Buýt nhỏ, buýt to đều… vắng khách!

Nguyễn Trung Hiếu |

Giữa tháng 7, Đà Nẵng tiếp tục đưa vào hoạt động 5 tuyến xe buýt mới, với 55 chiếc xe 26 chỗ ngồi, phục vụ nhu cầu đi lại cho nhân dân thành phố. Đây là một cố gắng lớn của chính quyền Đà Nẵng, trong bối cảnh sau nhiều năm hoạt động, loại phương tiện vận chuyển công cộng này vẫn ế… đến nao lòng, dù ngân sách thành phố trợ giá.

Theo chính quyền thành phố, việc đưa loại xe buýt nhỏ này vào hoạt động, nhằm tăng hiệu quả. Hiện hệ thống xe buýt Đà Nẵng được quy hoạch 11 tuyến từ năm 2017. Trong giai đoạn 1, cả 11 tuyến đều được khai thác bởi Công ty cổ phần công nghiệp Quảng An 1.

Theo Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng, do tác động của đại dịch và nhiều lý do khiến lượng khách trên các tuyến không đạt như kỳ vọng, dẫn đến tình trạng công ty khó khăn về tài chính, nợ lương và bảo hiểm người lao động kéo dài.

Ngoài 5 tuyến xe buýt mới với loại xe buýt nhỏ mới đưa vào hoạt động do Công ty Phương Trang vận hành, thì 6 tuyến còn lại vẫn đang được Công ty Quảng An 1 vận hành theo hợp đồng giai đoạn 1 tới năm 2024.

Ông Hồ Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng TP.Đà Nẵng cho biết, 5 tuyến xe buýt trợ giá này thuộc giai đoạn 2 của lộ trình phát triển xe buýt công cộng của TP.Đà Nẵng, với nhiều tiếp thu, điều chỉnh một số đoạn cục bộ rút ngắn hành trình, tránh lòng vòng để tăng hiệu quả của tuyến.

Đã qua gần 6 năm vận hành, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn “quay lưng” với phương tiện vận tải công cộng. Ảnh LĐO
Đã qua gần 6 năm vận hành, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn “quay lưng” với phương tiện vận tải công cộng. Ảnh LĐO

Đến nay, tỉ lệ người dân sử dụng xe buýt trên địa bàn thành phố tăng 18,6% so với năm 2021; những tháng đầu năm 2023, toàn tuyến xe buýt có tháng đạt 106.505 lượt, nhưng vẫn chưa đạt kết quả như mong muốn

Hình ảnh dễ thấy trên đường phố là buýt lớn hay buýt nhỏ của TP.Đà Nẵng đều vắng khách… đến nao lòng, và đường phố vẫn ngày càng ùn tắc, đặc biệt trong giờ cao điểm, với các loại phương tiện cá nhân.

Hiện nay với sự trợ giá của thành phố, giá xe buýt Đà Nẵng còn khá mềm với 6.000 đồng/lượt. Và đến nay đó vẫn là gánh nặng cho ngân sách Đà Nẵng. Trong 5 năm qua, từ năm 2016 đến 2022, TP.Đà Nẵng đã chi 138 tỉ đồng trợ giá cho 12 tuyến xe buýt.

Hiện dân số Đà Nẵng đã vượt qua con số hơn 1,1 triệu người. Cùng với lượng khách bình quân không dưới 10 triệu người/năm (dự kiến từ năm 2017). Trong quý I năm 2023, tổng lượt khách ước đạt 1,4 triệu lượt. Riêng trong tháng 3.2023, Đà Nẵng ước đạt đã đón 542,6 nghìn lượt khách, đường phố đang quá tải với các loại phương tiện cá nhân.

Vì vậy việc phát triển vận tải hành khách công cộng cho thành phố Đà Nẵng là yêu cầu bằng mọi giá phải thực hiện. Từ năm 2013, Đà Nẵng nêu ra mục tiêu cụ thể đối với vận tải hành khách công cộng, tỉ lệ đảm nhận đến năm 2020 đạt tỉ lệ 15% tổng nhu cầu đi lại của thành phố trong đó xe buýt chiếm tỉ lệ 12%.

