Đủ xe nhưng phải an toàn

Lê Thanh Phong |

Năm nay, người dân chọn phương tiện xe khách để về quê, các hãng xe bán “đắt như tôm tươi”, nhiều hãng xe lớn đã hết vé. Nhưng cũng như máy bay, sẽ có tăng cường thêm nhiều chuyến xe để phục vụ hành khách trong dịp Tết, bà con không lo thiếu vé.

Xe khách ngày càng phục vụ hành khách tốt hơn, chất lượng cao hơn. Nhưng với điều kiện là hành khách phải vào bến xe, mua vé của các hãng xe có đăng ký kinh doanh, giá vé hợp lý và bảo đảm các quyền lợi khác như bảo hiểm, cam kết thời gian vận chuyển.

Nếu bà con đi xe khách ngoài bến, đón dọc đường, sẽ không được đảm bảo, bị nhồi nhét, sang khách giữa đường, kể cả bị đưa vào “cơm tù”, bị chặt chém từ giá vé đến bữa ăn.

Đã qua rồi thời kỳ của những "chuyến xe bão táp" trên quốc lộ vào các dịp Tết, cho khách ngồi cả trong thùng chứa hành lý. Hành khách biết lựa chọn, mua vé đúng bến xe và hãng xe, thì không có chỗ cho loại xe này tham gia vận tải hành khách.

Có đủ xe cho người dân về quê trong dịp Tết là tốt, nhưng phải nâng chất lượng và văn minh của xe khách đường dài lên một đẳng cấp mới. Xe phải sạch sẽ, vệ sinh, ghế ngồi, giường nằm được chuẩn bị tươm tất, hành khách ngồi, nằm thoải mái để được bảo đảm sức khỏe trên một hành trình dài. Chọn các điểm dừng chân cũng phải đạt chất lượng, phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi với giả cả hợp lý, thực phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, hành khách yên tâm không bị chặt chém.

Một yêu cầu được đặt ra cao nhất, đó là đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn giao thông, hành khách "đi đến nơi, về đến chốn". Lái xe phải đặt tính mạng của hành khách lên trên hết, chấp hành nghiêm các quy định của Luật Giao thông, không phóng nhanh để quay đầu xe nhanh nhằm mục đích tăng chuyến.

Không chỉ đối với xe khách, mà Tết năm nay, do có thêm nhiều tuyến cao tốc Bắc Nam đưa vào sử dụng, nên nhiều người đi xe cá nhân về quê, lượng xe tham gia giao thông sẽ tăng lên.

Muốn đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tối đa các trường hợp tai nạn, về số vụ, về người chết và bị thương, thì lực lượng cảnh sát giao thông các địa phương phải bám địa bàn, tuần tra, kiểm tra, xử lý quyết liệt các trường hợp vi phạm. Làm thẳng tay như đã xử phạt vi phạm nồng độ cồn thời gian qua, thì chắc chắn lái xe không dám chạy ẩu.

Đường cao tốc đưa vào khai thác nhiều hơn, cảnh sát giao thông kiểm tra kiểm soát gắt gao, thì bà con sẽ về quê ăn Tết an toàn, thuận lợi.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Số điện thoại lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội tiếp nhận phản ánh xe khách vi phạm

Tô Thế |

Sở GTVT Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin, nội dung được người dân và đơn vị, tổ chức phản ánh về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt xe khách vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024.

Loạt tài xế xe khách bị tước bằng lái ngay trước cao điểm Tết Dương lịch

Tô Thế |

Tết Dương lịch 2024 là thời điểm các doanh nghiệp vận tải hành khách có thêm doanh thu do lượng khách tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe khách đã bị tước bằng lái ngay trước dịp nghỉ này do dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Xe khách lấn chiếm khu vực chờ xe buýt để bắt khách

Minh Hạnh |

Điểm dừng hay nhà chờ xe buýt là khu vực dành riêng cho xe buýt đón, trả khách. Nhưng hiện nhiều điểm dừng trước cửa bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang bị xe chở khách chiếm dụng để bắt khách gây mất an toàn giao thông, bức xúc cho người dân.

Quan chức Nga tuyên bố vaccine COVID-19 không còn cần thiết

Nhật Minh |

Vaccine COVID-19 không còn cần thiết ở Nga vì COVID-19 đã nhường chỗ cho bệnh cúm và các bệnh đường hô hấp khác.

Hơn 432.000 tỉ đồng nâng tầm du lịch Quảng Ninh, biến Cửa Lục thành vịnh Sydney bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Để trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và quốc tế, ngoài cần các cơ chế, chính sách đặc thù, Quảng Ninh cần đầu tư hơn 432.000 tỉ đồng (giai đoạn 2024 - 2030) để thực hiện 9 dự án, nhiệm vụ lớn phục vụ phát triển du lịch.

Những ai dễ bị ảnh hưởng sức khỏe do ô nhiễm không khí nhất?

AN AN - MINH HÀ |

Cục Quản lý Môi trường y tế (Bộ Y tế) mới đây đã đề xuất trẻ mẫu giáo, tiểu học có thể được nghỉ học nếu chỉ số chất lượng không khí ở mức nguy hại trong ba ngày liên tiếp. Các bác sĩ cũng đánh giá trẻ em là đối tượng dễ chịu tác động từ tình trạng ô nhiễm không khí.

Việt Nam là điểm đến điển hình của quá trình tái toàn cầu hóa

LINH NHI |

Chuỗi cung ứng đang phi tập trung hóa theo hướng chuyển sang một số quốc gia ASEAN như một phần của quá trình “tái toàn cầu hóa”, trong đó Việt Nam là một điểm đến điển hình với sự phát triển năng động và những câu chuyện tuyệt vời.

Lật mặt 6 của Lý Hải, Đen Vâu, Nhan Phúc Vinh thắng giải Mai Vàng năm 2023

ĐÔNG DU |

Tối 18.1, lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 29 - năm 2023 diễn ra tại Nhà hát TPHCM, với sự tham gia của đông đảo văn nghệ sĩ các lĩnh vực. Trong đó, Lật mặt 6 của Lý Hải, Đen Vâu, Nhan Phúc Vinh được vinh danh.

Số điện thoại lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội tiếp nhận phản ánh xe khách vi phạm

Tô Thế |

Sở GTVT Hà Nội vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin, nội dung được người dân và đơn vị, tổ chức phản ánh về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt xe khách vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024.

Loạt tài xế xe khách bị tước bằng lái ngay trước cao điểm Tết Dương lịch

Tô Thế |

Tết Dương lịch 2024 là thời điểm các doanh nghiệp vận tải hành khách có thêm doanh thu do lượng khách tăng hơn ngày thường. Tuy nhiên, nhiều tài xế xe khách đã bị tước bằng lái ngay trước dịp nghỉ này do dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Xe khách lấn chiếm khu vực chờ xe buýt để bắt khách

Minh Hạnh |

Điểm dừng hay nhà chờ xe buýt là khu vực dành riêng cho xe buýt đón, trả khách. Nhưng hiện nhiều điểm dừng trước cửa bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang bị xe chở khách chiếm dụng để bắt khách gây mất an toàn giao thông, bức xúc cho người dân.