Cũng may ông Thái Hoàng Hùng không phải là “cán bộ tòa án” thật

Hoàng Văn Minh |

“Nổi” nhất trên mạng xã hội mấy hôm nay là hình ảnh dặt dẹo của người đàn ông xưng là cán bộ Tòa án huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) để xin không đo nồng độ cồn.

“Lần thứ 15, yêu cầu ông Thái Hoàng Hùng, đơn vị công tác là Tòa án huyện Tân Phú chấp hành lệnh kiểm tra nồng độ cồn”. “Cứu, cứu em đi anh ơi”. “Em lỡ rồi, anh tha thứ cho em đi”. “Anh có xuất trình được giấy phép lái xe không?”. “Tui có thẻ Đảng cho anh rồi đó”…

Đây là đoạn hội thoại của một người đàn ông có tên là Thái Hoàng Hùng, xưng là cán bộ Tòa án huyện Châu Phú, tỉnh An Giang với lực lượng cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, trong một clip đang gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội.

Đáng nói là theo thông tin trên Lao Động, ông Thái Hoàng Hùng này không phải là cán bộ của Tòa án huyện Châu Phú như tự xưng, cũng không có con đang làm việc trong lực lượng công an như tin tung ra trước đó, mà chỉ là bảo vệ tại tỉnh Bình Dương.

Ông này chỉ khai đúng mỗi một việc mình là Đảng viên, đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Cha ông mình bảo “khôn ngoan ra cửa quan mới biết”. Uống bia rượu rồi lái xe tham gia giao thông, đối diện với việc kiểm tra nồng độ cồn của cảnh sát giao thông cũng là một loại “cửa quan”. Nên những trường hợp như thế này là một phép thử để ai đó bộc lộ một phần cách sống, cách làm người.

Cũng may ông Thái Hoàng Hùng không phải là cán bộ Tòa án huyện Châu Phú thật. Nếu không, một “cán bộ tòa án” mà dặt dẹo, mà “nhây” với lực lượng chấp pháp như ông Hùng thể hiện trong clip thì hình ảnh của ngành tòa án đã bị ông bôi tro trát trấu, xấu hổ không biết giấu đi đâu cho hết.

Vi phạm giao thông là hành vi cá nhân, đúng ra nên dám làm dám chịu, không nên hệ lụy đến cá nhân hay tổ chức khác. Tuy nhiên trong thực tế, “cán bộ thật” cậy chức cậy quyền, cậy thần, cậy thế, xưng ông nọ bà kia rồi “vùng vằng”, chống đối, đe dọa… cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn hay xử lý vi phạm luật nhiều không kể hết.

Song song, những người “cán bộ giả” như ông Hùng, “khi bị lực lượng công an kiểm tra, sợ bị xử phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm” – theo lời khai với công an sau đó - cũng không hề ít.

Đó cũng là một loại “bệnh” mạn tính, rất khó chữa của một bộ phận không nhỏ người Việt.

Cuối cùng thì ông Thái Hoàng Hùng chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc từ nhiều tổ chức bởi ngoài việc vi phạm nồng độ cồn và giả danh người khác để vụ lợi, ông còn có thêm “tội” dám lấy thẻ Đảng trình công an thay cho giấy phép lái xe sau khi uống bia rượu.

Và đó là một bài học kép cho rất nhiều người!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Sự thật việc “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn

Lâm Điền |

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú (An Giang) khẳng định chuyện “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông để không phải đo nồng độ cồn là thông tin không đúng sự thật.

Nữ tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn tông tử vong 1 người ở Hà Tĩnh

Tô Thế |

Nữ tài xế 23 tuổi (trú tại Hà Tĩnh) lái xe khi có nồng độ cồn trong người, hậu quả tông tử vong một người trên đường.

Giáo viên dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn có thể phải nghỉ dạy

Xuyên Đông |

Liên quan đến việc giáo viên dạy lái xe bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở Thanh Hóa, luật sư cho biết trường hợp này có thể phải nghỉ dạy lái xe vì không đáp ứng đủ điều kiện.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe tải lao vào tổ CSGT

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đang củng cố chứng cứ dấu hiệu chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm tài xế lái xe tải bỏ chạy khi CSGT dừng xe kiểm tra theo chuyên đề và lao xe vào các chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe ở đầu vào cao tốc.

5 người vi phạm nồng độ cồn kịch khung bị phạt 222 triệu đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Bị tai nạn 16 năm nhưng không làm hồ sơ, BHXH không có cơ sở để giải quyết

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Một người bị tai nạn lao động 16 năm nhưng không được hưởng chế độ tai nạn lao động (TNLĐ); giám đốc nơi người lao động làm việc không khai báo TNLĐ với đơn vị cấp trên và các cơ quan có liên quan vì sợ ảnh hưởng đến thi đua của đơn vị.

Doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế nghìn tỉ, Tổng cục Thuế nói gì?

Nhóm PV |

Liên quan việc nhiều doanh nghiệp bị Thanh tra Chính phủ chỉ rõ những vi phạm trong vấn đề nợ thuế xăng dầu, chiều 19.1, tại họp báo thường kỳ quý IV/2023 của Bộ Tài chính, lãnh đạo một số đơn vị của Bộ cho biết, có khoảng 10 doanh nghiệp xăng dầu đầu mối lớn đang nợ thuế, trong đó nhiều doanh nghiệp nợ thuế tới cả nghìn tỉ đồng.

Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hà Nội sẽ có màn trình diễn máy bay không người lái lớn nhất Đông Nam Á.

Sự thật việc “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn

Lâm Điền |

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú (An Giang) khẳng định chuyện “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông để không phải đo nồng độ cồn là thông tin không đúng sự thật.

Nữ tài xế ôtô vi phạm nồng độ cồn tông tử vong 1 người ở Hà Tĩnh

Tô Thế |

Nữ tài xế 23 tuổi (trú tại Hà Tĩnh) lái xe khi có nồng độ cồn trong người, hậu quả tông tử vong một người trên đường.

Giáo viên dạy lái xe vi phạm nồng độ cồn có thể phải nghỉ dạy

Xuyên Đông |

Liên quan đến việc giáo viên dạy lái xe bị xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở Thanh Hóa, luật sư cho biết trường hợp này có thể phải nghỉ dạy lái xe vì không đáp ứng đủ điều kiện.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế xe tải lao vào tổ CSGT

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận đang củng cố chứng cứ dấu hiệu chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm tài xế lái xe tải bỏ chạy khi CSGT dừng xe kiểm tra theo chuyên đề và lao xe vào các chiến sĩ CSGT khi bị ra hiệu lệnh dừng xe ở đầu vào cao tốc.

5 người vi phạm nồng độ cồn kịch khung bị phạt 222 triệu đồng ở Yên Bái

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 cá nhân do vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.