Để công nhân thoát nghèo

LÊ THANH PHONG |

Công nhân lao động là lực lượng chủ lực của nền sản xuất và đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, điều này không phải là lý thuyết mà là thực tế hiển nhiên. Muốn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thành công, dứt khoát phải có bàn tay và giọt mồ hôi lao lực của hàng triệu công nhân trong các nhà máy, khu công nghiệp. Không ai có thể phủ nhận được điều này.

Thế nhưng, những gì mà lực lượng lao động chủ lực của quốc gia nhận lại không tương xứng với công lao của mình. Công nhân không thể tự hào khoác chiếc áo xanh khi màu áo đó không xanh như họ từng mơ ước. Nhiều người rời bỏ quê quán ra đi, tìm đến các tỉnh, thành công nghiệp để mưu tìm sinh kế, trở thành công nhân như một sự đổi đời, nhưng thực tế nghiệt ngã cho họ một câu trả lời khác. Họ phải sống bằng đồng lương chưa đủ sống, họ phải giật gấu vá vai để chia đủ đồng lương nhỏ nhoi cho ba mươi ngày, họ phải ăn những bữa ăn thiếu dinh dưỡng, họ phải ở trong những khu nhà trọ tồi tàn nhất để tiết kiệm chi tiêu. 

Đừng nói gì xa, khi xã hội kêu than về thực phẩm bẩn, người có tiền đi mua đồ sạch trong siêu thị để ăn, còn công nhân lấy tiền đâu để lựa chọn thực phẩm sạch cho mình. Và hãy nhìn gần hơn, con cái công nhân không có chỗ trong những nhà trẻ tử tế, chỉ gửi được ở những cơ sở trông trẻ tự phát. Con cái của họ không được như con cái của người khác, vậy thì tương lai của họ sẽ về đâu? Và hãy cùng suy nghĩ thành thật rằng, hàng triệu công nhân đó khó có căn nhà để ở, cho dù chỉ là căn hộ rẻ tiền nhất trên thị trường địa ốc.

Nhìn nhận thẳng thắn như vậy không phải là bi quan, mà là để đặt ra trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho công nhân lao động. Nhà nước không thể bỏ tiền để tăng lương cho công nhân mà là DN. Tuy nhiên, Nhà nước có công cụ chính sách để giúp DN kinh doanh, và đó cũng là sự gián tiếp hỗ trợ cho người lao động.

Ông Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Ủy ban Tư vấn chính sách thương mại quốc tế (thuộc VCCI) - đưa ra con số có 60% số DN phải chi trả chi phí không chính thức, trong đó có 11% số DN phải chi hơn 10% doanh thu, 65% số DN cho biết bị nhũng nhiễu. Những phần trăm đó đã rơi vào túi của những cán bộ tha hóa, những ông quan tham ô. Trong một môi trường kinh doanh mà DN phải mất nhiều tiền cho tiêu cực thì còn đâu để trả lương cao cho công nhân. Những trường hợp cố tình bóc lột công nhân tất nhiên sẽ có sự can thiệp của pháp luật. DN không giàu thì công nhân không thể thoát nghèo.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Giá giảm gần một nửa, người trồng cúc tiger ở Làng hoa Sa Đéc kém vui

Thanh Thanh |

Dịp Rằm tháng Giêng, những nông dân trồng cúc tiger tại Làng hoa Sa Đéc (TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) kém vui vì giá bán thấp.

Kiểm điểm trường học có bảng điểm bất thường với 21 điểm 0

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 4.2, Phòng Giáo dục huyện Châu Đức cho biết đã tiến hành chỉ đạo xử lý, kiểm điểm các cá nhân liên quan đến vụ việc có đến 21 điểm 0 trong bảng điểm của một lớp học có 34 học sinh lớp 8.

Vụ khách mua phải vàng hút nam châm: Quản lý tiệm vàng giải thích lý do

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những ngày qua, trên mạng xã hội xôn xao video về cặp vợ chồng đi mua vàng về nhà phát hiện vàng hút được nam châm, nghi vấn tiệm vàng bán hàng gian lận.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An bị Công an khám xét trụ sở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Cơ quan công an tiến hành khám xét tại trụ sở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Nghệ An, thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Cần sửa nghị định xăng dầu theo hướng giảm bớt khâu trung gian

Cường Ngô |

Theo lãnh đạo doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khi sửa Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu cần xoá bỏ loại hình thương nhân phân phối, bởi đây là tầng nấc trung gian. Khi xảy ra đứt gãy nguồn cung, các doanh nghiệp đầu mối sẽ lo cho hệ thống cửa hàng của mình trước.

Giải mã những đường zig zag trên đỉnh núi Phú Sĩ

Thúy Ngọc |

Không tự nhiên mà những đường zig zag tồn tại trên đỉnh núi Phú Sĩ - một trong những điểm nổi tiếng nhất trên bản đồ du lịch Nhật Bản.

Lái xe ngoại tỉnh rối trí khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn

HƯNG THƠ |

Khi rời cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua tỉnh Quảng Trị, do không có biển chỉ dẫn, các tài xế ngoại tỉnh chưa nắm rõ hướng tuyến nên rối trí trong việc tìm đường để ra quốc lộ 1A.

Serbia chỉ ra sai lầm lớn nhất của phương Tây

Thanh Hà |

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 3.2 nhận định, phương Tây cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực cho Ukraina  là một tính toán sai lầm lớn.