Chuyển trạm dưới đất quan trọng hơn trên giấy, thưa bộ trưởng

LÊ THANH PHONG |

Những tranh luận về thuật ngữ “thu phí” và “thu giá” hai tuần qua đúng sai đã quá đủ rồi, không cần nói gì thêm.

Ngoài khía cạnh ngôn ngữ, các chuyên gia pháp lý cũng phân tích cụ thể và thuyết phục về yếu tố lách luật trong việc sử dụng tên gọi “trạm thu giá”. Một cơ quan cấp bộ không thể để tai tiếng về chuyện lách luật, kể cả là vô tình không phải hữu ý.

Bộ GTVT nhận ra được đúng sai, lắng nghe tiếng nói dư luận, tôn trọng sự thật khách quan và quyết định điều chỉnh thuật ngữ “thu giá” quả rất đáng khen. Nhưng để bày tỏ sự cầu thị và dám chịu trách nhiệm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nên nhận trách nhiệm về mình và cam kết sẽ điều chỉnh thuật ngữ, còn điều chỉnh như thế nào còn phải căn cứ vào các quy định của pháp luật và xử lý kỹ thuật.

Dân không chấp nhận sự áp đặt, giả dối và tuỳ tiện, bởi vì đó cũng là biểu hiện coi thường dân.

Tại sao lại là Bộ GTVT sẽ yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN làm việc với các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án xem xét tìm tên gọi nhằm đảm bảo chuẩn mực của tiếng Việt và phù hợp bản chất nguồn thu, mà không phải là Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đứng ra chịu trách nhiệm về chuyện này?

Cũng đã có sự tiếp thu, dù chưa hoàn toàn cầu thị. Có điều, sẽ đổi từ “trạm thu giá” thành cái gì cho hợp lý, lọt lỗ tai của 90 triệu dân nước Nam? Đừng phạm thêm sai lầm nữa, hãy xuất phát từ lòng trọng dân, kính dân thì sẽ có sự lựa chọn sáng suốt.

Nhưng cho dù chọn thuật ngữ đúng thì cũng là sự “di dời” trạm thu phí trên giấy, điều quan trọng là di dời trạm thu giá trên mặt đất. Nếu ông Thể dám làm, thì hãy mạnh dạn di dời những trạm thu phí BOT đặt sai vị trí về lại đúng chỗ của nó. Làm được như thế, dân nào mà chẳng phục ông.

Cuối cùng cũng xin nhắn gửi đến Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể một điều, ngoài việc nhanh chóng bỏ ngay cái thuật ngữ “trạm thu giá” ông nên di dời ngay các trạm thu phí BOT về địa điểm thu phí công bằng.

LÊ THANH PHONG
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia giao thông: Người dân quan tâm sự minh bạch của BOT hơn là câu chữ

Cường Ngô |

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Xuân Thủy - chuyên gia đã có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giao thông.

Chờ Bộ trưởng Bộ GTVT đăng đàn trả lời về “trạm thu giá” BOT

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo giới, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn để trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề “nóng” nhất do cử tri và ĐBQH phản ánh đề xuất, trong đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đứng đầu bảng trong danh sách đề nghị chất vấn và dự kiến sẽ trả lời về các vấn đề liên quan tới các dự án BOT, an toàn giao thông.

Gọi "trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ" có ổn không?

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, “thu giá” không sai vì tên đầy đủ là: “Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ”, việc tách “thu giá” ra khỏi ngữ cảnh để phê phán là không nên. Tuy nhiên, TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ khái niệm đó cũng không ổn.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chuyên gia giao thông: Người dân quan tâm sự minh bạch của BOT hơn là câu chữ

Cường Ngô |

Đó là khẳng định của TS Nguyễn Xuân Thủy - chuyên gia đã có hơn 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu về giao thông.

Chờ Bộ trưởng Bộ GTVT đăng đàn trả lời về “trạm thu giá” BOT

Khánh Hoà |

Trao đổi với báo giới, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết 4 bộ trưởng sẽ đăng đàn để trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề “nóng” nhất do cử tri và ĐBQH phản ánh đề xuất, trong đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đứng đầu bảng trong danh sách đề nghị chất vấn và dự kiến sẽ trả lời về các vấn đề liên quan tới các dự án BOT, an toàn giao thông.

Gọi "trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ" có ổn không?

Cường Ngô |

Nhiều người cho rằng, “thu giá” không sai vì tên đầy đủ là: “Trạm thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ”, việc tách “thu giá” ra khỏi ngữ cảnh để phê phán là không nên. Tuy nhiên, TS Nguyễn Sĩ Dũng chia sẻ khái niệm đó cũng không ổn.