Cô giáo bị ném dép, Thứ trưởng Bộ GDĐT không chấp nhận thì phải hành động

Lê Thanh Phong |

"Vụ việc như vậy là không thể chấp nhận được", Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu liên quan đến vụ cô giáo bị học sinh ném dép ở Tuyên Quang.

Không ai chấp nhận được, chiếc dép đó ném vào tất cả chúng ta, ai cũng bị tổn thương, ai cũng đau, người làm giáo dục càng đau hơn.

Không phải một vài em mà gần như cả lớp vây cô giáo lại để tấn công bằng lời nói và cả hành động. Đau nữa là không một em nào đứng ra bảo vệ cô giáo. Các em hùa vào mắng chửi cô giáo, dồn cô giáo đến kịch tường. Cô giáo bất lực, chịu sự xúc phạm trong tuyệt vọng, mà các đối tượng tấn công là những học trò của mình. Quá đau đớn.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn "không thể chấp nhận được" là rõ rồi, nhưng hành động như thế nào để giáo dục không thất bại như vậy nữa. Bạo lực học đường trở thành thảm họa của giáo dục, và vụ học sinh ném dép cô giáo chỉ là một trong những vụ bạo lực đó mà thôi.

Không nói chung chung lý thuyết, mà phải có các biện pháp cụ thể. Ví dụ như trường nào để xảy ra bạo lực học đường ngay trong trường học thì kỷ luật hiệu trưởng. Phải có người chịu trách nhiệm và người chịu trách nhiệm không ai khác là lãnh đạo cao nhất.

Ví dụ như vụ cô giáo bị ném dép, chính cô giáo thông tin với báo chí, đã nhiều lần có ý kiến nhưng lãnh đạo trường còn trực tiếp đe dọa, nếu báo cáo nữa sẽ xử lý cô.

Ngày 6.12, Chủ tịch UBND huyện Sơn Dương đã ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Duy Sáng - Hiệu trưởng Trường THCS Văn Phú. Cần làm rõ trách nhiệm của hiệu trưởng trong vụ này và xử lý kỷ luật, không xuê xoa cho qua.

Học sinh bạo lực với học sinh, bạo lực với cô giáo, hiệu trưởng nhà trường phải biết, nắm thông tin và có biện pháp xử lý, ngăn chặn, giải tỏa các xung đột, hài hòa các mối quan hệ. Không làm được việc đó, để học sinh và giáo viên "sống chết mặc bay", hiệu trưởng "sáng vác ô đi vác ô về" thì không xứng đáng làm hiệu trưởng.

Chuyện trong trường thuộc trách nhiệm của nhà trường, của ngành giáo dục. Nhưng nguyên nhân bạo lực còn từ nhiều phía, gia đình vẫn là giáo dục đạo đức căn bản.

Những ông bố, bà mẹ có con vây cô giáo, mắng chửi và ném rác, ném dép vào cô giáo sẽ nghĩ gì, có thấy được trách nhiệm của mình trong giáo dục con cái hay không?

Những phụ huynh khác, khi xem clip này, cũng sẽ giật mình kinh hãi và tự đặt câu hỏi nếu không dạy dỗ tử tế, con mình cũng có ngày trở thành đứa vô lễ, côn đồ ngay với thầy cô của chúng.

Phải hành động từ hai phía, đó là ngành giáo dục chỉnh đốn giáo dục trường học, mỗi gia đình phải dạy dỗ con mình làm người tử tế.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Học sinh tấn công cô giáo và sự im lặng đến bất lực

Hà Quyên |

Hình ảnh học sinh tấn công cô giáo, còn cô thì đơn độc, im lặng hứng chịu sự tấn công của các em học sinh Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang). Câu chuyện này đang khiến các nhà giáo đau lòng, chua xót.

Cô giáo bị học sinh ném dép - dấu hiệu xuống cấp đạo đức

TRÀ MY THỰC HIỆN |

Liên quan đến việc giáo viên Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Việc nhóm học sinh xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang là không thể chấp nhận được

Vương Trần - Phạm Đông |

Liên quan tới vụ một nhóm học sinh có hành vi xúc phạm, hành hung một cô giáo ở Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng "vụ việc như vậy là không thể chấp nhận được".

Lòng tốt bị sập bẫy trong vụ dàn dựng cảnh bé sơ sinh bị bỏ rơi ở Nam Định

Quế Chi |

Vụ việc dàn dựng bé sơ sinh bị bỏ rơi tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định đang gây bức xúc trong dư luận. Lòng tốt của các nhà hảo tâm rất dễ bị lợi dụng, “sập bẫy” những kẻ lừa đảo, vô lương tâm, nhất là khi mạng xã hội phát triển như hiện nay.

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2024 của người lao động

Nhóm PV |

Với lộ trình tăng dần theo từng năm để tiến tới mốc 60 tuổi đối với nữ và 62 tuổi đối với nam thì tuổi nghỉ hưu năm 2024 của người lao động chính xác là bao nhiêu? Và năm 2024 cũng là năm thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 vậy lương hưu có ảnh hưởng thế nào? Để giải đáp những thông tin này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với Luật sư Nguyễn Đoàn - Hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội).

Huyện Tân Kỳ lên tiếng việc dân không muốn nhận hỗ trợ cá giống

HẢI ĐĂNG |

UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã có báo cáo kết quả xác minh thông tin một số người dân không muốn nhận cá giống do tỉnh hỗ trợ.

Giá chung cư tăng cao, người lao động khó an cư ở Hà Nội

Minh Đức |

Giá chung cư Hà Nội vẫn liên tục tăng trong gần 1 thập kỷ qua. Nhiều người dù có sẵn cả tỉ đồng trong tay vẫn không mua nổi căn hộ trung cư ở khu vực trung tâm.

Công an Thanh Hóa thông báo chi tiết danh sách phạt nguội hơn 131 xe ôtô

Trần Lâm |

Chỉ trong khoảng thời gian 15 ngày, lực lượng chức năng ở Thanh Hóa đã ghi nhận bằng hình ảnh hơn 130 xe ôtô các loại vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Học sinh tấn công cô giáo và sự im lặng đến bất lực

Hà Quyên |

Hình ảnh học sinh tấn công cô giáo, còn cô thì đơn độc, im lặng hứng chịu sự tấn công của các em học sinh Trường THCS Văn Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang). Câu chuyện này đang khiến các nhà giáo đau lòng, chua xót.

Cô giáo bị học sinh ném dép - dấu hiệu xuống cấp đạo đức

TRÀ MY THỰC HIỆN |

Liên quan đến việc giáo viên Trường THCS Văn Phú (Tuyên Quang) bị một nhóm học sinh có hành vi thiếu chuẩn mực, Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện cùng TS Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục, Giám đốc Học viện Thành Công xoay quanh vấn đề này.

Việc nhóm học sinh xúc phạm cô giáo ở Tuyên Quang là không thể chấp nhận được

Vương Trần - Phạm Đông |

Liên quan tới vụ một nhóm học sinh có hành vi xúc phạm, hành hung một cô giáo ở Tuyên Quang, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng "vụ việc như vậy là không thể chấp nhận được".