Cần Thơ quy định gửi câu hỏi 3 ngày trước khi họp báo là làm khó báo chí

Lê Thanh Phong |

"...cơ quan, văn phòng đại diện báo chí, phóng viên thường trú khi tham dự họp báo phải đúng thành phần được mời; trang phục, tác phong lịch sự và gửi câu hỏi về Sở Thông tin và Truyền thông trước thời gian diễn ra họp báo ít nhất 3 ngày".

Trên đây là Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ, vừa được Chủ tịch thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ký Quyết định về việc ban hành.

Xin hỏi, UBND TP Cần Thơ căn cứ vào luật nào để đưa ra nội dung này?

Còn theo Điều 41 của Luật Báo chí về "họp báo", không có bất cứ quy định nào về đại diện cơ quan báo chí, phóng viên phải gửi câu hỏi trước cho cơ quan tổ chức họp báo ít nhất 3 ngày.

Xin lưu ý, cũng tại quy chế trên, UBND TP Cần Thơ quy định: "Về thời gian họp báo, UBND TP Cần Thơ sẽ tổ chức họp báo định kỳ một quý một lần; họp báo đột xuất, chuyên đề khi có sự kiện, sự việc quan trọng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP".

Họp báo định kỳ, cũng phải gửi nội dung trước cho cơ quan báo chí nghiên cứu mới có thể đặt câu hỏi. Không biết nội dung cuộc họp đó là gì, chưa nghe được thông tin gì, làm sao có thể đặt câu hỏi.

Chưa kể, họp đột xuất, họp chuyên đề khi có sự kiện, sự việc quan trọng theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ thì phóng viên biết được thông tin, nội dung gì cụ thể để đặt câu hỏi trước 3 ngày.

Đưa ra quy định này là làm khó cho báo chí quá!

Và xin lưu ý thêm, nhà báo chỉ hoạt động theo Luật Báo chí, tác nghiệp đúng quy định của pháp luật.

Điểm C, khoản 2, Điều 25 Luật Báo chí quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo: "Được đến các cơ quan, tổ chức để hoạt động nghiệp vụ báo chí. Khi đến làm việc, nhà báo chỉ cần xuất trình thẻ nhà báo. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm cung cấp cho nhà báo những tư liệu, tài liệu không thuộc phạm vi bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

Họp báo là công khai, nhà báo tiếp cận các thông tin được cung cấp, có quyền đặt ra các câu hỏi để làm rõ thêm các thông tin đó. Như vậy mới là họp báo, là trao đổi công khai, dân chủ. Thử hỏi, họp báo mà nhà báo chỉ đến nghe cơ quan tổ chức họp báo đưa ra thông tin, không có chất vấn, đối thoại, phản biện thì liệu có còn là họp báo nữa không?

Quy chế của UBND TP Cần Thơ có "dự phòng" thêm: "Trường hợp đặt câu hỏi tại buổi họp báo, phóng viên, nhà báo khi đặt câu hỏi bổ sung phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, đúng trọng tâm và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí đang công tác".

Có nghĩa là nhà báo vẫn có thể đặt câu hỏi tại cuộc họp báo, vậy thì đưa ra quy định phải gửi câu hỏi trước cuộc họp báo ít nhất 3 ngày để làm gì.

Thật khó cho báo chí quá!

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ quy định cơ quan báo chí dự họp báo phải gửi câu hỏi trước 3 ngày

YẾN PHƯƠNG |

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ.

Công an họp báo vụ cô gái mất tích, bị phân xác phi tang vào 29 Tết

Anh Tú |

Chiều tối 14.2, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 25 tuổi tại nhà trọ ở TP Thủ Đức (cô gái được gia đình thông báo mất tích vào ngày 29 Tết).

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.

Máu thú rừng vẫn chảy - Công khai xẻ thịt giữa phố

Nhóm phóng viên |

Chủ hàng đem con vật ra, để chúng nhảy lò cò với một cái bẫy kẹp hình bán nguyệt còn dính ở chân, máu me be bét. Song thật ra đó là “hàng nuôi” được “phù phép” cho thực khách, cho người mua tin tưởng rồi mua với giá cắt cổ. Ngược lại, ngay cả khi có hàng rừng 100% rồi, họ vẫn mua sẵn bộ hồ sơ đó là “vật nuôi trang trại” để đề phòng bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Công nhân mong có thưởng lễ để bớt trăn trở "gác bằng đại học"

NHÓM PV |

Sau những biến cố trong cuộc sống, anh Nguyễn Văn Thêm (1971, Hậu Giang) chấp nhận gác tấm bằng đại học để làm công nhân môi trường. Song, với thu nhập bấp bênh và gần 3 năm nay công ty không có phụ cấp, thưởng lễ, vợ chồng anh Thêm mong muốn công ty sớm khởi sắc để đỡ cảnh thắt chặt chi tiêu.

Giám đốc Công ty Tuấn Vinh lại thất hẹn trả lương

Nam Dương |

Đến 14h ngày 10.4, hơn 100 công nhân (CN) của Công ty TNHH Sản xuất thương mại may Tuấn Vinh (Công ty Tuấn Vinh) - vẫn chưa được trả lương theo Biên bản hòa giải tranh chấp lao động do hòa giải viên lao động của Quận 12, TPHCM lập ngày 29.3.

Chuyện chưa kể về trung vệ cao 1m87 của U23 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Nguyễn Thành Khải mang trong mình những giấc mơ riêng khi bắt đầu theo đuổi đam mê với trái bóng tròn.

Ủng hộ đề xuất lao động nam được nghỉ chế độ thai sản tối thiểu 10 ngày

HOÀNG LỘC - LINH TRANG |

Kiến nghị cần tăng số ngày nghỉ chế độ thai sản với lao động nam lên tối thiểu 10 ngày với trường hợp người vợ sinh thông thường và có thể gấp đôi đối với những trường hợp sinh đôi trở lên hoặc sinh con phải phẫu thuật. Thông tin này đang nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ của người dân.

Cần Thơ quy định cơ quan báo chí dự họp báo phải gửi câu hỏi trước 3 ngày

YẾN PHƯƠNG |

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức họp báo của UBND TP Cần Thơ.

Công an họp báo vụ cô gái mất tích, bị phân xác phi tang vào 29 Tết

Anh Tú |

Chiều tối 14.2, Công an TPHCM tổ chức họp báo, thông tin về diễn biến điều tra, truy bắt nghi phạm sát hại cô gái 25 tuổi tại nhà trọ ở TP Thủ Đức (cô gái được gia đình thông báo mất tích vào ngày 29 Tết).

Điện Biên họp báo thông tin về dự án cấp bò giống sau phản ánh của Báo Lao Động

PV |

UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên sẽ tổ chức họp báo vào sáng 10.1.2024 để thông tin về dự án cấp bò giống sau loạt bài phản ánh của Lao Động.