khi đối tượng có lệnh truy nã này lẩn trốn tại tỉnh Hà Nam.

Công an Thái Bình truy nã đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Do đại gia bất động sản Thái Bình Nguyễn Xuân Đường bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công an Thái Bình đã ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Thái Bình: Khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam đại gia Nguyễn Xuân Đường

Mai Chi – Đặng Luân |

Sau khi điều tra mở rộng, công an Thái Bình đã khởi tố,ra lệnh bắt tạm giam đại gia bất động sản Nguyễn Xuân Đường để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".