Từ 200 đầu xe ban đầu (2017), giờ đây, xe buýt trợ giá ở đây còn khoảng 30 đầu xe hoạt động (loại buýt 50 chỗ ngồi). Ngành giao thông vận tải Đà Nẵng nhận định, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hệ thống vận tải công cộng bằng xe buýt của Đà Nẵng hoạt động chưa được như mong đợi, là do người dân chưa có thói quen sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng.

Khác biệt với hai đầu tại TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, sự xuất hiện của những chiếc xe buýt màu vàng-xanh trên địa bàn Đà Nẵng đến nay đã gần 6 năm, nhưng người dân vẫn còn “quay lưng” với phương tiện vận tải công cộng này.

Hiện tượng đó cần có một nghiên cứu xã hội nghiêm túc hơn, và nên chăng trong gói trợ giá, cần trích một phần khuyến khích, tạo thói quen người Đà Nẵng đi xe buýt, bằng hình thức thiết thực như khuyến mãi hiện vật, xổ số, kết hợp với các hình thức thông tin bằng tờ rơi đến tận tay người tiêu dùng... như các công ty kinh doanh thương mại vẫn thường làm.

Nguyễn Trung Hiếu
TIN LIÊN QUAN

Công ty vận hành xe buýt Đà Nẵng lại thất hứa, lao động vẫn tiếp tục ngưng việc

THÙY TRANG |

Ngày 11.7, người lao động tại công ty vận hành xe buýt Đà Nẵng vẫn chưa nhận được lương và vẫn tiếp tục ngưng việc.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Người lao động công ty xe buýt Đà Nẵng ngưng việc, doanh nghiệp hẹn cuối tuần trả lương

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng - Công ty CP Quảng An 1 - vẫn "than" khó khăn về kinh doanh, hẹn sẽ trả lương cho người lao động trong cuối tuần này.

Điểm chuẩn năm 2023 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ 14h ngày 22.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2023. Báo Lao Động sẽ liên tục cập nhật nhanh nhất danh sách các trường công bố điểm chuẩn để thí sinh tra cứu và tham khảo.

Bí thư Cần Thơ: Không vì hai chữ khó khăn mà phải bỏ dạy, bỏ học

Tạ Quang |

Cần Thơ – Liên quan đến đội ngũ giáo viên và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu cho biết, cố gắng để họ không vì hai chữ khó khăn mà bỏ dạy, bỏ học.

Nghịch lý giá dầu thế giới giảm, giá xăng trong nước tăng 5 lần liên tiếp

Anh Tuấn |

Việc giá dầu thế giới giảm trong những ngày gần đây nhưng giá xăng dầu trong nước vừa tiếp tục tăng khiến người tiêu dùng không khỏi thắc mắc.

Lãi còn vài tỉ, đại gia xăng dầu Thanh Lễ nhận thêm "án phạt"

Lam Duy |

Trong khi lợi nhuận lao dốc mạnh, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ, chuyên kinh doanh xăng dầu, lại vừa bị xử phạt do không công bố thông tin đúng quy định.

Sạt lở núi Ba Thê ở An Giang, nhiều tảng đá nặng vài tấn lăn xuống

Phong Linh - Bích Ngọc |

Để đảm bảo an toàn cho du khách, chính quyền địa phương đã cho rào chắn khu vực sạt lở tại núi Ba Thê (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Công ty vận hành xe buýt Đà Nẵng lại thất hứa, lao động vẫn tiếp tục ngưng việc

THÙY TRANG |

Ngày 11.7, người lao động tại công ty vận hành xe buýt Đà Nẵng vẫn chưa nhận được lương và vẫn tiếp tục ngưng việc.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Người lao động công ty xe buýt Đà Nẵng ngưng việc, doanh nghiệp hẹn cuối tuần trả lương

THÙY TRANG |

Doanh nghiệp vận hành xe buýt trợ giá Đà Nẵng - Công ty CP Quảng An 1 - vẫn "than" khó khăn về kinh doanh, hẹn sẽ trả lương cho người lao động trong cuối tuần này.