Thêm một hành động quyết liệt của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh trong việc lành mạnh hóa thủ tục hành chính nhằm mục đích giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Công Thương đưa ra phương án giảm 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối bằng cách sáp nhập một số vụ, cục, viện. Nếu cả hai được triển khai nhanh chóng, chắc chắn sẽ có một cuộc cách mạng về cải cách hành chính và Bộ Công Thương thực hiện sứ mệnh tiên phong.
Người dân, doanh nghiệp ủng hộ cải cách của Bộ Công Thương. Dân nghe nói cải cách hành chính nhiều rồi, nhưng chưa thấy làm như dân mong muốn. Đừng hô khẩu hiệu nữa mà hãy hành động, để cho người dân, doanh nghiệp sờ được, hưởng được từng sản phẩm cải cách cụ thể, không phải là những chiếc bánh vẽ.
Mỗi một thủ tục được bãi bỏ chính là một chiếc bánh thật mà người dân được ăn. Bởi vì bãi bỏ thủ tục sẽ giảm bớt hành hạ nhũng nhiễu, bớt tốn kém bôi trơn, đó chẳng phải là bánh hay sao. Hơn nữa, ngoài việc bớt chi phí thời gian và tiền bạc cho thủ tục để tăng sức lực và tích lũy cho doanh nghiệp - đó là chiếc bánh vật chất cụ thể - thì bãi bỏ thủ tục còn mang đến món ăn tinh thần, chính là niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào chính quyền. Thủ tục rườm rà, công chức thiếu lương thiện làm mất niềm tin của dân chúng, thì để lấy lại niềm tin không gì khác hơn là bãi bỏ thủ tục rườm rà và trong sạch hóa bộ máy hành chính.
Bãi bỏ thủ tục, tinh giản bộ máy là biện pháp để xây dựng Chính phủ liêm khiết gồm những công chức lương thiện. Một bộ máy lành mạnh, không có chỗ cho sách nhiễu, không có môi trường cho sự bất lương tồn tại thì chắc chắn sẽ nuôi dưỡng được sự công chính, hoặc ít nhất cũng hạn chế tối đa sự bất lương. Nhưng với điều kiện, bãi bỏ thủ tục, sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phải sáng suốt lựa chọn người có thực tài và phẩm chất đạo đức cao. Nếu cũng không gian hành chính đó, nhưng sử dụng người bất tài và thiếu đức thì vô ích.
Nhiều bộ, ngành khác cùng mạnh dạn bãi bỏ thủ tục như Bộ Công Thương thì người dân, doanh nghiệp bớt đi gánh nặng hành chính, đất nước sẽ bớt đi nhiều lực cản để phát triển nhanh hơn.
Nói là làm, đề nghị Bộ Công Thương làm nhanh cho dân nhờ.