Bởi vì trước đó, rất nhiều lần, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm bày tỏ sự quyết tâm dẹp thu phí xe máy. Bà Tâm đã nói ra những lời khiến cho dân cảm động rơi nước mắt. Dân còn nhớ như găm câu nói của bà Tâm tại Quốc hội: “Nhiều người dân than với tôi họ mua một cái xe máy chỉ để chạy đi chợ, đón con. Và con đường họ đi ngay trong xóm, trong khu phố của mình. Đường đó do chính họ và cư dân xung quanh tự cắt đất, tự bỏ tiền ra làm. Vậy nhưng họ phải đóng phí đường bộ cho cái xe máy. Quá vô lý”.
Quá vô lý cho nên bây giờ phải “vận động người dân để thu một cách hợp lý”.
Cử tri cũng không quên cuộc tranh luận bên hành lang Quốc hội giữa Bộ trưởng Đinh La Thăng và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm. Cuộc tranh luận rất dài, nhưng cuối cùng đi đến hai vấn đề mấu chốt. Một: Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định rằng, việc thu phí này không bắt buộc, mà tùy theo địa phương. Các tỉnh, thành sử dụng nguồn thu này để bảo trì, sửa chữa hệ thống cầu đường của phường xã, thôn xóm, trung ương không sử dụng nguồn này. Hai: Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm khẳng định nếu có quy định mới về mức thu này thì nhất định HĐND TPHCM sẽ áp dụng mức thu bằng 0.
Cũng tại cuộc tranh luận này, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nói một câu rất thuyết phục, tỏ rõ sự quyết tâm của bà trong việc dừng thu phí xe máy: “Tôi cũng đặt vấn đề, nếu ta thu đủ những khoản tiền cần phải thu, ví dụ khoản thu hồi tài sản tham nhũng đã gây ra (hiện nay việc thu hồi tài sản tham nhũng mới được khoảng 22%) thì chúng ta đã dư sức để bù đắp lại những khoản người dân phải đóng góp một cách vô lý như vậy”.
Dân nghe những lời này sung sướng vô cùng. Nhưng nay thì chuyện đã khác.
Về việc thay đổi sự quyết tâm của mình, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm giải thích với Thanh Niên: “Việc khó khăn rồi xin ý kiến nó khác với việc phải chấp hành pháp luật. Do vậy mà mặc dù còn nhiều băn khoăn, nhiều câu hỏi đặt ra chưa được giải đáp thỏa đáng, nhưng HĐND thành phố vẫn có nghị quyết thực hiện Nghị định 18 của Chính phủ. Việc ra nghị quyết là với tinh thần chấp hành quy định pháp luật”.
Đà Nẵng tạm dừng thu phí xe máy từ 7.7, nhưng trước đó, các vị lãnh đạo ở Đà Nẵng không hề tranh luận gì to tát về vấn đề này.