Cán bộ bị khởi tố vì đánh bạc, không thể biện minh do "vui quá đà"

Thanh Hải |

4 cán bộ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Họ đã bị Công an Đắk Lắk bắt quả tang đánh bạc ở khách sạn, trong chuyến công tác. Sự việc đang có nhiều ý kiến trái chiều...

Có khá nhiều ý kiến cho rằng cả 4 người trong đoàn công tác, cùng một cơ quan, "giải trí có ăn tiền" trong phòng kín khách sạn, bị bắt, bị khởi tố là không đáng. Buôn Ma Thuột đang sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch để quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch, nhưng "bắt đánh bạc" đến vụ nhỏ lẻ như thế này thì hơi cứng nhắc, khắt khe...

Tuy nhiên, mọi lý do không thể biện minh cho hành vi vi phạm pháp luật, dù Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình có lý giải, đoàn tham gia cổ vũ đội bóng đá nhi đồng diễn ra tại Đắk Lắk, có 1 trận thắng nên đã tổ chức liên hoan, do vui chơi quá đà nên xảy ra sự việc đáng tiếc...

Giải trí, vui chơi, thậm chí quá đà một tí không sai, chẳng ai trách. Nhưng quá đà không có nghĩa là vi phạm pháp luật, nhất là đối với cán bộ công chức, lại là cán bộ ngành Văn hóa.

Cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi công tác đến một vùng đất khác biệt về văn hóa, truyền thống, đang diễn ra nhiều lễ hội, hoạt động quảng bá du lịch..., lẽ ra nên trải nghiệm, quan sát, học hỏi hoặc chia sẻ kinh nghiệm để bồi bổ kiến thức cho mình, cho công việc, chứ không phải tụ tập gầy sòng bạc. Chưa kể có thể quy vào hành vi lợi dụng công vụ để ăn chơi tùy thích, vì chuyến công cán này được chi trả từ ngân sách.

Mới đây, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Trà Vinh bị cách chức, do có hành vi thiếu chuẩn mực khi ném chất bẩn vào cửa hàng quần áo của tiểu thương chợ Trà Vinh.

Trước đó, tố cáo của nhiều tiểu thương chợ Trà Vinh cho rằng cán bộ này "thiếu chuẩn mực khi tiếp công dân, không tôn trọng các hộ tiểu thương, có hành vi xử lý vi phạm không công bằng...".

Cán bộ Trung tâm Văn hóa "ném chất bẩn vào hàng quán của tiểu thương" là hành vi "bẩn". Nhưng đó là "giọt nước tràn ly", là "chứng cứ" để bị xử lý.

Bởi, cán bộ thiếu tư cách, hành xử kém văn hóa, chắc chắn sẽ không công bằng, không tử tế trong công việc. Có thể tiêu cực, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân.

Việc tụ tập đánh bạc của 4 cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn biểu hiện lối sống thiếu chuẩn mực, quan niệm sống lệch lạc. Có tâm lý ăn thua, sát phạt nhau thì mới cá độ, ăn tiền khi chơi bài.

Công an Đắk Lắk bắt quả tang, khởi tố vụ án có thể hơi "rắn" như một số ý kiến, nhưng là xử lý đúng đắn, cần thiết. Không phải đợi đến cá độ, đánh bạc ăn thua hàng trăm triệu, hàng tỉ đồng thì mới bắt, khởi tố.

Ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật là căn cứ vào hành vi. Đây còn là biện pháp có ý nghĩa răn đe, giáo dục. Bởi nạn cờ bạc, cá độ, dẫn đến nợ nần, lừa đảo, đòi nợ thuê... đến tan cửa nát nhà đang xảy ra phổ biến, khắp nơi. Những hành vi tệ nạn, vi phạm pháp luật cần phải xử lý kiên quyết, nghiêm, nhất là đối với cán bộ, đặc biệt hơn là cán bộ ngành Văn hóa.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Tin tức 24h: 4 cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình bị khởi tố tội đánh bạc

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: 4 cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình bị bắt vì đánh bạc; Ngư dân Đà Nẵng bắt được loài cá đắt nhất như vàng; Vỡ cống xả tràn hồ thải ở Lào Cai, người dân "chết lặng" nhìn tài sản bị cuốn trôi...

Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình đánh bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý một số cán bộ ở địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi đấu tranh với tội phạm đánh bạc

Thanh Vân |

Trước tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc đang có diễn biến phức tạp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có công văn kêu gọi các tổ chức hội viên tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.

Dùng kích điện tận diệt giun đất và những lò mổ giun tự phát tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình xuất hiện tình trạng người dân sử dụng kích điện để bắt giun đất làm ảnh hưởng đến môi trường. Thậm chí nhiều người còn đầu tư hàng chục bộ kích điện để cho thuê và mở lò thu gom mổ giun tự phát để sơ chế giun và bán cho thương lái.

Bắt tạm giam nữ Vụ trưởng thuộc Văn phòng Chính phủ

Việt Dũng |

Trần Bích Ngọc - Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Vụ I), Văn phòng Chính phủ vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do xác định có liên quan trong vụ án Nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trạng nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội sắp di dời khỏi nội đô

Ngọc Thùy |

Nhà máy Thuốc lá Thăng Long, Bia Hà Nội là 2 trong 9 địa điểm phải di dời khỏi nội đô trong 5 năm tới do không phù hợp quy hoạch.

Tiếp tục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch nối Sơn La - Lai Châu

Minh Nguyễn |

Sơn La - Do anh hưởng của mưa lớn, tuyến Quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La tiếp tục xảy ra sạt lở gây tắc đường.

4 cán bộ ở Thái Bình bị bắt vì đánh bạc: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang rất bối rối

Hà Vi |

Thái Bình - 4 cán bộ thuộc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình vừa bị bắt quả tang hành vi đánh bạc trong thời gian dẫn đội bóng nhi đồng U11 toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk.

Tin tức 24h: 4 cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình bị khởi tố tội đánh bạc

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: 4 cán bộ Sở VH-TT-DL tỉnh Thái Bình bị bắt vì đánh bạc; Ngư dân Đà Nẵng bắt được loài cá đắt nhất như vàng; Vỡ cống xả tràn hồ thải ở Lào Cai, người dân "chết lặng" nhìn tài sản bị cuốn trôi...

Khởi tố 4 cán bộ ở Thái Bình đánh bạc ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện, xử lý một số cán bộ ở địa bàn tỉnh Thái Bình tổ chức đánh bạc tại một khách sạn trên địa bàn.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kêu gọi đấu tranh với tội phạm đánh bạc

Thanh Vân |

Trước tình hình tội phạm tổ chức đánh bạc và đánh bạc đang có diễn biến phức tạp, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam có công văn kêu gọi các tổ chức hội viên tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.