Để năm 2018 bứt phá, phải mạnh mẽ cải cách thể chế kinh tế

LÊ THANH PHONG |

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt mức kỷ lục 6,81%, đây là con số ấn tượng nói lên sự thành công của một năm nỗ lực của Chính phủ. Đương nhiên, đằng sau mỗi con số còn có những vấn đề khác cần phân tích, nắm bắt để sáng tỏ hơn, phục vụ cho những công việc đang chờ đợi phía trước.

Có những tín hiệu lạc quan khi năm 2017, có trên 26.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động lên 153.000 doanh nghiệp. Điều này, chứng minh về một môi trường kinh doanh đang có sức hấp dẫn người dân, các chính sách thu hút khu vực kinh tế tư nhân đã phát huy hiệu quả.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là nhiều doanh nghiệp được thành lập, mà là bao nhiêu doanh nghiệp thành công, trong đó được mấy tập đoàn kinh tế hùng mạnh, đóng góp hiệu quả cho nền kinh tế. Đặc biệt, ước vọng về những doanh nghiệp sản xuất ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao vẫn chưa thành hiện thực. Một thách thức cho năm 2018 và những năm sắp tới.

Đã có sản phẩm nào của doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, xuất khẩu ra thị trường thế giới, hay chỉ dựa vào hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI để tăng trưởng? Câu trả lời là chưa.

Dù con số tăng trưởng của năm nay rất đẹp, nhưng các chuyên gia kinh tế không hoàn toàn lạc quan. Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Nguyễn Đình Cung cho rằng, nếu chỉ duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 6%/năm thì ước tính Việt Nam phải mất gần 20 năm nữa mới đạt mức thu nhập bình quân đầu người của Malaysia năm 2010 và hơn 10 năm nữa mới bằng Thái Lan năm 2010.

Một báo cáo khác từ Tổng cục Thống kê, chênh lệch về năng suất lao động giữa Việt Nam với các nước không được thu hẹp mà gia tăng. Năng suất Việt Nam 2017 thấp hơn Lào là một điều rất đáng lo ngại. Nguồn nhân lực yếu kém thì không có cơ sở để xây dựng đất nước cường thịnh.

Điều mà người dân, doanh nghiệp chờ đợi trong năm mới là Chính phủ tiếp tục cải cách, những quy định, thủ tục trói chân doanh nghiệp sẽ bị loại bỏ. Xét cho cùng, trong năm qua, chỉ có ngành công thương thực hiện cải cách quyết liệt, sáp nhập các cơ quan của bộ và cắt bỏ 675 điều kiện kinh doanh, còn các ngành khác chưa thấy lay chuyển.

Để năm 2018 bứt phá, tạo ra được một bức tranh kinh tế sinh động, phải tiếp tục cải cách thể chế kinh tế. Đây là nguồn động lực quan trọng nhất, và người dân tin tưởng Chính phủ kiến tạo sẽ làm được và làm nhanh.

Xa lộ của cách mạng công nghiệp 4.0 không có chỗ cho những cỗ xe một, hai chấm.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2017

H.M |

Nhận định về kinh tế Việt Nam năm 2017, ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân CTCPCK Sài Gòn cho biết “Năm 2017 dần khép lại và với những gì đã diễn ra trong 11 tháng, chúng tôi tự tin và lạc quan về bức tranh kinh tế Việt Nam 2017. Tăng trưởng GDP hoàn toàn có thể đạt 6.7% và quan trọng hơn các cân đối vĩ mô đều ở trạng thái tốt”.

Năm 2017, GDP tăng 6,81%

Minh Hạnh |

Chiều 27.12, Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) đã tổ chức họp báo công bố về tình hình KTXH năm 2017. Theo công bố, năm 2017, mức tăng trưởng của tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã vượt mục tiêu đề ra là 6,7% và cao hơn mức tăng từ năm 2011 đến năm 2016.

TS Trương Văn Phước dự báo gì về tăng trưởng tín dụng năm 2018?

H.M |

TS Trương Văn Phước - quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) cho biết năm 2017, thị trường kỳ vọng tín dụng sẽ tăng trưởng trên 20% để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Lạc quan về kinh tế Việt Nam năm 2017

H.M |

Nhận định về kinh tế Việt Nam năm 2017, ông Nguyễn Đức Hùng Linh - Giám đốc phân tích và tư vấn đầu tư khách hàng cá nhân CTCPCK Sài Gòn cho biết “Năm 2017 dần khép lại và với những gì đã diễn ra trong 11 tháng, chúng tôi tự tin và lạc quan về bức tranh kinh tế Việt Nam 2017. Tăng trưởng GDP hoàn toàn có thể đạt 6.7% và quan trọng hơn các cân đối vĩ mô đều ở trạng thái tốt”.

Năm 2017, GDP tăng 6,81%

Minh Hạnh |

Chiều 27.12, Tổng cục Thống kê (Bộ KHĐT) đã tổ chức họp báo công bố về tình hình KTXH năm 2017. Theo công bố, năm 2017, mức tăng trưởng của tổng sản phẩm trong nước (GDP) đã vượt mục tiêu đề ra là 6,7% và cao hơn mức tăng từ năm 2011 đến năm 2016.

TS Trương Văn Phước dự báo gì về tăng trưởng tín dụng năm 2018?

H.M |

TS Trương Văn Phước - quyền Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (NFSC) cho biết năm 2017, thị trường kỳ vọng tín dụng sẽ tăng trưởng trên 20% để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.