Người tự xưng cán bộ tòa án để né đo nồng độ cồn là bảo vệ ở Bình Dương

Thanh Mai |

Qua làm việc, cơ quan công an xác định người tự xưng là “cán bộ tòa án” huyện Châu Phú (An Giang) để né đo nồng độ cồn, đang làm bảo vệ ở tỉnh Bình Dương.

Công an tỉnh An Giang vừa ban hành thông cáo báo chí về vụ người tự xưng cán bộ tòa án vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông không phải “cán bộ tòa án” như một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội mấy ngày qua.

Đương sự Thái Hoàng Hùng (phải ảnh) tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang
Đương sự Thái Hoàng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Như Lao Động đã thông tin, mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại nội dung người đàn ông tự xưng là “cán bộ tòa án” để năn nỉ cảnh sát giao thông không kiểm tra nồng độ cồn bất chấp lực lực lượng làm nhiệm vụ yêu cầu đến lần thứ 15. Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip được nhiều người chia sẻ. Một số cơ quan truyền thông cũng vào cuộc, tiếp tục phản ánh.

Trong quá trình xác minh và làm việc với đương sự, Công an tỉnh An Giang xác định, người đàn ông trên tên là Thái Hoàng Hùng, sinh năm 1960, cư trú tổ 17, khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang không phải là cán bộ tòa án.

Làm việc với cơ quan công an, ông Hùng cho biết hiện làm bảo vệ tại tỉnh Bình Dương và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ khóm Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đồng thời, cũng không có con công tác trong lực lượng công an như tin đồn.

Ông Hùng cũng thừa nhận, do trước khi tham gia giao thông có uống rượu bia. Vì thế, khi bị lực lượng công an kiểm tra, sợ bị xử phạt nên đã tự nhận mình là cán bộ đang công tác tại Tòa án nhân dân huyện Châu Phú để được bỏ qua lỗi vi phạm.

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích, ông Hùng đã nhận thức được việc làm sai trái của mình và gửi lời xin lỗi đến các cơ quan chức năng có liên quan, nhất là Tòa án nhân dân huyện Châu Phú và Công an tỉnh An Giang.

Đương sự Thái Hoàng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang
Đương sự Thái Hoàng Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Được biết, vụ việc diễn ra vào khoảng 19h40 ngày 3.1.2024. Tổ Công tác tuần tra kiểm soát thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh An Giang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú thì phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 59V3-195.22 do ông Thái Hoàng Hùng điều khiển có dấu hiệu vi phạm nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Khi lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị xuất trình giấy tờ thì ông Hùng chỉ xuất trình thẻ Đảng viên và tự xưng là cán bộ Tòa án nhân dân huyện Châu Phú. Sau đó, Tổ công tác nhiều lần yêu cầu ông Hùng cho kiểm tra nồng độ cồn nhưng ông Hùng vẫn không chấp hành.

Đến khi Tổ công tác thông báo sẽ lập biên bản lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thì lúc này ông Hùng mới chấp hành việc kiểm tra.

Kết quả kiểm tra đương sự vi phạm nồng độ cồn là 1.081 mg/l khí thở. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính số 172153/BB-VPHC, tạm giữ Giấy phép lái xe và phương tiện mô tô biển kiểm soát 59V3-195.24 để xử lý theo quy định. Sau đó Thái Hoàng Hùng đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số với số tiền là 7.000.000 đồng, hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 trong thời gian 23 tháng (từ ngày 9.1.2024 đến hết ngày 09.12.2025).

Thanh Mai
TIN LIÊN QUAN

Sự thật việc “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn

Lâm Điền |

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú (An Giang) khẳng định chuyện “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông để không phải đo nồng độ cồn là thông tin không đúng sự thật.

Khởi tố nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe tông chết người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối ngày 14.1, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên - cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Số phận xe vi phạm nồng độ cồn, nếu chủ phương tiện không đến lấy

Xuyên Đông |

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều có thể bị tạm giữ xe. Nếu chủ phương tiện không đến lấy, số phận của những chiếc xe này sẽ ra sao?

TPHCM xử lý hàng nghìn thiết bị, vật tư y tế tồn kho sau đợt chống dịch COVID-19

Huyền Trân |

Sở Y tế TPHCM đã ban hành 200 công văn điều chuyển hàng nghìn thiết bị, vật tư y tế, hóa chất tồn kho sau đợt chống dịch COVID-19 đến các đơn vị có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí.

Khám xét nhà riêng 2 bị can Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông

ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi bị khởi tố, bắt tam giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí" vào ngày 16.1, đến khoảng 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khám xét nhà riêng của 2 bị can là Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông.

Lưu Thiên Hương xóa video, không nghỉ việc tại Nhạc viện TPHCM

Anh Trang |

Sáng 16.1, nghệ sĩ Lưu Thiên Hương và NSƯT M.H đã tiến hành hòa giải.

Mức giá bất ngờ của biển số đẹp nhất phiên đấu giá biển số ngày 16.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Kết thúc phiên đấu giá biển số đẹp ngày 16.1, loạt biển số siêu đẹp trên cả nước như: 11A-112.34; 28A-226.26; 83A-168.66; 29K-112.22 chỉ có mức trúng đấu giá 40 triệu đồng – mức giá bằng với giá khởi điểm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa được phân công làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sự thật việc “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông không đo nồng độ cồn

Lâm Điền |

Tòa án nhân dân huyện Châu Phú (An Giang) khẳng định chuyện “cán bộ tòa án” năn nỉ cảnh sát giao thông để không phải đo nồng độ cồn là thông tin không đúng sự thật.

Khởi tố nữ tài xế vi phạm nồng độ cồn lái xe tông chết người

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tối ngày 14.1, Thượng tá Phan Ngọc Tố - Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên - cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Ngọc Minh (23 tuổi, trú xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Số phận xe vi phạm nồng độ cồn, nếu chủ phương tiện không đến lấy

Xuyên Đông |

Các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều có thể bị tạm giữ xe. Nếu chủ phương tiện không đến lấy, số phận của những chiếc xe này sẽ ra sao?